Thứ hai 29/04/2024 04:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Chính quyền tiếp tay để dân phá vỡ hiện trạng, chuyển nhượng đất nuôi trồng thủy sản?

20:30 | 29/08/2021

(Xây dựng) - Khu đất nuôi trồng thủy sản rộng hơn 6.000m2 ở thôn 6, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) đã bị san phẳng làm biến dạng địa hình, ô nhiễm môi trường… Ngoài ra, hàng loạt lượt xe tải chở đất làm vật liệu san lấp gây hư hỏng đường bê tông nông thôn, nhưng chính quyền vẫn làm ngơ.

thua thien hue chinh quyen tiep tay de dan pha vo hien trang chuyen nhuong dat nuoi trong thuy san
Người dân ngang nhiên thuê người san lấp mặt bằng trên đất nuôi trồng thủy sản, nhưng không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ các cấp có thẩm quyền.

Những ngày gần đây, người dân không khỏi ngạc nhiên trước trước tình trạng hàng loạt xe tải khoảng 10 tấn ồ ạt chở đất vào san lấp diện tích đất nuôi trồng thủy sản của hộ ông Lê Đức Hùng ở thôn 6, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy). Xe tải chở đất làm vật liệu san lấp chạy ồ ạt cày nát tuyến đường bê tông nông thôn, gây tắc đường, mất an toàn giao thông... Tại hiện trường, hàng nghìn m3 đất làm vật liệu san lấp được tập kết san phẳng các hồ nuôi trồng thủy sản như một đại công trường hạ tầng dự án...

thua thien hue chinh quyen tiep tay de dan pha vo hien trang chuyen nhuong dat nuoi trong thuy san
Hàng loạt lượt xe chở vật liệu san lấp vào ra gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Dù vậy, lãnh đạo UBND xã Thủy Phù vẫn ngoài cuộc, làm ngơ để chủ đất ngang nhiên phá vỡ, làm biến dạng hiện trạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Tìm hiểu được biết, ngày 16/02/2021, ông Lê Đức Hùng, ở thôn 6, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) có đơn “xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất” gửi UBND xã Thủy Phù. Theo đơn trình bày, hiện gia đình đang sử dụng các thửa đất 329, 332, 345; tờ bản đồ số 54; với tổng diện tích hơn 6.224m2. Mục đích sử dụng đất thuộc đất nuôi trồng thủy sản, đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 12/2018. Do không có nguồn nước, bỏ hoang lâu ngày, gia đình xin chuyển mục đích sử dụng 3 thửa đất trên từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây hoa màu, cây ăn trái…

thua thien hue chinh quyen tiep tay de dan pha vo hien trang chuyen nhuong dat nuoi trong thuy san
Xe tải chở đất làm vật liệu san lấp chạy ồ ạt cày nát tuyến đường bê tông nông thôn, gây tắc đường, mất an toàn giao thông...

Theo phản ánh của người dân, ông Lê Đức Hùng đã bán 3 thửa đất trên cho một người tên Hoàng và người tên Hải, với giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Hai người này chuyên đi “thâu tóm” đất vườn, đất nông nghiệp... để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rồi phân lô bán kiếm lời.

Mục đích mua 3 thửa đất trên cũng để phân lô bán nền, chứ không phải trồng cây như đơn trình bày của ông Hùng. Hoạt động này đều được lãnh đạo UBND xã Thủy Phù biết, nhưng vẫn làm ngơ để ông Hoàng và ông Hải ngang nhiên thuê người san lấp mặt bằng nên không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ các cấp có thẩm quyền.

Thế nhưng, khi làm việc với phóng viên, ông Lê Hữu Trí – Chủ tịch UBND xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) cho biết: Xã chỉ biết ông Lê Đức Hùng xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây hoa màu, cây ăn trái… Việc mua bán, chuyển nhượng đất không công chứng tại địa phương nên xã không biết ông Hùng đã bán cho ai.

Khi sự việc xảy ra, thay vì lập biên bản đình chỉ, buộc khắc phục nguyên trạng đất nuôi trồng thủy sản, lãnh đạo xã Thủy Phù vẫn làm ngơ, mặc dù lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy đã yêu cầu kiểm tra, lập biên bản và xử lý nghiêm?

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load