Chủ nhật 11/08/2024 08:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đồng Nai: Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm vụ xây dựng biệt thự “khủng” trái phép trên đất nông nghiệp

21:41 | 07/08/2024

(Xây dựng) - Chiều 7/8, trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Lê Hoàng Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, sáng 8/8 đơn vị này sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra thực trạng công trình biệt thự “khủng” xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa như dư luận phản ánh.

Đồng Nai: Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm vụ xây dựng biệt thự “khủng” trái phép trên đất nông nghiệp
Căn biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp (tại thửa 336 và thửa 335, tờ bản đồ số 31) khu phố Tân Cang, phường Phước Tân.

Ông Lê Hoàng Tuấn Anh cho biết thêm, ngay sau khi có kết quả kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ làm văn bản báo cáo vụ việc với UBND thành phố Biên Hòa theo thẩm quyền. “Sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố Biên Hòa, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật”, ông Lê Hoàng Tuấn Anh nói.

Liên quan vụ việc, thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cung cấp, 2 thửa đất (thửa 336 và thửa 335, tờ bản đồ số 31, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) có tổng diện tích khoảng gần 2.000m2.

2 thửa đất này đang là đất nông nghiệp và nằm giáp Khu sinh thái Vườn Xoài (thuộc đường Đinh Quang Ân, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân).

Đồng Nai: Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm vụ xây dựng biệt thự “khủng” trái phép trên đất nông nghiệp
Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa sẽ kiểm tra xử lý nghiêm vụ xây dựng biệt thự “khủng” trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Phước Tân.

Vào tháng 6/2023, lợi dụng vào sự buông lỏng quản lý của địa phương, chủ đất đã dùng máy móc san ủi, xây dựng hàng loạt hạng mục trái phép như biệt thự, hồ bơi, nhà nghỉ dưỡng, hồ cá koi…

Đặc biệt, tại thửa 336 chủ đất cho xây dựng căn biệt thự với diện tích khoảng 500m2 rất đồ sộ, to lớn, phía trước bố trí sân cỏ, tiểu cảnh, hồ cá koi... Cổng vào của căn biệt thự được xây dựng đồ sộ, sơn tông màu trắng bắt mắt, xung quanh thửa đất xây tường cao bao bọc hết sức kiên cố.

Còn tại thửa đất số 335, chủ nhân cho xây dựng 3 căn nhà mái ngói dùng để nghỉ dưỡng, vui chơi với diện tích khoảng 300m2; một hồ bơi có diện tích khoảng 50m2; những khoảng trống còn lại trồng cây cối, tiểu cảnh, đường đi.

Đồng Nai: Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm vụ xây dựng biệt thự “khủng” trái phép trên đất nông nghiệp
Chủ đất còn ngang nhiên đổ bê tông cốt thép, xây dựng một căn nhà chòi mái ngói bắc qua suối Cầu Quan - một dự án chống ngập của khu phố Tân Cang, phường Phước Tân.

Theo bản đồ quy hoạch, chủ nhân của khu đất này có dấu hiệu xây dựng vượt ra ngoài ranh giới thửa đất, lấn chiếm lên kênh rạch phía sau. Nghiêm trọng hơn, chủ thửa đất 335 này còn ngang nhiên đổ bê tông cốt thép, xây dựng một căn nhà chòi mái ngói bắc qua suối Cầu Quan - một dự án chống ngập của khu phố Tân Cang, phường Phước Tân.

Bên cạnh đó, chủ đất cũng dùng sắt hàn thành khung bịt kín, bao quanh Cầu Quan nhằm mục đích lấn chiếm không gian cầu để sử dụng riêng.

Trả lời Phóng viên Báo điện tử Xây dựng về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Cường, Công chức đô thị xây dựng phường Phước Tân cho biết, ông mới được giao nhiệm vụ phụ trách công tác xây dựng của phường này trong thời gian ngắn nên chưa nắm rõ. “Sắp tới, tôi sẽ cho kiểm tra rồi báo cáo cụ thể vụ việc với cấp trên nếu có yêu cầu”, ông Cường nói.

Đồng Nai: Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm vụ xây dựng biệt thự “khủng” trái phép trên đất nông nghiệp
Dùng sắt hàn thành khung bịt kín, bao quanh Cầu Quan, lấn chiếm không gian cầu sử dụng riêng.

Ông Lê Kim Hường, Chủ tịch UBND phường Phước Tân cho biết, đã nắm được thông tin về vụ việc và sẽ cho rà soát, kiểm tra về công trình sai phạm này.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Phú, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa, nếu qua rà soát, kiểm tra mà có kết quả căn biệt thự to lớn trên được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp như phản ánh thì cơ quan chức năng liên quan sẽ căn cứ vào Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ để xử lý vụ việc theo quy định. “Trong trường hợp này chủ đất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất sai mục đích và biện pháp khắc phục là buộc phải khôi phục lại hiện trạng đất như ban đầu, điều này đồng nghĩa chủ đất buộc phải tháo dỡ công trình trái phép trên đất nông nghiệp, trả lại nguyên trạng đất”, ông Phú nói.

Nguyễn Đức

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load