Thứ sáu 19/04/2024 10:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Quốc lộ 49B bị bong tróc, “nát” sau lũ

20:47 | 16/10/2020

(Xây dựng) - Ngay sau khi trận lũ kép từ ngày 9/10 – 13/10 đi qua, Quốc lộ 49B nối giữa 3 xã (điểm đầu tại xã Phú Dương, huyện Phú Vang và điểm cuối tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) bị bong tróc lớp nhựa đường làm lộ lớp đá dăm phía dưới... khiến người dân đi lại khó khăn.

thua thien hue quoc lo 49b bi bong troc nat sau lu
Những tảng bê tông nhựa lớn bị nước lũ đẩy khỏi mặt đường Quốc lộ 49B.

Khi lũ rút, Quốc lộ 49B nối giữa ba xã Phú Dương (huyện Phú Vang) đi về xã Hương Phong và xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) có chiều dài 6km đã xuất hiện tình trạng bong tróc. Những tảng bê tông nhựa lớn bị nước lũ đẩy khỏi mặt đường Quốc lộ 49B có kích thước khác nhau nằm ngổn ngang, lộ lớp đá dăm phía dưới. Dọc hai bên taluy xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hư hỏng, trụ tiêu cũng nghiêng ngả…

thua thien hue quoc lo 49b bi bong troc nat sau lu
thua thien hue quoc lo 49b bi bong troc nat sau lu
thua thien hue quoc lo 49b bi bong troc nat sau lu
Quốc lộ 49B tan nát sau lũ.

Tại hiện trường, một đoạn dài khoảng 600m (đoạn từ cầu Ca Cút đến đập Thảo Long) mặt đường được thảm bê tông nhựa dày khoảng 5 – 7cm đã xuất hiện nhiều điểm bị hư hỏng, bong tróc. Từng tảng nhựa lớn tách rời mặt đường chồng lên nhau, rơi xuống hai bên đường nghiêng ngã, ngổn ngang…

Người dân ở xã Hương Phong cho biết: Tuyến đường Quốc lộ 49B nối giữa các xã ven biển của huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà với thành phố Huế. Từ khi tuyến đường hình thành tạo thuận lợi cho người dân đi lại, không cách trở đò giang như trước đây. Hàng năm, vào mùa mưa lũ, tuyến đường này thường xuyên chìm trong nước, tuy nhiên việc hư hỏng, bong tróc không nghiêm trọng như năm nay. Nguyên nhân có thể do nước lũ về nhanh, áp lực nước chảy mạnh khiến đoạn từ cầu Ca Cút đến đập Thảo Long bị “xé” tan gây hư hỏng nặng.

thua thien hue quoc lo 49b bi bong troc nat sau lu
Mặt đường nham nhở khiến người dân phải đi bộ qua đoạn đường trên.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên – Huế, ngay khi lũ rút, công ty đã cử đơn vị quản lý tuyến đường triển khai phân làn giao thông, xử lý tạm thời lượng bê tông nhựa, cát sỏi cấp phối… để thông tuyến một chiều cho các phương tiện đi lại. Khi thời tiết nắng ráo, đơn vị sẽ có phương án đầu tư đồng bộ nhằm đảm bảo kết cấu hạ tầng để người dân thuận lợi đi lại.

Quốc lộ 49B đoạn từ xã Phú Dương (huyện Phú Vang) đến xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) có chiều dài khoảng 6km, được khánh thành đưa vào sử dụng từ năm 2010. Công tác duy tu, bảo dưỡng hàng năm đều được Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên - Huế thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load