Thứ sáu 29/03/2024 13:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Điểm danh những dự án “ung nhọt” cần được “giải phẫu”:

Bài 21: Cận cảnh dự án trường Đại học nghìn tỷ bỏ hoang tại Ninh Bình

19:54 | 21/04/2022

(Xây dựng) - Dự án xây dựng trường Đại học Hoa Lư và Khu ký túc xá sinh viên có tổng mức đầu tư 1.352 tỷ đồng triển khai xây dựng từ năm 2011. Thế nhưng, sau hơn chục năm, dự án này vẫn chưa thể hoàn thành, nhiều hạng mục dang dở, xuống cấp khiến dư luận bức xúc.

bai 21 can canh du an truong dai hoc nghin ty bo hoang tai ninh binh
Dự án trường Đại học Hoa Lư bỏ hoang cả chục năm qua.

Dự án xây dựng trường Đại học Hoa Lư và Khu ký túc xá sinh viên tập trung có tổng diện tích trên 25ha, nằm trên địa phận xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. Riêng việc đầu tư xây mới trường Đại học Hoa Lư “ngốn” mất 420 tỷ đồng tiền ngân sách, còn Khu ký túc xá sinh viên là trên 900 tỷ đồng. Dự án trọng điểm về giáo dục, dự kiến là nơi ươm mầm nhân tài cho vùng đất Cố đô đến nay vẫn đang trong cảnh “đắp chiếu”, chậm tiến độ nghiêm trọng vì “đói” vốn.

bai 21 can canh du an truong dai hoc nghin ty bo hoang tai ninh binh

Dự án đã thi công với khối lượng đạt khoảng 200 tỷ đồng, số vốn đã bố trí hơn 226 tỷ đồng. Sau gần chục năm thi công, giờ đây khuôn viên chẳng khác gì dự án “chết”, cỏ dại mọc um tùm.

bai 21 can canh du an truong dai hoc nghin ty bo hoang tai ninh binh

Nhiều năm qua, cứ đến kỳ họp HĐND tỉnh là dự án này lại được đưa ra “mổ xẻ”, nhiều đường hướng được đưa ra để tìm nguồn vốn cho dự án nhưng đều bất thành. Đến nay, tất cả hạng mục bị bỏ hoang suốt nhiều năm vẫn “bất động”. Mới đây, 7,9ha đất của dự án đã được UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý “cắt” ra để đấu giá quyền sử dụng đất ở nhằm tạo vốn.

bai 21 can canh du an truong dai hoc nghin ty bo hoang tai ninh binh

Cách không xa Dự án xây dựng mới trường Đại học Hoa Lư là Khu ký túc xá sinh viên tập trung được khởi công vào năm 2009 với tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng. Thế nhưng dự án này cũng đành chung số phận bị bỏ hoang sau hơn một thập kỷ triển khai thi công.

bai 21 can canh du an truong dai hoc nghin ty bo hoang tai ninh binh

Nhiều trụ cột bê tông bị bỏ hoang suốt nhiều năm đã bị gỉ sét, hư hỏng.

bai 21 can canh du an truong dai hoc nghin ty bo hoang tai ninh binh

Do bị bỏ hoang phế nhiều năm, khu ký túc xá này đã biến thành nơi để nhiều đối tượng đổ trộm đất, đá, phế thải xây dựng.

bai 21 can canh du an truong dai hoc nghin ty bo hoang tai ninh binh

Hầu như cửa kính trước sau và dọc hành lang khu ký túc xá sinh viên này đã bị vỡ nát, hư hỏng.

bai 21 can canh du an truong dai hoc nghin ty bo hoang tai ninh binh

Dự án Khu ký túc xá sinh viên tập trung dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013 với 4 khối nhà 5 tầng nhằm đáp ứng chỗ ở cho sinh viên 3 trường: Đại học Hoa Lư, Cao đẳng Y Ninh Bình và trường nghề Lilama. Dự án “vẽ” ra hoành tráng với cả nghìn tỷ đồng, thế nhưng đành bỏ hoang cả chục năm trời, lãng phí không chỉ về tiền ngân sách mà còn lãng phí hàng chục ha đất đai khiến dư luận bức xúc.

Biết rằng, các cơ quan có trách nhiệm của Nhà nước luôn báo cáo thành tích, sáng kiến, kế hoạch vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn… Vậy dự án này thuộc dạng bố trí vốn nào? Công luận đang đòi hỏi phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan này trong việc gây thất thoát, lãng phí tiền của của Nhà nước, nhân dân.

Anh Tú

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load