Thứ sáu 26/04/2024 06:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

VNCC xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

16:54 | 16/11/2021

(Xây dựng) - Nhằm phòng tránh và nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, thời gian qua, nhiều đơn vị trong Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) đã đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền tác hại của thuốc lá tới cán bộ, đoàn viên và người lao động, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

VNCC xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc
Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá là mục tiêu hướng đến của VCNN.

Những năm qua VNCC đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, tạo môi trường làm việc không khói thuốc cho cán bộ, người lao động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế việc sử dụng thuốc lá trong đội ngũ cán bộ công đoàn, người lao động tại nơi làm việc và công cộng.

Bên cạnh đó, các phòng, ban cũng đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hàng năm và tích cực triển khai tại đơn vị. Để đi công tác tuyên truyền đi vào thực chất, trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn Đoàn TN VNCC đã dành khoảng 20 phút để nói về tác hại của hút thuốc lá cho tất cả các đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, Công ty còn đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy lao động, quy chế bình xét khen thưởng hằng năm, từ đó người lao động chấp hành nghiêm.

Anh Lương Quang Đàm – Phòng Kết cấu Cho biết: “Trước đây, mỗi ngày, tôi hút hơn 1 bao thuốc lá. Khi được Công đoàn và Đoàn TN phân tích rõ về tác hại của thuốc lá, từ đó tôi đã hạn chế hút thuốc, và thời gian gần đây đã bỏ hẳn được thuốc lá. Từ ngày bỏ thuốc lá, tôi không còn gặp phải tình trạng viêm họng, ho nhiều như trước nữa”.

Qua trên có thể thấy, việc nhận thức rõ tác hại của hút thuốc lá, nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng nói chung và VNCC nói riêng đã xây dựng những quy chế riêng nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến cán bộ, người lao động tại đơn vị mình. Không hút thuốc lá tại nơi làm việc sẽ giúp người lao động hình thành thói quen thực hiện nghiêm quy định này ở những nơi khác; giúp người lao động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các ca tử vong trên toàn thế giới và nó cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về phổi trên thế giới hiện nay, điển hình là ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của gần 6 triệu người, trong đó có hơn 5 triệu người đang và đã từng hút thuốc, và hơn 600 nghìn người không hút thuốc nhưng bị tiếp xúc thụ động với khói thuốc của người khác. Số người chết vì thuốc lá nhiều hơn tổng số người chết vì HIV⁄AIDS, lao phổi và sốt rét cộng lại.

Ở Việt Nam, các bệnh liên quan đến thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, khoảng 40.000 ca tử vong mỗi năm – tức là hơn 100 người chết vì thuốc lá mỗi ngày. Nếu không có can thiệp khẩn cấp, ước tính số tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá mỗi năm sẽ tăng lên thành 70.000 người vào năm 2030. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất thế giới với 47,4% nam giới trưởng thành hút thuốc, tỷ lệ nữ giới hút thuốc thấp hơn, chỉ chiếm 1,4% nữ giới trưởng thành.

Việt Nam đang nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Dự báo đến năm 2030, con số này có thể tăng lên tới 70.000 người/năm.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load