Thứ sáu 26/04/2024 02:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Đông (Hà Nội): Loạt vi phạm “bóp nghẹt” không gian chung tại phường La Khê

15:00 | 17/04/2023

(Xây dưng) – Các công trình mọc xung quanh hồ Văn Khê, vật liệu xây dựng tập kết bừa bãi, sử dụng không gian nhà văn hóa tổ dân phố để đỗ ô tô là những thực trạng đang diễn ra tại địa bàn phường La Khê. Những vi phạm này tồn tại trong một thời gian dài, nhưng không được xử lý dứt điểm, khiến người dân trên địa bàn hết sức bức xúc.

Hà Đông (Hà Nội): Loạt vi phạm “bóp nghẹt” không gian chung tại phường La Khê
Nhà hàng, công trình xây dựng “vây hãm” không gian hồ Văn Khê.

Vừa qua, Báo điện tử Xây dựng nhận được nhiều phản ánh của người dân liên quan tới tình trạng khu vực xung quanh hồ Văn Khê (thuộc phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội) “mọc” lên nhà hàng, quán bia và công trình kiên cố.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ Văn Khê nằm trong khuôn viên Khu đô thị Văn Khê được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long triển khai xây dựng từ năm 2007. Cũng trong năm này, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã ban hành Quyết định 1513/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu nhà ở Văn Khê với một trong những nội dung là quy hoạch đất cây xanh công viên tập trung diện tích 9.905 m2, bao gồm công viên tập trung của khu nhà ở lô CX1 diện tích 8.985 m2 (trong lô CX1 bố trí kết hợp nhà hội trường cho khu dân cư số 1)…

Hà Đông (Hà Nội): Loạt vi phạm “bóp nghẹt” không gian chung tại phường La Khê
Nhà hàng “Ẩm thực ven hồ” mọc trên đất quy hoạch cây xanh quanh hồ Văn Khê.

Tuy nhiên, trên thực tế, tại khu đất được quy hoạch trồng cây xanh, thể thao, nhà hội họp xung quanh hồ Văn Khê lại đang tồn tại nhiều hạng mục như nhà hàng “Ẩm thực ven hồ”, nhà hàng “Minh Khôi” và một công trình 2 tầng được xây dựng kiên cố được cho là nhà hội họp khu dân cư thì nay lại cho một đơn vị khác thuê lại với tên gọi là “Metaway Holding”. Cùng với đó, các trang thiết bị phục vụ cho các nhà hàng như bàn ghế, đồ đạc được bày ra khắp dải đất ven hồ.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Bạch Quang Đại – Phó Chủ tịch UBND phường La Khê cho biết: Đối với khu vực xung quanh hồ Văn Khê đã xảy ra sai phạm từ lâu. Các nhà hàng và công trình 2 tầng có tên “Metaway Holding” đều nằm trong khu đất thuộc KĐT Văn Khê do Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long quản lý, trong đó công trình 2 tầng đã bị xây dựng sai vị trí. Đối với công tác xử lý, UBND phường đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ pháp lý để xác định rõ các sai phạm, tuy nhiên tới nay vẫn chưa liên hệ và làm việc trực tiếp được với Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long.

Hà Đông (Hà Nội): Loạt vi phạm “bóp nghẹt” không gian chung tại phường La Khê
Vật liệu xây dựng tập kết la liệt bên đường tại khu Bờ Hội…
Hà Đông (Hà Nội): Loạt vi phạm “bóp nghẹt” không gian chung tại phường La Khê
…và Khu Dọc Bún 2 KĐT Văn Khê.

Không chỉ dừng lại ở đó, người dân còn phản ánh tại một số khu vực như: Khu Dọc Bún 2 KĐT Văn Khê, Khu Bờ Hội thuộc phường La Khê đang diễn ra tình trạng tập kết vật liệu xây dựng, rác thải xây dựng tạo nên cảnh tượng nhếch nhác. Bên cạnh đó, các xe vận chuyển vật liệu ra vào thường xuyên, ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Hà Đông (Hà Nội): Loạt vi phạm “bóp nghẹt” không gian chung tại phường La Khê
Nhiều phương tiện đỗ bên trong sân nhà văn hóa tổ dân phố 2

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, tại các nhà văn hóa tổ dân phố số 2, số 3 và số 4 phường La Khê đang có dấu hiệu sử dụng sai mục đích, khi khuôn viên luôn trong tình trạng chật kín vì có nhiều xe ô tô đỗ. Người dân bức xúc cho biết: Nhà văn hóa là nơi phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần và chỗ hội họp của người dân. Việc cho các phương tiện đậu đỗ bên trong đã làm cho chúng tôi không có không gian sinh hoạt chung. Bên cạnh đó, việc ô tô ra vào thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến độ bền của mặt sân, nếu hư hỏng thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?

Hà Đông (Hà Nội): Loạt vi phạm “bóp nghẹt” không gian chung tại phường La Khê
Hà Đông (Hà Nội): Loạt vi phạm “bóp nghẹt” không gian chung tại phường La Khê
Tình trạng đỗ xe ô tô cũng xuất hiện tại các nhà văn hóa tổ dân phố 3 và 4 phường La Khê.

Giải thích về những vấn đề người dân phản ánh, ông Bạch Quang Đại – Phó Chủ tịch UBND phường La Khê cho biết: Hiện nay, các điểm tập kết vật liệu xây dựng mà người dân đã phản ánh, đó là khu vực nằm trong đất giải phóng mặt bằng cho dự án tuyến đường kết nối đi qua địa bàn, dự án nay hiện đang dang dở thủ tục. Ban chỉ đạo 197 phường thời gian này cũng đã thường xuyên ra quân, nhắc nhở, xử phạt.

Còn về tình trạng đỗ xe trong nhà văn hóa tổ dân phố, ông Bạch Quang Đại cũng khẳng định: Do đường hẹp, diện tích nhà nhỏ nên cũng tạo điều kiện cho người dân để nhờ, chứ không có việc trông giữ thu tiền các phương tiện (?).

Có thể nói, tình trạng lấn chiếm không gian cây xanh, khu vực thể thao, tập kết vật liệu xây dựng hay đậu đỗ xe bên trong nhà văn hóa diễn ra trên địa bàn phường La Khê cũng do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, dù là nguyên nhân khách quan hay chủ quan, thì việc để cho những vi phạm trên diễn ra trong một thời gian dài là do công tác quản lý thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương. Đề nghị UBND phường La Khê và các lực lượng chức năng sớm vào cuộc xử lý các sai phạm, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Tiến Hào – Tuấn Nghĩa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load