Thứ bảy 27/04/2024 03:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Uông Bí (Quảng Ninh): Con đường “tơ lụa” bừng sáng vùng Yên Tử

19:42 | 22/09/2020

(Xây dựng) - Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng thành phố Uông Bí đã khẩn trương đầu tư 533 tỷ đồng với 4 gói dự án để mở rộng thần tốc tuyến đường từ Giốc Đỏ (điểm nối QL18) và tới Cổng Đá – Yên Tử. Với tuyến đường rộng và đẹp chưa từng thấy được vì như “con đường tơ lụa” làm bừng sáng cả khu núi rừng linh thiêng Yên Tử.

uong bi quang ninh con duong to lua bung sang vung yen tu
Ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thị sát tiến độ thi công dự án.

Đây là dự án rất quan trọng, không những là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh mà còn là công trình góp phần chuẩn bị cho việc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.

uong bi quang ninh con duong to lua bung sang vung yen tu
Người và máy hối hả làm việc dưới cái nắng như thiêu, như đốt để kịp hoàn thành con đường đúng tiến độ.

Toàn tuyến dự án đang nhộn nhịp xây dựng với tiến độ hối hả thì phần dự án tuyến chùa Lân – cổng Đá (Yên Tử) đan xen với dự án Đường tuần tra bảo vệ rừng và khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử. Làm sao kết hợp ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương hợp lý? Các cấp, các ngành của tỉnh nhanh chóng tìm mọi cách tháo gỡ. Ngay từ năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ninh trình ngay Văn bản số 117 lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến hướng dẫn.

uong bi quang ninh con duong to lua bung sang vung yen tu
Với tuyến đường rộng và đẹp chưa từng thấy được vì như “con đường tơ lụa” làm bừng sáng cả khu núi rừng linh thiêng Yên Tử.

Cuối cùng thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến thẩm định: Về hồ sơ, thủ tục: Dự án có đầy đủ hồ sơ theo quy định; Về mức hỗ trợ: Ngân sách Trung ương hỗ trợ dự án tối đa 60 tỷ đồng; Về nguồn vốn hỗ trợ: Ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ tỉnh qua Chương trình mục tiêu “Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020”; Thời gian bố trí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương năm 2016-2020; UBND tỉnh căn cứ tính cấp thiết và rà soát lại điểm đầu tuyến và cuối tuyến cho phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo dự án có hiệu quả và chịu trách nhiệm toàn bộ các nội dung đầu tư theo quy định.

uong bi quang ninh con duong to lua bung sang vung yen tu
Công trình này góp phần không nhỏ nhằm chuẩn bị cho việc UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.

Ngay lập tức, Nghị quyết 257 ngày 14/5/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt một số dự án đầu tư trọng điểm trong đó có dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường vào Yên Tử.

Theo đó, các Quyết định 2182 ngày 28/6/2020 bám sát các Quyết định 1983 ngày 31/12/2019 và Quyết định 334 ngày 18/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án mở rộng, nâng cấp tuyến đường vào khu danh thắng Yên Tử - Quảng Ninh.

Có thể nói, với những tầm nhìn thấu đáo cho sự phát triển từ “nâu” sang “xanh” của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã nhanh chóng biến Yên Tử bừng sáng lung linh giữa vùng trời Đông Bắc.

PV

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình làm việc với một số doanh nghiệp lớn tại Vương quốc Hà Lan

    (Xây dựng) - Trong hai ngày 23 và 24/4, tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Đông Hải làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan Ngô Hướng Nam; thăm, làm việc với Tập đoàn Boskalis và Công ty Royal Van Oord về lấn biển, xây dựng cảng biển và Tập đoàn Pondera về điện gió ngoài khơi.

    09:17 | 26/04/2024
  • Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

    (Xây dựng) - Ngày 24/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    08:00 | 26/04/2024
  • Có được bổ sung thiết bị ngoài chủ trương đầu tư?

    (Xây dựng) - Ông Đỗ Minh Trí (Thành phố Hồ Chí Minh) đang thực hiện dự án có vốn đầu tư công, tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nội dung quy mô đầu tư theo chủ trương đầu tư (chưa có nội dung về thiết bị).

    07:53 | 26/04/2024
  • Hà Nội: Sẽ tổ chức đối thoại, thúc đẩy sản xuất kinh doanh làng nghề trong tháng 5

    (Xây dựng) - Dự kiến, UBND Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố trong tháng 5/2024.

    22:26 | 25/04/2024
  • Bình Định: Giao thông mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội

    (Xây dựng) - Xác định mục tiêu giao thông đi trước mở đường, tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, HĐND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đầu tư hạ tầng giao thông. Đây là “cú huých” mạnh mẽ nhằm phá bỏ “điểm nghẽn” về giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

    20:35 | 25/04/2024
  • Khánh Hòa: Động lực thúc đẩy kinh tế

    (Xây dựng) - Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động vốn đầu tư, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

    20:30 | 25/04/2024
  • Khát vọng thịnh vượng “Chín Rồng”

    (Xây dựng) - Từ lâu nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được thế giới biết đến với tên gọi Mekong Delta, còn cư dân nơi đây thường gọi là “Cửu Long - Chín Rồng” Đây là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quí giá, là vùng nông nghiệp lớn nhất nước, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2024), “Chín Rồng” đã và đang chuyển mình thức giấc với khát vọng thịnh vượng…

    20:26 | 25/04/2024
  • Khu công nghiệp Biên Hoà 1: Kết thúc “sứ mệnh”

    (Xây dựng) - Hơn nửa thế kỷ đảm nhận sứ mệnh tiên phong trong phát triển công nghiệp của đất nước, đặc biệt là tại khu vực phía Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) sẽ được chuyển đổi công năng để sớm trở thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

    20:11 | 25/04/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo động lực mới cho phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) đang được xúc tiến và sẽ được công bố sớm nhất vào cuối năm nay. Đây là thông tin được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong Hội thảo “Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh (C4IR) - Động lực mới cho phát triển bền vững” được tổ chức tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

    18:21 | 25/04/2024
  • Hà Tĩnh: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

    (Xây dựng) - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Sở Tài chính Hà Tĩnh đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực, các chủ đầu tư triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    18:01 | 25/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load