Thứ năm 25/04/2024 12:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hồ Chí Minh: Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã hoàn thành 78% khối lượng

10:17 | 26/02/2020

(Xây dựng) – Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam cho biết, tính đến cuối tháng 2 năm 2020 dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biển đổi khí hậu - giai đoạn 1 đã hoàn thành 78% tổng giá trị xây lắp.

thanh pho ho chi minh du an chong ngap 10000 ty dong da hoan thanh 78 khoi luong
Cống Bến Nghé.

Hiện có gần 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân và máy móc đang gấp rút thi công trên toàn bộ công trình để dự án có thể hoàn thành cuối năm 2020 nhằm giảm thiểu ngập do triều trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Hiện dự án có 6 cống gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định đều đã cơ bản hoàn thành các van ngăn triều – hạng mục dưới lòng sông. Chủ đầu tư Trung Nam Group đang khẩn trương thi công các hạng mục còn lại như gia cố bờ kè, nhà điều hành, trạm bơm, âu thuyền… Cụ thể, cống Bến Nghé nằm đầu kênh Tàu Hủ - Bến Nghé giáp với sông Sài Gòn (quận 1 và quận 4) đang tiến hành thi công nhà quản lý và kè mang cống.

Riêng đê kè ven sông Sài Gòn (từ sông Vàm Thuật đến sông Kinh) dài 7,8km, bảo vệ các đoạn xung yếu, các cống nhỏ dưới đê. Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện sau kè và kè mang cống các cống dưới đê gồm cống Cầu Kinh và cống Bà Bướm, đổ bê tông cột tầng trệt và cốp pha sàn tầng 1 nhà quản lý trung tâm.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 được khởi công vào ngày 26/6/2016 với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750km2, với khoảng 6,5 triệu dân trong vùng dự án ở các quận 1, quận 4, quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load