Thứ năm 28/03/2024 18:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Thanh Hóa: “Đoàn kết – kỷ cương – nêu gương – sáng tạo – phát triển”

20:21 | 25/05/2020

(Xây dựng) - Trong những ngày này, cùng với việc thực hiện các công tác thường nhật về phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19… toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Thanh Hóa đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng và sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố (sẽ được tổ chức trong tháng 6 tới), hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

thanh pho thanh hoa doan ket ky cuong neu guong sang tao phat trien
Biểu tượng mang khát vọng chim hạc vươn lên của thành phố Thanh Hóa.

Từ Đại hội XX, nhiệm kỳ 2015 - 2010 đến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong thời gian 5 năm của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa đã vượt qua một chặng đường dài với hàng loạt khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Với nỗ lực quyết tâm chung của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh… trong nhiệm kỳ qua, thành phố đã thu được kết quả toàn diện trong mọi lĩnh vực – đạt và vượt kế hoạch đề ra toàn bộ 32/32 chỉ tiêu. Bao gồm 27 chỉ tiêu tỉnh giao và 5 chỉ tiêu bổ sung của thành phố.

Về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 16,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 3%; thu nhập bình quân năm 2020 đạt 115 triệu đồng/người/năm (gấp 2,5 lần năm 2015); tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 127.956 tỷ đồng (gấp 2,1 năm 2015). Về dịch vụ - thương mại phát triển nhanh cả quy mô, loại hình; chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu mọi mặt của nhân dân.

Trong đó, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ bình quân 2016 - 2020 tăng 17,8%; Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 41.812 tỷ đồng, gấp 2,27 lần năm 2015; Kim ngạch xuất khẩu bình quân 2016 - 2020 ước đạt 1.750 triệu USD, gấp 2,32 lần năm 2015, vượt kế hoạch 16,7%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân hàng năm (2016 - 2020) tăng 25,4%; Năm 2020, ước đạt 65.000 tỷ đồng. Về chuyển đổi mô hình chợ, đến 2020 đã chuyển đổi được 26/37 chợ, tổng đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng bình quân ước đạt 16,8%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2020 ước đạt 44.800 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2020 ước đạt 37.513 tỷ. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố đã về đích trước 1 năm so với kế hoạch (năm 2019 toàn bộ 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Về thu hút đầu tư, nhờ cải cách hiệu quả thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nhà đầu tư... Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn thành phố đã có 168 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 03 dự án FDI; Huy động vốn đầu tư phát triển được 143.010 tỷ đồng (chiếm 23,3% đầu tư toàn tỉnh). Cùng thời gian, thu ngân sách toàn địa bàn ước đạt 22.500 tỷ đồng, trong đó năm 2020 ước đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 41,6% năm 2015.

Cùng với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020 cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, từng bước hình thành đô thị văn minh, hiện đại.

Theo đó, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được tăng cường theo hướng tuân thủ và đồng bộ giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành, lĩnh vực. Đến nay, đã phủ kín quy hoạch phân khu 1/2000; phê duyệt và trình phê duyệt 51 mặt bằng quy hoạch xây dựng, tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích 237,73ha; phối hợp với các tập đoàn lớn nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết một số dự án trọng điểm; phối hợp với Sở Xây dựng lập, trình thẩm định quy hoạch đô thị thành phố Thanh Hóa đến năm 2040. Cùng với đó, tỷ lệ đô thị hóa được đẩy nhanh, theo ước tính, đến nay thành phố đã đạt tỷ lệ đô thị hóa 96,3%.

Song song với công tác quy hoạch, thành phố cũng đã tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị với hàng loạt công trình giao thông, hệ thống tiêu thoát nước, khu đô thị trọng điểm được xây dựng, đưa vào sử dụng đã tăng khả năng kết nối, phát triển thành phố theo hướng Đông – Tây. Bao gồm những công trình trọng điểm như: Khu đô thị mới phường Đông Hải, đô thị Núi Long, đô thị Vinhomes, đô thị An Phú Hưng, đô thị An Phát Garden, trung tâm thương mại Vincom, khu hành chính mới thành phố, đại lộ Đông – Tây, đường tránh phía Tây, đại lộ Võ Nguyên Giáp, đại lộ Nguyễn Hoàng… đã mở ra không gian thoáng đãng, hiện đại với những con đường lớn thênh thang, tạo khả năng kết nối cao giữa trung tâm thành phố với các tuyến giao thông trọng điểm đến cảng hàng không Sao Vàng, khu kinh tế Nghi Sơn, khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn, các khu nghỉ dưỡng, du lịch, danh thắng trong và ngoài tỉnh.

thanh pho thanh hoa doan ket ky cuong neu guong sang tao phat trien
Khu Trung tâm hành chính mới thành phố.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, từ Đại hội XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến Đại hội XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong báo cáo chính trị chuẩn bị trình Đại hội, Đảng bộ thành phố cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa bền vững, chưa có tích lũy lớn để tái đầu tư, môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự thông thoáng, một bộ phận cán bộ còn biểu hiện nhũng nhiễu, quan liêu dẫn đến cải cách hành chính chưa đáp ứng được nhu cầu, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, thiếu định hướng, chưa thu hút được nhà đầu tư công nghệ cao...

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng vẫn còn mặt hạn chế, một số đảng viên còn tư tưởng cầu an, ngại va chạm, không có tính chiến đấu. Vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh trong phê bình và tự phê bình, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số Chi bộ còn thấp, chất lượng cán bộ, công chức các cấp chưa thật sự đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát có nơi, có lúc chưa được chỉ đạo quyết liệt...

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, với phương châm hành động được xác định “Đoàn kết – kỷ cương – nêu gương – sáng tạo – phát triển”, Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đạt hàng loạt chỉ tiêu, trong đó có 11 chỉ tiêu về kinh tế như: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 15,3%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 130 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 2021 - 2025 đạt 160.000 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 98% ...

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội cũng đã đề ra 3 chương trình trọng tâm và hai khâu đột phá, bao gồm: Chương trình phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao; Chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Trọng tâm là “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các khâu đột phá gồm: Đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng; Đột phá về hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, gắn với ứng dụng những thành tựu công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo tiền đề xây dựng thành phố thông minh.

thanh pho thanh hoa doan ket ky cuong neu guong sang tao phat trien
Khu đô thị mới Vinhomes bên đại lộ Nam Sông Mã.

Để biến các chương trình, mục tiêu trên thành hiện thực. Đảng bộ thành phố khóa mới cũng đã đề ra hàng loạt nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch mở rộng thành phố đến năm 2040, xây dựng thành phố thành trung tâm dịch vụ hàng đầu của tỉnh và khu vực, ưu tiên tạo điều kiện cho phát triển ngành công nghiệp –xây dựng; phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao gắn liền phát triển du lịch, tạo chuỗi liên kết giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân…

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Đảng, với dân, trước hết là người dân thành phố, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ mới (2020 - 2025) với phương châm hành động mới, được kỳ vọng sẽ lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tối đa mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, xây dựng thành phố thành nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng. Xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa, tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
  • Thành phố Hồ Chí Minh lập đề án phát triển công viên và cây xanh công cộng

    (Xây dựng) - Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Thông báo kết luận một số nội dung nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh công cộng trên địa bàn.

  • Bắc Ninh có 2 đô thị di sản

    (Xây dựng) – Theo PGS.TS Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, tỉnh Bắc Ninh có 2 đô thị di sản nằm chuỗi đô thị di sản vùng Thủ đô gồm: Luy Lâu (thị xã Thuận Thành) và Vũ Ninh (thị xã Quế Võ) cần được bảo tồn và phát huy giá trị.

  • Thanh Xuân (Hà Nội): Phường Hạ Đình tổ thức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan đô thị

    (Xây dựng) - UBND phường Hạ Đình xây dựng và triển khai kế hoạch giải tỏa bãi đỗ xe và bố trí cảnh quan nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trật tự đô thị và giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân tại Chung cư tái định cư X1.

  • Sơn Tây (Hà Nội): Tạo bước đột phá trong công tác chỉnh trang đô thị, đưa địa phương trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô

    (Xây dựng) - Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025”, thị xã Sơn Tây đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực, một số chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành, bộ mặt đô thị đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt việc triển khai hoạt động tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây đã nhận được sự đồng thuận cao của tất cả các cấp, các ngành từ Thành phố tới địa phương, thu hút được sự tham gia đông đảo của nhân dân địa phương và các huyện lân cận.

  • Hà Nội dự kiến lập thêm thành phố mới ở Phú Xuyên, Ứng Hòa

    (Xây dựng) - UBND Thành phố Hà Nội vừa trình HĐND Thành phố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Theo đó, Hà Nội dự kiến sau khi hình thành sân bay thứ 2 vùng Thủ đô sẽ xây dựng thành phố khu vực phía Nam ở huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa.

  • Tái thiết đô thị Biên Hoà: Giảm áp lực quá tải của đô thị nội đô

    (Xây dựng) - Giãn dân, hình thành đô thị có biểu trưng, có không gian xanh, các công trình tiện ích công cộng và khai thác hiệu quả cảnh quan, nâng cấp hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… là những mục tiêu trong tái thiết đô thị tại Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2045.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load