Thứ bảy 27/04/2024 16:45 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Xã Thanh Liên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

14:23 | 24/03/2024

(Xây dựng) - Tối 23/3, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập xã (1954-2024); đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Nghệ An: Xã Thanh Liên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Liên.

Ngày 23/3/1954, Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 157 phân chia xã Tam Đồng thành 3 xã Thanh Liên, Thanh Tiên và Thanh Chung. Sau khi xã Thanh Liên được thành lập, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng; cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Từ một xã miền núi, thuần nông, cơ sở vật chất ban đầu còn hạn chế, đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, đến nay, xã Thanh Liên đã có một diện mạo mới khang trang, hiện đại. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm 2014-2024 đạt 9%, tỷ trọng nông lâm nghiệp năm 2014 chiếm 54%, nay giảm xuống còn 28,3%. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng năm 2014 chiếm 24%, nay tăng lên trên 32%, thương mại dịch vụ năm 2014 chiếm 22%, nay tăng lên gần 40%.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, các loại hình dịch vụ, thương mại phát triển phong phú, đa dạng, thu hút được nhiều đơn vị, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách. Công tác quản lý quy hoạch đất đai được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết được quan tâm, chăm lo đúng mức.

Nghệ An: Xã Thanh Liên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Liên.

Là 1 trong 4 xã đầu tiên của huyện Thanh Chương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong giai đoạn 2016-2022, xã đã tập trung huy động, lồng ghép được trên 115,7 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển sản xuất.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã ngày càng phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân địa phương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 19,5 triệu đồng, đến nay đạt trên 51 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến năm 2023 chỉ còn dưới 1,25%. Công tác giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường cũng đã được quan tâm, củng cố và nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn khang trang sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Nghệ An: Xã Thanh Liên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đề nghị: Để giữ vững những kết quả đã đạt được đồng thời phấn đấu hướng đến xây dựng xã Thanh Liên thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Liên thường xuyên quan tâm công tác tư tưởng, tránh tư tưởng cầm chừng, thỏa mãn, tiếp tục phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, huy động nội lực “lấy sức dân mà xây dựng cho dân”. Tiếp tục nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường, lấy tư duy giá trị thay cho tư duy sản lượng. Tiếp tục vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Nghệ An: Xã Thanh Liên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Tích cực chuyển đổi số, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thực hiện thủ tục hành chính nhanh, gọn, có kỷ cương, không gây phiền hà cho nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, có năng lực vận động quần chúng, “Gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load