Thứ sáu 19/04/2024 01:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh): Phường Linh Tây cưỡng chế nhà của người đi thuê có đúng quy định

20:02 | 16/03/2020

(Xây dựng) – Báo điện tử Xây dựng nhận được đơn kêu cứu của bà Lê Thị Mỹ Hòa (sinh năm 1937) ngụ tại số 79, đường 12, Khu phố 1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh về việc nhà của bà bị UBND phường Linh Tây ra quyết định buộc người thuê nhà đập nhà của bà.

thu duc thanh pho ho chi minh phuong linh tay cuong che nha cua nguoi di thue co dung quy dinh
Căn nhà của bà Hòa mà UBND phường Linh Tây ra quyết định buộc ông Tư tháo dỡ (trong hình vẽ).

Phường yêu cầu người thuê nhà đập nhà của người cho thuê

Theo đơn trình bày của bà Hòa, năm 2014 bà được UBND quận Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà và tài sản khác gắn liền với đất (cấp lại) cho diện tích đất rộng 607,4m2. Trong đó có 200m2 đất ở đô thị và căn nhà cấp 4 rộng 112,5m2, kết cấu tường gạch mái tôn được hoàn thành từ năm 2000.

Cũng trong năm 2014, bà Hòa làm đơn xin phép xây dựng thêm căn nhà rộng hơn 45m2 (4,5m x 10,4m) 1 trệt 1 lầu trên phần sân kế bên căn nhà hiện hữu. Cuối năm 2016, bà Hòa có ký hợp đồng cho ông Vũ Mạnh Tư thuê lại căn nhà cũ với mục đích ở và kinh doanh. Trong hợp đồng thuê nhà có ghi rõ ông Tư thuê 03 phòng, thuộc loại nhà trệt vách gạch, mái tôn.

Thế nhưng đến ngày 27/9/2019, UBND phường Linh Tây ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm đối với ông Vũ Mạnh Tư, do đó bà Hòa bức xúc: “Căn nhà gia đình tôi xây dựng từ trước năm 1975, đã ở qua mấy thế hệ và đã được Nhà nước công nhận chủ quyền nhưng UBND quận Thủ Đức lại cho rằng ông Tư xây dựng trái phép vào tháng 7/2017 là không đúng sự thật”.

Trước đó, quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 7753 do UBND quận Thủ Đức ban hành ngày 7/12/2017 lại xử phạt ông Vũ Mạnh Tư với lý do tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có. Quyết định buộc ông Tư phá dỡ công trình vi phạm. Căn cứ theo quyết định này mà UBND phường Linh Tây ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình đối với ông Vũ Mạnh Tư – người chỉ thuê nhà.

Theo bà Hòa: “Phần mà Quyết định 7753 cho rằng ông Tư vi phạm xây dựng trái phép chính là phần nhà tôi xây dựng từ năm 2000 được công nhận sở hữu theo Giấy chứng nhận số H01058 do UBND quận Thủ Đức cấp ngày 22/3/2006 và cấp lại ngày 19/3/2014 số CH01617. Vì vậy UBND phường Linh Tây không thể ra quyết định buộc ông Tư phá dỡ nhà của tôi, nhà tôi được Nhà nước công nhận ra sổ hồng không liên quan gì tới ông Tư. Quan hệ giữa tôi và ông Tư chỉ là quan hệ giữa người cho thuê nhà và người thuê nhà chứ không có quan hệ gì khác”.

Gây khó dễ với phóng viên tìm hiểu sự việc

Từ bức xúc của người dân, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên lạc và tới làm việc với ông Hồ Đình Chính – Phó Chủ tịch UBND phường Linh Tây, phụ trách đô thị. Tuy nhiên, sau khi phóng viên xuất trình thẻ Nhà báo theo quy định và đề nghị cung cấp thông tin về sự việc thì ông Chính từ chối với lý do phải có Giấy giới thiệu của cơ quan mới cung cấp thông tin. Phóng viên đành hẹn lại để cung cấp Giấy giới thiệu theo đúng yêu cầu của ông Chính.

Ngày 30/12/2019, phóng viên tới gặp ông Chính như đã hẹn và xuất trình Giấy giới thiệu theo yêu cầu. Lúc này ông Chính lại viện lý do không trả lời trực tiếp mà sẽ trả lời bằng văn bản (ngày 23/12/2019, phóng viên đã gửi nội dung các câu hỏi và ông Chính là người trực tiếp tiếp nhận nội dung này) và đồng thời cho biết thẩm quyền phát ngôn là của Chủ tịch UBND phường. (Thời điểm cuối năm 2019, UBND phường Linh Tây chưa có Chủ tịch UBND và ông Hồ Đình Chính được giao nhiệm vụ phụ trách UBND phường cho đến khi có Chủ tịch mới).

Tiếp theo các ngày 03/01, 7/01 và 10/01/2020, phóng viên tiếp tục liên lạc với ông Hồ Đình Chính bằng gọi điện và nhắn tin nhưng ông Chính đều hứa sẽ trả lời. Đến này 17/01/2020 (tức ngày 23 tháng Chạp – gần Tết Nguyên đán) sau cuộc gọi thì ông Chính nói rằng đã trả lời bằng văn bản, đề nghị phóng viên nhận qua đường bưu điện.

Đến ngày 20/01/2020, phóng viên nhắn tin đề nghị ông Chính trả lời nội dung đề nghị cung cấp thông tin trước đó nhưng ông Chính không trả lời. Ngày 03/03/2020, phóng viên tiếp tục gọi điện cho ông Chính để hỏi về văn bản trả lời nhưng ông Chính nói là “để nốt tuần này đang trình Chủ tịch UBND phường mà chưa thấy sửa”. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa hề nhận được bất cứ văn bản trả lời nào từ phía UBND phường Linh Tây.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load