Thứ bảy 27/04/2024 04:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thừa Thiên – Huế: Lượng khách đến tham quan dịp Tết Quý Mão tăng 150%

11:41 | 25/01/2023

(Xây dựng) - Ngày 25/01, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dịp Tết Quý Mão 2023, lượng du khách lưu trú tại Huế tăng khoảng 150% so với năm 2022. Riêng du khách quốc tế lưu lại Huế nghỉ dưỡng tăng 3.500%.

Thừa Thiên – Huế: Lượng khách đến tham quan dịp Tết Quý Mão tăng 150%
Du khách quốc tế đến Huế trong những ngày Tết Quý Mão 2023, ước đạt 21.600 lượt, tăng 3.500% so với năm 2022.

Từ ngày 19 – 29/01 (tức là ngày 28 tháng Chạp Nhâm Dần đến mồng 8 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), ước khoảng 85.000 lượt khách đến tham quan các điểm di tích và điểm du lịch, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh, tăng 46% so với năm 2022.

Tổng lượt khách lưu trú tại Huế những ngày này ước khoảng 50.800 lượt khách, tăng 150% so với năm 2022. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt, tăng 3.500% so với năm 2022; khách nội địa ước đạt 29.200 lượt; công suất sử dụng phòng ước đạt 52%; doanh thu lưu trú ước khoảng 106 tỷ đồng.

Cho đến thời điểm này, lượng khách đã đặt phòng lưu trú tại Huế khoảng 30.000 lượt (trong đó có 17.000 khách quốc tế), công suất 42%. Lượng khách nội địa đặt phòng dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh đến mồng 7 Tết.

Dịp Xuân Quý Mão năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động, với nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao rộng khắp, như Hội hoa Xuân; Chương trình Tết Việt; Chương trình nghệ thuật đón giao thừa và các hoạt động văn hóa, giải trí vui xuân tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Huế.

Tại một số công viên hai bờ sông Hương, tuyến đường đi bộ Hoàng Thành, các điểm tham quan thuộc quần thể di tích Cố đô Huế (đặc biệt là tại khu vực Ngọ Môn và bên trong Đại nội Huế), một số điểm vui Xuân Quý Mão ở thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện, Phong Điền, huyện Quảng Điền, huyện Phú Lộc, huyện A Lưới...

Các điểm tham quan di tích thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được mở cửa miễn vé đón nhân dân địa phương và du khách người Việt Nam tham quan di tích trong 3 ngày từ ngày 22 đến hết ngày 24 tháng 01 năm 2023 (mồng 01 - 03 Tết Nguyên đán). Tổ chức một số hoạt động tái hiện nghi thức cung đình và các chương trình vui Tết phục vụ du khách như: Lễ đổi gác, lễ dựng nêu và hạ nêu, biểu diễn ddại nhạc, tiểu nhạc, ca Huế, các trò chơi cung đình, biểu diễn lân sư rồng, võ thuật...

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Xuân như: Lễ hội truyền thống Hội Vật làng Thủ Lệ (mùng 6 Tết) ở huyện Quảng Điền; Lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Quý Mão năm 2023 với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân” được (diễn ra 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 Tết), Hội vật truyền thống làng Sình và Lễ hội cầu ngư Thuận An (mùng 10 tháng Giêng) ở thành phố Huế…

Một số hình ảnh về du khách đến tham quan các điểm di tích, văn hóa, lịch sử và các điểm vui chơi trong dịp Tết Quý Mão 2023:

Thừa Thiên – Huế: Lượng khách đến tham quan dịp Tết Quý Mão tăng 150%
Thừa Thiên – Huế: Lượng khách đến tham quan dịp Tết Quý Mão tăng 150%
Thừa Thiên – Huế: Lượng khách đến tham quan dịp Tết Quý Mão tăng 150%
Thừa Thiên – Huế: Lượng khách đến tham quan dịp Tết Quý Mão tăng 150%
Thừa Thiên – Huế: Lượng khách đến tham quan dịp Tết Quý Mão tăng 150%
Thừa Thiên – Huế: Lượng khách đến tham quan dịp Tết Quý Mão tăng 150%

Trí Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load