Thứ bảy 04/05/2024 22:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đắk Nông: Cận cảnh các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khác tại huyện Cư Jút

20:11 | 19/04/2023

(Xây dựng) - “Núp bóng” việc chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành đất trồng cây hàng năm, sau đó tiếp tục chuyển đổi sang đất nông nghiệp khác, nhiều hộ dân đã ngang nhiên xây dựng nhà yến, nhà ở, các công trình phụ trợ, thậm chí xây dựng các công trình trái luật để phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ…

Đắk Nông: Cận cảnh các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khác tại huyện Cư Jút
Công trình nhà cấp 4, nhà yến xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khác tại thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút nhưng không hiểu sao vẫn ngang nhiên tồn tại?

Theo phản ánh của người dân tại thôn 4, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, lợi dụng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác, nhiều người dân đã cho xây dựng các công trình hoành tráng, bao gồm điện nặng lượng mặt trời ốp mái, nhà ở cấp 4, các công trình nhà vệ sinh, xây dựng nhà yến, thậm chí xây dựng các Farm để mở kinh doanh dịch vụ…

Đắk Nông: Cận cảnh các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khác tại huyện Cư Jút
Không chỉ xây nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp, chủ đất còn cho dựng bảng hiệu “Đồi Tâm Bình” ngay trước cổng, khiến người dân không hiểu về mục đích thật của gia chủ?

Nhận được phản ánh, phóng viên Báo điện tử Xây dựng, trực tiếp có mặt tại hiện trường để ghi nhận. Theo quan sát của chúng tôi, những điểm xây dựng này nằm ngay mặt tiền con đường nhựa, nối thị trấn Ea T’ling, xã Tâm thắng, ôm dọc theo dòng sông Sêrêpôk rồi thông ra đầu cầu 14 (điểm chia ranh giới 2 tỉnh Đắk Nông với Đắk Lắk). Cách UBND xã Tâm Thắng khoảng 400-500m.

Đắk Nông: Cận cảnh các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khác tại huyện Cư Jút
Ruby Farm có diện tích lớn đang được chủ nhân xây dựng bài bản, thậm chí đã mở kinh doanh một số dịch vụ.

Tiếp cận một điểm xây dựng nhà yến trái phép, phóng viên chỉ đứng ngoài con đường nhựa để ghi hình, bởi dọc khuôn viên đều được rào chắn kỹ lưỡng, cổng đóng kín mít. Để ghi hình rõ hơn, phóng viên phải vòng qua một khu rẫy cà phê của người dân bên cạnh. Một ngôi nhà yến cao cả chục mét, rộng cả trăm mét vuông, bên cạnh là ngôi nhà cấp 4 cũng được xây dựng kiên cố, vây quanh những mái điện năng lượng mặt trời mọc san sát.

Đắk Nông: Cận cảnh các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khác tại huyện Cư Jút
Những lối bê tông tạo đường đi, cây cảnh được trồng bài bản trong khu Ruby Farm.
Đắk Nông: Cận cảnh các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khác tại huyện Cư Jút
Không chỉ xây dựng, làm các hạng mục trái phép, mà chủ Ruby Farm còn mở dịch vụ cà phê, giải khát và một số hoạt động dã ngoại khác phục vụ du khách.

Liền kề là khu đất có hàng trăm mét mặt tiền đường nhựa. Điểm nổi bật của khu vực này ngoài cánh cổng được xây dựng kiên cố là cánh cổng dựng bằng những cây gỗ, có dòng chữ thiết kế kiểu cách mang tên “Đồi Tâm Bình”. Theo quan sát, phía bên trong được trồng rất nhiều cây cối và có một căn nhà gỗ, cùng nhà cấp 4 xây kiên cố.

Ngay sát bên cạnh khu “Đồi Tâm Bình”, là một Ruby Farm hoành tráng, với quy mô và được làm bài bản nhất khu vực này.

Cánh cổng của khu Ruby Farm được thiết kế cầu kỳ theo lối cổ xưa, bằng chất liệu gỗ. Vào bên trong một dàn ốp mái năng lượng điện mặt trời rộng hàng trăm mét. Bên cạnh chủ farm cho xây dựng công trình vệ sinh, khu vực nhà ở.

Đắk Nông: Cận cảnh các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khác tại huyện Cư Jút
San gạt mặt bằng, trồng cây, đổ đá dăm, cùng các hạng mục khác nhằm phục vụ du khách trong Ruby Farm.

Làm việc với phóng viên về vấn đề nêu trên, ông Tạ Bửu Long – Cán bộ địa chính xã Tâm Thắng cho biết, công trình xây dựng nhà yến, nhà cấp 4, năng lượng điện mặt trời là của hộ ông Nguyễn Nam, Nguyễn Sang. Riêng khu vực xây dựng “Đồi Tâm Bình” của hộ ông Nguyễn Đăng Thùy, Ruby Farm của hộ bà Đinh Thị Thanh Hồng, tất cả các hộ dân trên đều đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất trồng cây lâu năm, sang đất nông nghiệp khác.

Trước câu hỏi của phóng viên, đất nông nghiệp khác có được phép xây dựng nhà ở, xây dựng nhà nuôi chim yến, các công trình khác? Ông Tạ Bửu Long cho rằng, các hộ dân xây dựng đã lâu từ khi ông chưa làm cán bộ địa chính nên không biết.

Cũng theo ông Tạ Bửu Long, việc hộ bà Đinh Thị Thanh Hồng (chủ nhân khu Ruby Farm – PV), có một số hạng mục xây dựng trái phép, UBND xã đã yêu cầu tạm dừng thi công, nếu vi phạm sẽ lập biên bản xử lý.

Ngọc Giang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load