Thứ tư 24/04/2024 11:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đại hội Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản nhiệm kỳ 2023 - 2028

21:56 | 11/05/2023

(Xây dựng) - Ngày 11/5, Công đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028.

Đại hội Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ông Nguyễn Mạnh Khởi – Phó Cục Trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phát biểu tại Đại hội.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Công đoàn đã giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, đề xuất giải pháp, giải quyết kịp thời các vướng mắc, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn Cục đã phối hợp với chính quyền nâng cấp, bố trí trang thiết bị đảm bảo nơi làm việc khang trang, sạch đẹp và tiện nghi phù hợp với một đơn vị quản lý nhà nước cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Về công tác chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2019-2023 luôn tổ chức các hoạt động chăm lo vào các dịp Tết Nguyên đãn đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Theo đó, Công đoàn Cục thực hiện tiết kiệm chi tiêu thường xuyên để tăng thêm thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động hàng năm (trung bình khoảng 2-3 tháng lương/năm); Giải quyết trợ cấp hỗ trợ khó khăn cho một số trường hợp có hệ số lương thấp vào các ngày lễ tết.

Đại hội Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản nhiệm kỳ 2023 - 2028
Bà Diệp Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội.

Ngoài hoạt động chăm lo Tết, Công đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thưởng xuyên tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cán bộ đoàn viên khi bị ốm đau, thai sản, gặp khó khăn, hoạn nạn và quan tâm chu đáo tới các gia đình đoàn viên khi có việc hiếu, hỉ.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, Công đoàn Cục luôn quan tâm, tích cực hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện; Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị bão lũ, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo do Công đoàn cơ quan Bộ phát động.

Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, hầu hết các đoàn viên công đoàn đã cố gắng học hỏi, nghiên cứu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục thường xuyên đề xuất với Ban lãnh đạo Cục động viên, thưởng kịp thời đối với các cán bộ công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công đoàn Cục thường xuyên tham gia với Chi uỷ, Chính quyền trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị để đảm bảo công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động như : Chương trình công tác hàng năm, công tác tài chính, tài sản, đào tạo, nâng lương, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, khen thưởng - kỷ luật nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, các hành vi lãng phí, thất thoát tài sản, thời gian, tiền bạc của Nhà nước, làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức viên chức - lao động trong đơn vị.

Ngoài ra, Công đoàn Cục luôn quan tâm, vận động đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, người lao động tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức lấy ý kiến góp ý theo yêu cầu của Chi uỷ để Chi bộ xét, đề nghị Đảng uỷ kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho các đồng chí là đoàn viên công đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2019-2023, Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách, trình cấp có thẩm quyền 02 Hồ sơ xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); trình ban hành 06 Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, 04 Quyết định, 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 04 Thông tư của Bộ Xây dựng; phối hợp với Vụ Pháp chế tham mưu xây dựng 01 Nghị định của Chính phủ (Nghị định sửa nhiều Nghị định thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành xây dựng).

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2019 – 2023, Công đoàn đã tham gia với chính quyền Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hoàn thành tốt chức năng của Bộ giao: tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Công đoàn Cục còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Do khối lượng công tác chuyên môn của Cục lớn, phức tạp nên thời gian chủ yếu phải tập trung để nghiên cứu chính sách, hơn nữa BCH Công đoàn đều là cán bộ kiêm nhiệm thiếu kinh nghiệm và cũng không có nhiều thời gian để đầu tư cho công tác công đoàn nên các hoạt động công đoàn của Cục mới đóng vai trò ủng hộ, vận động đoàn viên tham gia các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động.

Đại hội Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ông Chử Văn Hải – Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Chử Văn Hải – Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cục biểu dương những thành tích Công đoàn Cục đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Chử Văn Hải nhấn mạnh, trong nhiệm kì qua, hoạt động Công đoàn Cục luôn đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và cấp ủy Cục.

Tại Đại hội, bà Diệp Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đánh giá cao về công tác chuẩn bị của Ban chấp hành Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho Đại hội lần này. Với niềm tin sâu sắc vào sự nỗ lực, quyết tâm cao của đoàn viên Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, bà Diệp Thị Thu Huyền tin tưởng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 của Cục luôn thể hiện được bản lĩnh, năng động, đoàn kết, sáng tạo, tràn đầy nghị lực và niềm tin, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Đại hội Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản nhiệm kỳ 2023 - 2028
Toàn cảnh Đại hội.

Cùng với đó, ông Nguyễn Mạnh Khởi – Phó Cục Trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đồng ý với báo cáo tại Đại hội. Ông Nguyễn Mạnh Khởi cũng nhấn mạnh, Lãnh đạo Cục và Ban Chấp hành Công đoàn Cục cần tập trung quan tâm, động viên kịp thời và chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng về vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Đại hội Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm 7 đồng chí (đ/c): Đ/c Chử Văn Hải – Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cục; Đ/c Phạm Phương Liên – Trưởng Ban quản lý nhà ở công vụ, Phó chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đ/c Hà Quang Hưng – Phó Cục trưởng Cục, Ủy viên công đoàn Cục; Đ/c Trần Thị Thu Hoài – Chuyên viên Phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cục; Đ/c Đoàn Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban Quản lý nhà ở công vụ, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Cục; Đ/c Trần Thị Kim Toan – Kế toán trưởng Trung Tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản; Đ/c Nguyễn Thu Vân – Phó Chánh Văn phòng Cục.

Đại hội Công đoàn Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Nhật Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load