Thứ sáu 26/04/2024 12:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lộc Hà (Hà Tĩnh): Phát triển du lịch là tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới

10:49 | 03/07/2020

(Xây dựng) - Phát huy tiềm năng lợi thế vị trí địa lý được thiên nhiên ban tặng, biến thách thức thành cơ hội, dưới sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là con em Lộc Hà, phát triển du lịch là tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới mà huyện Lộc Hà đang hướng đến.

loc ha ha tinh phat trien du lich la tieu chi xay dung huyen nong thon moi
Huyện Lộc Hà tiếp tục tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với phát triển du lịch.

Sức sống vững bền trên quê biển

Dù phải trải qua khoảng thời gian đầy biến động, đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19, tuy nhiên những chủ trương chính sách lớn đã được chính quyền và nhân dân huyện nhà tiếp nhận với ý thức làm chủ và sáng tạo, tìm ra hướng đi hiệu quả, chọn các bước đi phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương, nhờ thế sức sống mới, diện mạo mới vẫn đã và đang hình thành trên mảnh đất và con người Lộc Hà.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hoàn - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà cho biết: 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 108 tỷ đồng, đạt 56,67% so với dự toán tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt khá với vốn kế hoạch vốn bố trí 6 tháng ước đạt 234,899 tỷ đồng, đã giải ngân 198,055 tỷ đồng, đạt 84,32% vốn được bố trí. Lũy kế đến nay trên địa bàn huyện có 116 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn trên 2.000 tỷ đồng.

Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 1.175 tỷ đồng, đạt 50,21% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị thương mại, dịch vụ, du lịch ước đạt 900 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, tăng 2,27% so với cùng kỳ năm.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm nắm từng tiêu chí, chắc từng bước đi, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành chương trình hành động lan tỏa tới mỗi người, mỗi gia đình, mỗi thôn xóm. Trong 10 năm qua, toàn huyện Lộc Hà đã có hơn 450km đường giao thông nông thôn các loại được đầu tư nâng cấp, xây mới; tổng kinh phí đầu tư cho phát triển đường giao thông nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 đạt hơn 819 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và phấn đấu về đích huyện nông thôn mới trong năm 2020.

loc ha ha tinh phat trien du lich la tieu chi xay dung huyen nong thon moi
Ông Nguyễn Thế Hoàn - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc sau dịch, phong trào đền ơn đáp nghĩa được chú trọng quan tâm, việc triển khai thực hiện các chính sách được tập trung chỉ đạo có hiệu quả.

“Phát huy những kết quả đang đạt được, căn cứ vào nhiệm vụ tình hình mới trong 6 tháng cuối năm, huyện Lộc Hà tiếp tục tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với phát triển du lịch; Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quyết tâm xây dựng huyện Lộc Hà về đích nông thôn mới trong năm 2020”, ông Nguyễn Thế Hoàn cho biết thêm.

Tập trung thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phát triển du lịch

Với mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, bên cạnh việc chú trọng công tác quy hoạch, ban hành các chính sách, huyện Lộc Hà tập trung kêu gọi các nguồn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phát huy những tiềm năng lợi thế được thiên nhiên ưu ái từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà chia sẻ: Huyện xây dựng định hướng phát triển du lịch biển gắn với du lịch danh thắng, tâm linh và nông thôn mới vì vậy xác định thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng là nền tảng để ngành Du lịch của huyện nhà phát triển.

Xác định được tầm quan trọng đó, huyện hỗ trợ các nhà đầu tư cùng tháo gỡ khó khăn, đưa vào khai thác sớm các dự án về du lịch ven biển quan trọng trên địa bàn, song song là việc thực hiện nâng cấp hệ thống giao thông trong chuỗi kết nối đồng bộ, hiện đại như: Rải thảm tuyến đường dọc bãi biển Xuân Hải nối với tuyến đê ven biển xã Thạch Kim với mức 7 tỷ đồng, xây dựng 2 tuyến đường ngang tại khu vực tượng đài Mai Hắc Đế gần 9 tỷ đồng; tuyến đường giao thông khu du lịch biển chạy song song với trục đường ven biển gần 62 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tạo điều kiện, kêu gọi thêm các nhà đầu tư tiềm năng để nâng cấp hệ thống cơ sở - vật chất, hoàn thiện trùng tu điểm du lịch văn hóa - lịch sử với các lễ hội truyền thống như: Chùa Chân Tiên (Thịnh Lộc), chùa Kim Dung – Xuân Đài (thị trấn Lộc Hà). Đồng thời, xây dựng các tuyến tham quan đến các điểm nông thôn mới như tuyến Quan Nam (Hồng Lộc) đến Quang Trung (Thịnh Lộc), Mai Phụ - Thạch Châu - biển Xuân Hải.

Với những chính sách khuyến khích phát triển du lịch trong thời gian tới, cơ sở hạ tầng đang dần được đồng bộ và tiếp tục nâng cao, sẽ là điều kiện để huyện Lộc Hà khai thác tiềm năng sẵn có, phát triển ngành Du lịch một cách tương xứng, mang lại giá trị mới cho ngành công nghiệp không khói của huyện.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load