Thứ ba 23/04/2024 14:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Điểm danh những dự án “ung nhọt” cần được “giải phẫu”:

Bài 40: Trung tâm văn hóa hàng chục tỷ đồng bỏ hoang gây lãng phí

16:02 | 23/08/2022

(Xây dựng) – Dù đã tiếp nhận hơn 1 năm, nhưng UBND phường Thuận An (thành phố Huế) vẫn chưa có phương án sử dụng hiệu quả Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An. Nguyên nhân do công trình không có tường rào bao quanh, mặt sân không đảm bảo dự án thi công kéo dài khiến nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng…

bai 40 trung tam van hoa hang chuc ty dong bo hoang gay lang phi
Công trình mới hoàn thành hơn 1 năm chưa sử dụng ngày nào, nhưng đã có nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp.

Công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 3 năm, nhưng do bố trí vốn kéo dài, khiến công trình thi công kéo dài hơn 8 năm mới hoàn thành. Cách đây hơn 1 năm, công trình mới bàn giao về cho thị trấn Thuận An (nay là phường Thuận An, thành phố Huế) quản lý, khai thác.

Dự án thiếu vốn, triển khai kéo dài khiến nhiều hạng mục phải sửa chữa, hoàn thiện chắp vá gây nên lo ngại về chất lượng xây dựng khi đưa vào sử dụng. Thực tế, đến nay có nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp… Hệ thống thoát nước bao quanh sân bóng không thể thu nước khiến sân bóng ứ nước khi có mưa, một số đoạn bị hư hỏng… Trên mặt sân cỏ dài phủ đầy, đá cấp phối nổi lên sau các trận mưa làm cho mặt sân trở nên gồ ghề. Hệ thống tường vách phía sau khu khán đài bong tróc, kết cấu thép xà gồ khán đài chính gỉ sét, nhà chức năng dần xuống cấp, nứt nẻ, bong tróc bề mặt, rác thải bủa vây cả khu vực…

bai 40 trung tam van hoa hang chuc ty dong bo hoang gay lang phi
Mặt sân Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An phủ đầy cỏ dài, đá cấp phối… nên không thể tổ chức các hoạt động thể thao được.

Nhiều người dân ở Tổ dân phố Tân Cảng, phường Thuận An (thành phố Huế) cho biết: Từ khi Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An xây dựng hoàn thành đến nay vẫn chưa có hoạt động nào được tổ chức tại đây. Do mặt sân bóng bị lồi lõm sình lầy và nhiều đá cấp phối… khiến thanh niên không dám chơi bóng vì sợ bị chấn thương. Hiện nay, cả khu vực Trung tâm thể thao với hơn 50.000m2 đang trở thành một bãi đất bỏ hoang rộng lớn đầy rác rưởi, phân gia súc, cỏ dại phủ đầy mặt sân và luôn trong cảnh vắng vẻ.

Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt tháng 10/2012, với diện tích triển khai 5,5ha. Tổng mức đầu tư gần 21,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách cấp. Năm 2013, công trình được khởi công xây dựng do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu vực Phú Vang làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng khán đài sân bóng đá rộng 1.500m2, mặt sân bóng, đường chạy 8.000m2 và mương thoát nước bao quanh dài 600m. Dự án hoàn thành sẽ bổ sung thêm công trình văn hóa thiết yếu cho huyện Phú Vang (thời điểm đó Thuận An chưa sáp nhập vào thành phố Huế) góp phần chỉnh trang đô thị.

Ông Đào Hưng - Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết: Công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An xây dựng hoàn thiện nhưng không được đầu tư tường rào khiến trâu bò thường xuyên vào ăn cỏ, giẫm đạp, phóng uế… Trong khuôn viên trung tâm có đầu tư sân bóng để cho các em vui chơi, tập thể dục, thể thao và để diễn ra các hoạt động thể thao của địa phương, nhưng do mặt sân rất xấu, hoạt động thể thao dễ bị chấn thương nên vẫn chưa hoạt động. Phía địa phương cũng có báo cáo thành phố về thực trạng tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thuận An và đề xuất có phương án khai thác. Mong muốn thành phố có phương án sửa chữa, hoàn thiện hệ thống tường rào bao quanh sân bóng và khắc phục lại mặt sân bóng để đưa vào khai thác, tránh gây lãng phí.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load