Thứ sáu 19/04/2024 13:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Sắc màu của biển 2022”

11:36 | 09/04/2022

(Xây dựng) – Chiều 8/4, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc với các cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin về Liên hoan Du lịch “Đồ Sơn – Sắc màu của biển 2022”.

hai phong lien hoan du lich do son sac mau cua bien 2022
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát biểu.

Theo đó, Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Sắc màu của biển 2022” sẽ diễn ra từ ngày 29/4-2/5 với 6 hoạt động gồm: Khai mạc tuyến phố đi bộ từ 17h00 ngày 29/4, đoạn đường từ ngã ba Con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương – Khu II Đồ Sơn; Lễ hội đua thuyền rồng trên biển, khai mạc từ 8h00 ngày 30/4 tại Hồ truyền thuyết – Hồ nước ngọt – Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng; chương trình nghệ thuật Đồ Sơn – Sắc màu của biển bắt đầu từ 20h00 ngày 30/4, tại bãi biển nhân tạo Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng;

Lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ bắt đầu từ 9h00 ngày 01/5 tại Quảng trường 15/5 Khu I Đồ Sơn; Đại nhạc hội âm nhạc điện tử EDM bắt đầu từ 20h00 ngày 01/5 tại Quảng trường bãi biển nhân tạo Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng; Giải Gofl Du lịch Đồ Sơn 2022 ngày 02/5 tại sân golf Đồ Sơn – BRG Ruby Tree Golf Resort.

Lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết: Triển khai công tác quản lý Nhà nước về du lịch, quận Đồ Sơn tiếp tục thực hiện chủ trương tuyệt đối không sử dụng vỉa hè cho mục đích kinh doanh. Tổ chức tuyên truyền, thông báo, quán triệt đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn về việc không tổ chức kinh doanh dịch vụ trên vỉa hè tại khu du lịch Đồ Sơn bằng bất cứ hình thức nào.

Quận Đồ Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm tại phố đi bộ, khu ẩm thực ngoài trời trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu. Quận Đồ Sơn đầu tư phát triển sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội và hấp dẫn về tài nguyên du lịch của địa phương, tập trung ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch sinh thái biển - đảo, du lịch văn hóa - tâm linh - lễ hội, du lịch hội nghị - hội thảo – nghỉ dưỡng, từng bước hình thành hệ thống khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn.

Quận Đồ Sơn tổ chức tuyên truyền, quảng bá rộng rãi đối với các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn như hệ thống cây di sản Việt Nam: Quần thể Đa búp đỏ đảo Hòn Dấu, rặng Thị tại phường Ngọc Xuyên; các kỷ lục Việt Nam được xác lập như: “Đảo Hòn Dấu – Địa danh duy nhất để xác định bình địa quốc gia Việt Nam”, “Đảo Hòn Dấu – Nơi có quần thể Đa búp đỏ có niên đại trên 500 năm trải rộng trên diện tích 5ha duy nhất ở Việt Nam”, “Lễ hội Chọi Trâu – Lễ hội dân gian lâu đời, độc đáo nhất Việt Nam”, các sản phẩm đặc thù, đặc sản như: táo Bàng La, cá thu một nắng, chè xanh, chè Núi Ngọc…

Phát biểu tại hội nghị, bà Đào Khánh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhìn nhận lĩnh vực du lịch của Đồ Sơn phát triển còn chậm so với kỳ vọng của Đảng viên và nhân dân thành phố Hải Phòng. Trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng và quận Đồ Sơn còn nhiều việc phải triển khai, đặc biệt sau 2 năm thực hiện công tác phòng chống dịch. Đồng chí mong các cơ quan báo chí tiếp tục nhìn nhận, đánh giá khách quan những ưu điểm và tồn tại chung tay, góp sức đưa du lịch Đồ Sơn ngày càng phát triển văn minh, an toàn, cải thiện được những hạn chế và thu hút du khách.

Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load