Thứ bảy 27/04/2024 04:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Yên Bái: Công trình bỏ hoang, lãng phí tiền của cán bộ, công nhân viên và người lao động

15:36 | 27/11/2020

(Xây dựng) – Gần 10 năm nay, toàn bộ Khu nhà nghỉ Công đoàn trên diện tích 32.745,1m2 nằm sát hồ Thác Bà bị bỏ hoang không được khai thác, sử dụng. Khu nhà nghỉ giờ trở thành “phế tích” gây lãng phí tiền của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
Công trình bỏ hoang gây lãng phí.

Ai đã từng đến Yên Bái một lần không thể không ca ngợi về vẻ đẹp tự nhiên của hồ Thác Bà – một cảnh quan hiếm có trong nước và khu vực, với hơn 3.000ha mặt nước lúc nào cũng trong xanh. Nằm trong đó, hơn 2.000 hòn đảo nổi với đủ các loại cây xanh và khoáng sản, thiên nhiên đã ưu đãi nơi đây với khí hậu mát mẻ. Chính vì vậy mà “Hồ trên núi” này trở thành khu du lịch sinh thái thu hút khách từ khắp mọi miền đến tham quan và nghỉ dưỡng. Nguồn thu nhập từ các dịch vụ trên hồ đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương, giúp người dân nơi đây xóa đói, giảm nghèo, yêu đời, yêu cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh bao nhiêu cái tốt, nét đẹp và sự đi lên ấy, những người dân và du khách đến đây không thể không xót xa đối với khối tài sản được đầu tư bằng đồng tiền mồ hôi, nước mắt của các cán bộ công nhân viên, người lao động bị bỏ hoang hàng chục năm trời nay, trở thành “phế tích”. Khi đi qua nơi này, ai cũng có chung một câu “của chùa nên mới như vậy”.

Để xác định rõ việc lãng phí mà tổ chức và những người có trách nhiệm gây ra đến đâu, nhóm phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã trực tiếp thị sát hiện trường thì số liệu cũng thật đáng sợ. Khu nhà nghỉ Công đoàn trên diện tích 32.745,1m2 nằm sát hồ Thác Bà có bến tàu thuận tiện được xây dựng, tất cả gồm 04 biệt thự và 06 nhà gồm: Hội trường, nhà nghỉ, nhà ở… được xây dựng kiên cố từ 2 đến 3 tầng, khung bê tông cốt thép chịu lực đầy đủ các cấu kiện, phụ kiện khác kèm theo. Nếu giá trị hiện tại để xây 10 căn nhà, biệt thự với tổng diện tích 3.050m2 và liền với việc xây lắp trên là bể bơi 191,6m2, 01 sân tennis, hệ thống đường nội bộ thảm nhựa, trên khu đất này trồng nhiều các loại cây lớn có chu vi từ 1 - 3m, chưa tính giá trị nội thất của toàn bộ khu nghỉ dưỡng này thì số tiền đầu tư là nhiều tỷ đồng.

Ấy vậy mà gần 10 năm nay, toàn bộ công trình không được khai thác, sử dụng hoặc tận dụng cho thuê dịch vụ để thu hồi kinh phí, mà nó bị bỏ hoang tàn. Tất cả những thiết bị nội thất của đường dây điện bị tháo dỡ, cây cối một phần bị đổ, bị chặt phá, công trình cỏ ngập cả vào trong, trông không khác gì phế tích sau chiến tranh trước đây. Tệ nạn lãng phí hơn tham nhũng này Báo điện tử Xây dựng đã lên tiếng vào tháng 4/2019, những người có chức trách ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã biết và hứa sẽ khắc phục ngay. Nhưng cho đến nay, hơn một năm rưỡi trôi qua, mọi lời hứa khắc phục ấy trở thành con số không.

Trước sự bất bình của dư luận và mong muốn của cán bộ công nhân viên, người lao động, nhóm phóng viên Báo điện tử Xây dựng đề nghị với các cơ quan chức năng của Chính phủ cần vào cuộc, làm rõ trắng đen, quy kết trách nhiệm và kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả - trả lại quyền lợi chính đáng cho mọi người, vì đây là nguồn đoàn phí từ mồ hôi, nước mắt của người lao động. Đồng thời yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nếu tiếp tục kinh doanh nhà nghỉ thì phải chấp hành nghiêm pháp luật về đất đai, làm thủ tục thuê đất để trả tiền cho ngân sách hoặc hết khả năng kinh doanh nhà nghỉ thì phải làm ngay thủ tục trả lại đất cho tỉnh Yên Bái, để địa phương này sử dụng hiệu quả, tránh gây lãng phí như hiện nay và gần 10 năm qua.

Một số hình ảnh thu thập tại hiện trường:

yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong
yen bai cong trinh bo hoang lang phi tien cua can bo cong nhan vien va nguoi lao dong

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Hưng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load