Thứ sáu 26/04/2024 05:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Đại Từ quyết tâm sớm về đích xây dựng huyện Nông thôn mới

14:19 | 26/02/2023

(Xây dựng) - Với quyết tâm sớm “cán đích” Nông thôn mới (NTM) trong năm 2023 (trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên), huyện Đại Từ đã huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, xây dựng lộ trình cụ thể và khoa học, triển khai với nhiều cách làm hay, phù hợp để hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu xây dựng địa phương trở thành vùng kinh tế nông nghiệp, du lịch hàng đầu của tỉnh.

Thái Nguyên: Đại Từ quyết tâm sớm về đích xây dựng huyện Nông thôn mới
Xây dựng đường giao thông Nông thôn mới tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn NTM và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Đại Từ xác định xây dựng địa phương đạt chuẩn NTM và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Theo đó, mục tiêu Nghị quyết đặt ra là đến năm 2024 huyện sẽ đạt chuẩn NTM, có 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đạt NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TU, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến là Trưởng ban, thành viên gồm đại diện các sở, ngành của tỉnh và huyện Đại Từ. Huyện cũng ban hành Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, vạch rõ lộ trình triển khai thực hiện cho từng năm. Bám sát nội dung Đề án, Huyện ủy Đại Từ đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch; Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ.

Quan điểm thống nhất xuyên suốt của huyện Đại Từ là xác định người dân giữ vai trò chủ thể trong Chương trình xây dựng NTM, mỗi đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình tích cực cùng cộng đồng dân cư tham gia. Trên tinh thần phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyền dân chủ ở mỗi khu dân cư và của người dân theo tinh thần “dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra”, việc triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng NTM được gắn với điều kiện thực tế, cụ thể, xác định rõ thực trạng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của từng xã, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng địa bàn, địa phương.

Thái Nguyên: Đại Từ quyết tâm sớm về đích xây dựng huyện Nông thôn mới
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp giúp gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, thực hiện hiệu quả tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM (ảnh: thu hoạch củ đậu tại xã Ký Phú).

Là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh có xã “cán đích” NTM (từ năm 2014 với xã Hùng Sơn, nay là thị trấn Hùng Sơn), đến nay, Đại Từ đã có bước tiến dài và là huyện có số xã được công nhận đạt chuẩn NTM nhiều nhất tỉnh.

Đến nay, huyện Đại Từ có 26/28 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu; huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, gồm: Thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch; giao thông; y tế - văn hóa - giáo dục. Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2023, huyện phấn hoàn thành 100% các chỉ tiêu yêu cầu theo quy định với huyện NTM, bao gồm 100% số xã đạt chuẩn NTM, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 100% số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Về tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, Đại Từ đã trình quy hoạch vùng huyện để chờ cấp thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo đầu tư xây dựng 3 tuyến đường để đạt tiêu chí về giao thông là: Hùng Sơn - Phú Lạc, Bản Ngoại - Phú Lạc, Hà Thượng - Phục Linh - Giang Tiên (Phú Lương) và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Bến xe khách Đại Từ; bố trí kinh phí đối ứng để giải phóng mặt bằng cho công trình bể bơi phòng chống đuối nước thanh thiêu nhi để hoàn thành tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục. Đồng thời, ưu tiên các nguồn lực để 2 xã còn lại là Phú Thịnh và Yên Lãng hoàn thiện các tiêu chí của NTM trong năm nay.

Thái Nguyên: Đại Từ quyết tâm sớm về đích xây dựng huyện Nông thôn mới
Năm 2022, huyện Đại Từ đầu tư duy tu, sửa chữa 10 cầu treo trên địa bàn. (ảnh: Sửa chữa cầu treo tại xã Bản Ngoại).

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành mục tiêu lớn, huyện đạt chuẩn NTM, mới đây, UBND huyện Đại Từ tổ chức lễ ra quân đợt thi đua cao điểm “Đại Từ quyết tâm, chung sức xây dựng huyện NTM”, thành lập 29 tổ công tác bao gồm tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các các cơ quan, đơn vị toàn huyện trực tiếp xuống các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xóm, tổ dân phố.

Theo đó, huyện quyết tâm đến tháng 6/2023, sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra, hoàn thiện hồ sơ cả huyện và xã để trình các cấp thẩm định (trước 1 năm so với mục tiêu của Nghị quyết). Nhằm thực hiện mục tiêu này, huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, triển khai sâu rộng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Có thể thấy, Chương trình xây dựng NTM của huyện Đại Từ đã mang lại những kết quả đột phá và toàn diện về mọi mặt. Bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực; kinh tế tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GRDP bình quân đầu người hàng năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; cơ sở hạ tầng được xây dựng và củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững… Với mục tiêu và lộ trình đặt ra rõ ràng, cùng sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nhất trí, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, đích đến NTM sẽ sớm được Đại Từ chạm tới, góp phần giúp huyện trở thành một cực phát triển năng động của tỉnh Thái Nguyên.

Việt Hoan - Trần Nhung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load