Thứ bảy 20/04/2024 15:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lệ Thủy (Quảng Bình): Cựu Chủ tịch UBND xã tố cáo Phó Bí thư Đảng ủy dùng bằng giả

22:36 | 29/06/2021

(Xây dựng) – Theo đơn thư, ông Ngô Văn Thủy - Cựu Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2020 tố cáo ông Nguyễn Thanh Thoảng hiện đang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) có dấu hiệu sử dụng văn bằng giả để thăng tiến.

le thuy quang binh cuu chu tich ubnd xa to cao pho bi thu dang uy dung bang gia
Trụ sở Đảng ủy - UBND xã Ngư Thủy Bắc, nơi đang xảy ra tố cáo về việc Phó Bí thư Thường trực dùng văn bằng giả để thăng tiến.

Cụ thể, nội dung đơn cho biết: Năm 2013, ông Nguyễn Thanh Thoảng bị kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách, về chính quyền bằng hình thức khiển trách. Năm 2019, vì sinh con thứ 3, ông Thoảng lại bị kỷ luật về Đảng hình thức khiển trách; về chính quyền bằng hình thức khiển trách. Nhưng trong hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được niêm yết công khai, phần khai kỷ luật về Đảng, chính quyền, mặt trận lại ghi là không. Như vậy, ông Nguyễn Thanh Thoảng đã không trung thực trong kê khai lịch sử bản thân làm mất uy tín của Đảng.

Nghiêm trọng hơn, ông Nguyễn Thanh Thoảng không có bằng Đại học Luật, thậm chí không có bằng THPT, nhưng vẫn kê khai văn bằng này để được quy hoạch vào Ban Thường vụ Đảng ủy và bầu vào chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngư Thủy Bắc và kê khai để làm ứng viên đại biểu HĐND xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Ngô Văn Thủy - Cựu Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho hay: Khi xem hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND xã Ngư Thủy Bắc nhiệm kỳ 2021 - 2026 niêm yết tại thôn Bắc Hòa, tôi khá bất ngờ vì thấy ông Nguyễn Thanh Thoảng kê khai bản thân có bằng Đại học Luật, do trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cấp. Tuy vậy, văn bằng đại học này lại được kê mang tên Nguyễn Văn Thoảng, sinh ngày 5/5/1967, không trùng khớp với họ tên đầy đủ của ông Thoảng, cũng như ngày tháng năm sinh.

Bởi lẽ, trước đây trong quá trình công tác, ông từng nắm qua hồ sơ Đảng của ông Nguyễn Thanh Thoảng. Trong hồ sơ ông Thoảng sinh ngày 27/9/1966, dùng văn bằng Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính để làm hồ sơ xếp ngạch, bậc lương, không phiên văn bằng đại học vào hồ sơ, nên tại thời điểm 2021, phần khai này trong hồ sơ ứng cử viên đại biểu HĐND xã có bất thường. Khi phát hiện ra những dấu hiệu bất thường biểu hiện không trung thực, ông Ngô Văn Thủy đã không bao che, mà mạnh dạn làm đơn tố cáo gửi Huyện ủy Lệ Thủy, đề nghị làm rõ sự việc trên.

“Tôi mong các cơ quan pháp luật và cơ quan ngôn luận lên tiếng để làm rõ vụ việc, cũng như thẩm tra kỹ tư cách đại biểu HĐND xã Ngư Thủy Bắc và làm rõ công tác quy hoạch vào Ban Thường vụ Đảng ủy đối với ông Nguyễn Thanh Thoảng” - ông Ngô Văn Thủy chia sẻ với phóng viên.

le thuy quang binh cuu chu tich ubnd xa to cao pho bi thu dang uy dung bang gia
Ông Ngô Văn Thủy - Cựu Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc cung cấp thông tin về vụ việc.

Để làm rõ nội dung phản ánh trên, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Xuân Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy. Ông Thanh cho hay, đơn vị đã nắm được đơn thư tố cáo liên quan đến ông Nguyễn Thanh Thoảng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngư Thủy Bắc.

Tuy nhiên, do đơn thư được gửi đến gần sát ngày hội bầu cử, theo chỉ đạo của Huyện ủy Lệ Thủy, xã Ngư Thủy Bắc cần hoàn tất công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Do đó, hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy đã thành lập đoàn thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo về văn bằng Đại học Luật của ông Nguyễn Thanh Thoảng. Tuy vậy, do diễn biến của dịch bệnh Covid-19, nên đoàn thẩm tra không ra Hà Nội để trực tiếp xác minh được, mà phải gửi công văn đề nghị Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội kiểm tra và xác minh văn bằng của học viên mang tên Nguyễn Văn Thoảng nói trên.

Tại Kết luận Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã và đồng chí công chức Địa chính - Xây dựng xã Ngư Thủy Bắc từ sau Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đến nay, cho thấy:

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc thời kỳ từ tháng 8/2010 - 8/2015, ông Nguyễn Thanh Thoảng đã thiếu trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về đất đai, để xảy ra các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; việc đề nghị kiểm tra, trích đo thực địa không đúng hiện trạng sử dụng đất; ký tờ trình đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng thực tế sử dụng đất; không xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; việc tổ chức lấy ý kiến khu dân cư, niêm yết công khai các trường hợp được đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp nêu trên không đúng theo quy định của Luật Đất đai 2013.

le thuy quang binh cuu chu tich ubnd xa to cao pho bi thu dang uy dung bang gia
Cơ quan chức năng chỉ rõ, qua thanh tra cho thấy địa phương này có đến 111 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo đó, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý Nhà nước, để xảy ra 111 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Ngày 11/7/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy đã ra các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Văn Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc; khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Thoảng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; khiển trách đối với ông Võ Văn Đương - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã.

Hiện nay, vấn đề bằng cấp của ông Nguyễn Thanh Thoảng đang rất được dư luận địa phương quan tâm. Do vậy, các cơ quan có thẩm quyền của huyện Lệ Thủy cần sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ để ổn định tình hình địa phương, hạn chế việc đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load