Thứ sáu 26/04/2024 12:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Bình: “Mắc” ở đâu mà chưa dỡ được công trình xây dựng trái phép trên đê

10:26 | 02/09/2019

(Xây dựng) - Thái Bình tiêu biểu cho toàn quốc về công tác bảo vệ đê điều, nhưng cũng là địa phương có nhiều công trình xây dựng trái phép trên đê và hành lang bảo vệ đê quốc gia nhất toàn quốc.


Chưa rõ còn vướng mắc ở đâu mà các nhà hàng vẫn tồn tại án ngữ ngay trên thân đê quốc gia.

Cụ thể, Thái Bình có 8 huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh gọi chung là huyện, thì cả 8 huyện đều có đê quốc gia với chiều dài 356,3km; 2 huyện có đê biển là Tiền Hải và Thái Thụy có chiều dài 71,4km; địa phường còn có 230km đê bối. Năm 2019, Thái Bình đã xử lý 374 vụ tồn đọng vi phạm luật đê điều, trong đó đã xử lý dứt điểm được 115 lò vôi thủ công có lịch sử tồn tại hàng nửa thế kỷ ở chân cầu Nghìn, thuộc huyện Quỳnh Phụ.

Nhưng một điều đó là 3 huyện: Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải hiện vẫn đang tồn đọng nhiều vụ vi phạm Luật Bảo vệ đê điều nhất tỉnh. Mà công tác quản lý Nhà nước về đê điều ở đây không phải bị buông lỏng. Mới đây, huyện Tiền Hải còn tổ chức cuộc họp chuyên đề về quản lý đê trong mùa mưa bão năm 2019, Chủ tịch UBND huyện tuyên bố xử lý kỷ luật cán bộ chủ chốt của các xã để người dân vi phạm Luật Bảo vệ đê điều. Xã Đông Minh, nhiều cán bộ chủ chốt đang bị kỷ luật cách chức về đất đai, đê điều.


Xã Đông Minh và Hạt quản lý đê điều huyện Tiền Hải lập biên bản yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng nay đã sắp hết năm 2019, nhà hàng vẫn an vị.

Nhưng chẳng hiểu sao, chính xã Đông Minh đang còn nhiều công trình xây dựng trên đê làm nhà và hàng quán nhất huyện. Trên tuyến đê số 6, đoạn từ km 16+900 đến km17+070 và km18+060 trên địa phận xã này, có các công trình gồm: Nhà hàng Ninh Huế, của ông Đặng Văn N.; Nhà hàng Tuệ Lụa, của ông Đỗ Văn T.; Nhà hàng Nhật Thủy, của ông Phạm Văn N.; Nhà hàng Vương Sao Biển, của bà Trần Thị Thu H.; công trình xây dựng của ông Phạm Tiến D...


Tuyến đê biển số 6 k16+900 đến k17+070 địa bàn xã Đông Minh có 4 nhà hàng xây dựng trên mặt đê.

Năm 2017, UBND xã Đông Minh và Hạt quản lý đê điều huyện Tiền Hải có đến lập biên bản vi phạm, yêu cầu người vi phạm dừng hoạt động vị phạm, tháo dỡ khôi phục trả lại hiện trạng. Không hiểu vướng mắc ở đâu, đến nay đã sắp hết năm 2019, mà nhà cửa, hàng quán vẫn ngang nhiên tồn tại trên mặt đê quốc gia.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load