Thứ năm 25/04/2024 17:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
  • Cai thuốc lá có phải là “nhiệm vụ bất khả thi”?

    (Xây dựng) - Nhiều người cai nghiện thuốc lá thành công chia sẻ rằng, cai thuốc lá không phải dễ nhưng cũng không phải quá khó. Chỉ cần nhận thức đúng lợi hại của thuốc lá người ta sẽ có động lực để thay đổi. Điều này được chứng minh bởi thành tích phòng chống tác hại của thuốc lá tại Vụ Vật liệu xây dựng, theo đại diện lãnh đạo Vụ Vật liệu xây dựng thì số người bỏ hút thuốc lá tại Vụ trong năm 2021 lên tới 30%. Đó là con số rất ấn tượng và cũng là minh chứng khẳng định bỏ thuốc hút lá không phải là “nhiệm vụ bất khả thi”.

    11:06 | 26/12/2021
  • Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực

    (Xây dựng) - Sau 1 năm triển khai tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Xây dựng đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều mặt. Các văn bản chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ đã chú trọng, kịp thời, sát với tình hình thực tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng được đẩy mạnh tới các đơn vị với nhiều hình thức phong phú.

    14:47 | 09/12/2021
  • Văn phòng Bộ Xây dựng: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá

    (Xây dựng) - Trong năm 2021, Văn phòng Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Từ đó góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi công cộng và tại cơ quan.

    14:16 | 07/12/2021
  • VIUP: Hướng tới xây dựng mô hình “công sở xanh - không khói thuốc”

    (Xây dựng) - Xây dựng mô hình “văn hóa xanh - công sở không khói thuốc” góp phần tạo nếp sống văn minh, lịch sự cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động giữ gìn tốt sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh. Môi trường làm việc không khói thuốc cũng là biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành.

    08:13 | 06/12/2021
  • Trường Cao đẳng Xây dựng số 1: Phấn đấu trở thành “Trường học không khói thuốc lá”

    (Xây dựng) - Ngoài nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, Trường trường Cao đẳng Xây dựng số 1 còn quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh trong thực hiện các quy định pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Với nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, Cao đẳng Xây dựng số 1 đang phấn đấu trở thành chuẩn mô hình “Trường học không khói thuốc lá”.

    16:12 | 03/12/2021
  • VICEM: Chung tay vì môi trường không khói thuốc lá

    (Xây dựng) - Hướng đến môi trường làm việc không khói thuốc lá, năm 2021, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) đã có nhiều hành động, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021.

    14:57 | 02/12/2021
  • 10 tác hại hàng đầu của việc hút thuốc lá

    (Xây dựng) - Hút thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh và tử vong của rất nhiều bệnh. Những bệnh liên quan đến thuốc lá còn làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn nhiều năm trước khi chết do nó hạn chế các hoạt động do mệt mỏi, khó thở khi hoạt động, vui chơi. Việt Nam đang nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động.

    09:28 | 01/12/2021
  • Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng Cửa Lò: Xây dựng môi trường nghỉ dưỡng không khói thuốc

    (Xây dựng) – Những năm qua, hướng tới xây dựng môi trường trong lành, văn minh, an toàn cho sức khỏe của du khách, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng Cửa Lò đã có nhiều chuyển biến tích cực.

    17:55 | 30/11/2021
  • Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Xây dựng

    (Xây dựng) – Ngày 31/5/2021, Bộ Xây dựng có Công văn số 1983/BXD-TCCB yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021.

    15:40 | 29/11/2021
  • Trường Cao đẳng nghề Xây dựng: Đẩy mạnh xây dựng trường học không khói thuốc

    (Xây dựng) - Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường Cao đẳng nghề Xây dựng còn quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho sinh viên về việc thực hiện các quy định của pháp luật như phòng, chống ma túy; phòng, chống cháy nổ... đặc biệt là Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

    12:06 | 26/11/2021
  • 100% cán bộ công nhân viên, học sinh thực hiện không hút thuốc lá trong phạm vi trường học

    (Xây dựng) - Đó là một trong những kết quả nổi bật mà Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội đạt được trong việc tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá thời gian qua.

    16:04 | 25/11/2021
  • Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng: Tích cực tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường

    (Xây dựng) - Xây dựng nội dung và tổ chức đưa giáo dục về tác hại và phòng chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là gắn tiêu chí “không hút thuốc lá” vào nội dung đánh giá xếp loại A, B, C là một trong những biện pháp tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá cần thiết mà Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng dành cho học sinh, sinh viên.

    13:12 | 24/11/2021
  • Trung tâm Phục hồi chức năng Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn: Hướng tới xây dựng môi trường dịch vụ văn minh, không khói thuốc

    (Xây dựng) – Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thời gian qua, Trung tâm Phục hồi chức năng Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, viên chức, người lao động và du khách tới nghỉ dưỡng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe.

    16:09 | 23/11/2021
  • Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam: Tích cực xây dựng môi trường “Xanh - sạch - không khói thuốc”

    (Xây dựng) - Hút thuốc lá không chỉ có hại cho bản thân người hút mà còn có hại cho những người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc. Nhằm đảm bảo một môi trường trong lành cho cán bộ, công nhân viên chức, khách du lịch tới nghỉ dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng (Trung tâm), thời gian qua Trung tâm đã tập trung xây dựng môi trường không khói thuốc tại khuôn viên, nhằm xây dựng hình ảnh Trung tâm “Xanh – Sạch – Không khói thuốc” trong mắt du khách.

    13:26 | 22/11/2021
  • Trung tâm điều dưỡng – phục hồi chức năng Sầm Sơn: Nói không với thuốc lá

    (Xây dựng) - Theo nghiên cứu năm 2020 của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc thụ động tại các địa điểm như trong nhà, nhà hàng khách sạn hiện nay còn tương đối cao với gần 80% khách hàng hút thuốc thụ động tại nhà hàng, 65% hút thuốc thụ động tại các khách sạn. Nhằm hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ không khói thuốc lá, Trung tâm điều dưỡng – phục hồi chức năng Sầm Sơn đã tích cực tuyên truyền, xây dựng khách sạn nói không với thuốc lá.

    09:12 | 19/11/2021
  • 6 bước xây dựng nơi làm việc không thuốc lá

    (Xây dựng) - Để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai tốt các quy định về môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hiện hành, Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá Quốc gia đã biên soạn tài liệu Hướng dẫn xây dựng làm việc không khói thuốc lá.

    10:51 | 18/11/2021
  • Viện Vật liệu xây dựng: Đa dạng hình thức tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá

    (Xây dựng) - Là một trong những đơn vị triển khai thực hiện tốt Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, trong năm 2021, Viện Vật liệu xây dựng đã tích cực xây dựng công sở không khói thuốc lá, nhằm tạo môi trường làm việc trong lành, bảo vệ sức khỏe cán bộ, viên chức, người lao động.

    11:04 | 17/11/2021
  • VNCC xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

    (Xây dựng) - Nhằm phòng tránh và nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, thời gian qua, nhiều đơn vị trong Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) đã đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền tác hại của thuốc lá tới cán bộ, đoàn viên và người lao động, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

    16:54 | 16/11/2021
  • Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng: Đẩy mạnh tuyên truyền cho sinh viên về tác hại của thuốc lá

    (Xây dựng) - Hiện nay, tình trạng học sinh, sinh viên tiếp cận sớm với thuốc lá dẫn đến nghiện thuốc lá diễn ra phổ biến. Trước thực trạng đó, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng đã nỗ lực xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc” nhằm từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống của con người.

    09:03 | 15/11/2021
  • Tiêu chí nào để đánh giá “Nơi làm việc không khói thuốc lá”?

    (Xây dựng) - Nơi làm việc không khói thuốc lá là nơi không có hành vi hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà nơi làm việc; không có hiện tượng quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên cơ quan, đơn vị.

    11:12 | 12/11/2021
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load