Thứ năm 25/04/2024 15:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Diên Khánh (Khánh Hòa): Những chuyến xe đêm, lấy đất đường cao tốc đổ về nhà máy gạch Tuynel

16:13 | 06/03/2023

(Xây dựng) - Khối lượng đất khổng lồ từ việc san lấp, tạo mặt bằng tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Nha Trang - Vân Phong đang được tận dụng, mang đi đổ bán trái phép khắp nơi trên địa bàn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh (xã Diên Thọ) là một trong những bãi đổ lớn nhất của những chuyến xe đất “bán trộm” này.

Diên Khánh (Khánh Hòa): Những chuyến xe đêm, lấy đất đường cao tốc đổ về nhà máy gạch Tuynel
Cao tốc đoạn Nha Trang – Vân Phong đi qua xã Diên Thọ đang được tạo mặt bằng. Đất sau cải tạo trên đoạn cao tốc này đang được âm thầm mang đi bán ở nhiều nơi.

Theo nguồn tin, những ngày gần đây, trên địa bàn xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh xuất hiện tình trạng nhiều xe tải chở đầy đất đá chạy xuyên đêm, bụi mù mịt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Trước thông tin trên, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã nhiều lần có mặt, ghi nhận tình trạng và nhận thấy phản ánh của người dân xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh là có cơ sở.

Diên Khánh (Khánh Hòa): Những chuyến xe đêm, lấy đất đường cao tốc đổ về nhà máy gạch Tuynel
Hàng trăm chuyến xe như thế này đã và đang mang đất dự án cao tốc, đổ trái phép về các làng quê ở Diên Khánh.

Bắt đầu khoảng 20 đêm hàng ngày, hàng chục xe tải bắt đầu nối đuôi nhau, chạy “ầm ầm” trên trục đường Tỉnh lộ 2, thuộc địa bàn xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.

Diên Khánh (Khánh Hòa): Những chuyến xe đêm, lấy đất đường cao tốc đổ về nhà máy gạch Tuynel
Theo lộ trình, các xe chạy thay phiên nhau, rẽ vào đưỡng Gò Dầu, xã Diên Thọ đến điểm giao với đường cao tốc đoạn Nha Trang – Vân Phong để lấy đất rồi mang đi “phân phối” ở những nơi có nhu cầu.

Để an toàn cho việc lấy và vận chuyển đất trái phép trên, tất cả các đoạn đường xung quanh đường Gò Dầu, xã Diên Thọ đều có lực lượng “cảnh giới”, làm nhiệm vụ quan sát để các xe đất yên tâm lấy đất trái phép mà không sợ bị phát hiện.

Chưa đầy 1h đồng hồ theo dõi, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã ghi nhận nhiều xe tải có biển kiểm soát như: 79H 015.67, 37C357.80… liên tục chở đất trái phép từ cao tốc, mang về đổ tại nhà máy gạch Tuynel xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.

Diên Khánh (Khánh Hòa): Những chuyến xe đêm, lấy đất đường cao tốc đổ về nhà máy gạch Tuynel
Diên Khánh (Khánh Hòa): Những chuyến xe đêm, lấy đất đường cao tốc đổ về nhà máy gạch Tuynel
Xe chở đất “lậu” ra vào tấp nập ở nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh (xã Diên Thọ).

Chỉ sau một đêm, gạch Tuynel Diên Khánh (xã Diên Thọ) đã trở thành bãi chứa đất khổng lồ cho nguồn đất trái phép này.

Diên Khánh (Khánh Hòa): Những chuyến xe đêm, lấy đất đường cao tốc đổ về nhà máy gạch Tuynel
Nguồn đất trái phép lấy từ cao tốc đã được hợp thức hóa, san phẳng trong nhà máy gạch Tuynel.
Diên Khánh (Khánh Hòa): Những chuyến xe đêm, lấy đất đường cao tốc đổ về nhà máy gạch Tuynel
Ông N.S.T, một người dân địa phương cho biết: “Tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày nay, người dân địa phương rất mệt mỏi với tình trạng xe đất chạy ầm ầm, rơi vãi, bụi bặm khắp nơi”.

Cũng theo ông N.S.T, tình trạng xe chở đất cát “lậu”, mang đi bán vào mỗi đêm ở xã Diên Thọ là không mới. Người dân địa phương mong muốn chính quyền và lực lượng chức năng có thẩm quyền sớm tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Được biết, không chỉ tình trạng chở đất từ đường cao tốc đoạn Nha Trang – Vân Phong đi bán trái phép, địa bàn xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh là điểm nóng về khai thác cát trái phép nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong suốt thời gian dài, vấn nạn đất cát “lậu” ở địa phương này không bị xử lý triệt để.

Công Hưng – Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load