Thứ năm 28/03/2024 17:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiền Hải (Thái Bình): Xã Đông Minh ngăn chặn công trình xây dựng trái phép trên đê nhưng chưa dứt điểm

15:29 | 02/12/2020

(Xây dựng) – Ngày 4/11, Báo điện tử Xây dựng có bài Tiền Hải (Thái Bình): Những công trình xây dựng trái phép trên đê “đau” cũng phải dỡ bỏ, phản ánh cách giải quyết của địa phương này với những công trình xây dựng trái phép trên đê. Vừa qua, UBND xã Đông Minh (huyện Tiền Hải) cũng ngăn chặn một hộ xây dựng trái phép trên đê nhưng chưa dứt điểm.

tien hai thai binh xa dong minh ngan chan cong trinh xay dung trai phep tren de nhung chua dut diem
Xã Đông Minh, huyện Tiền Hải là điểm nóng về tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đê.

Cụ thể, ông Phan Văn Tấn người ở thôn Minh Châu, xã Đông Minh tự ý dựng cột kéo điện ra đê biển số 6 để chuẩn bị xây dựng nhà hàng. Ngày 20/11, UBND xã Đông Minh đã huy động lực lượng trên 30 người ra ngăn chặn và lập biên bản xử lý hành chính, yêu cầu ông Phan Văn Tấn đình chỉ ngay việc xây dựng công trình trái phép trên đê.

tien hai thai binh xa dong minh ngan chan cong trinh xay dung trai phep tren de nhung chua dut diem
Ông Phan Văn Tấn tự ý dựng cột kéo điện ra đê biển số 6 để chuẩn bị xây dựng nhà hàng. UBND xã Đông Minh đã lập biên bản xử lý hành chính.

Việc ngăn chặn một vụ vi phạm Luật Đê điều khi nó mới chớm nở của UBND xã Đông Minh được nhân dân địa phương hoan nghênh. Nhưng ông Phan Văn Tấn lại tỏ ra không “tâm phục”, một mực đề nghị pháp luật phải công bằng, minh bạch. Khi nhà mình bị xử lý cưỡng chế tháo dỡ, thì vô lý nhà hàng Huyền Hưng bên cạnh lại không bị xử lý, vì có “chân trong” là cán bộ của UBND xã Đông Minh, nên hễ vắng mặt cơ quan quản lý là ông Phan Văn Tấn lại xây dựng.

tien hai thai binh xa dong minh ngan chan cong trinh xay dung trai phep tren de nhung chua dut diem
Vô lý khi nhà hàng Huyền Hưng cùng xây dựng trái phép trên một đoạn đê lại không bị xử lý.

Huyện Tiền Hải nổi cộm nhất tỉnh Thái Bình về tình trạng vi phạm Luật Đê điều (năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020, phát sinh mới 29 vụ), trong đó tập trung nhiều nhất ở tuyến đê số 6 thuộc địa bàn xã Đông Minh.

Xã Đông Minh là điểm nóng về tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đê. Phần cửa biển này giao thông thuận lợi, cảnh quan hấp dẫn khách du lịch, theo đó là các dịch vụ du lịch phát triển. Phần do cán bộ cơ sở chưa nhận thức hết chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn, đã buông lỏng quản lý, trong đó có sự nể nang, dung túng cho người xây dựng công trình trái phép.

Thực tế từ vụ xử lý hộ ông Phan Văn Tấn cho thấy, xã Đông Minh cần khắc phục sự thiếu bình đẳng, thiếu dân chủ trong xử lý công trình xây dựng trái phép trên đê, thực thi công vụ phải nghiêm túc, minh bạch, công bằng pháp luật thì xử lý mới triệt để. Tránh tình trạng hễ vắng mặt cơ quan quản lý là người dân lại hối hả xây dựng, hạng mục sau còn lớn hơn hạng mục trước.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load