Thứ sáu 29/03/2024 15:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cộng đồng doanh nghiệp bất động sản ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng chia lửa cùng Chính phủ chống đại dịch

23:08 | 06/06/2021

(Xây dựng) - Tối 5/6, Quỹ vaccine Covid-19 chính thức ra mắt trực tiếp trên Kênh VTV1, nhưng thực ra từ trước đó rất lâu, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều hành động chung tay cùng Chính phủ.

cong dong doanh nghiep bat dong san ung ho hang nghin ty dong chia lua cung chinh phu chong dai dich
30 máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở và 2 triệu mẫu test, tổng trị giá hơn 460 tỷ đồng do VinGroup ủng hộ đã và đang về Việt Nam.

Ngày 05/06/2021, Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã chính thức ra mắt có sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ cùng với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội.

Trong hơn một năm qua, Việt Nam đã trải qua bốn làn sóng bùng phát Covid-19 ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Làn sóng thứ tư tính từ 27/04/2021 đến nay, cả nước đã có trên 8.541 ca lây nhiễm (tính đến ngày 5/6). Chính phủ đã chỉ đạo nhiều biện pháp sát sao, kêu gọi các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, trong đó có việc thành lập Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 .

Trước khi câu chuyện tìm nguồn vaccine trở thành vấn đề lớn và Quỹ vaccine Covid-19 được thành lập, rất nhiều doanh nghiệp đã chủ động "chia lửa" với Chính phủ về tài chính.

Hôm 21/5, Tập đoàn Vingroup mở "phát súng" đầu tiên khi tuyên bố góp số tiền tương đương 4 triệu liều vaccine, không phân biệt loại và giá. Cách đây vài ngày, VinGroup đã tặng 30 máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở và 2 triệu mẫu test, tổng trị giá hơn 460 tỷ đồng. Số thiết bị này sẽ được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam từ nay cho đến hết tháng 8. Đến nay, VinGroup đã tài trợ tiền, hiện vật để chống đại dịch gần 2.300 tỷ đồng, là một trong những đơn vị tiên phong trong hỗ trợ Chính phủ, địa phương và người dân trong Covid-19.

Tập đoàn SunGroup vừa bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) điều trị bệnh nhân Covid-19 lớn nhất miền Bắc trị giá 50 tỷ đồng sau 5 ngày thi công tại Bắc Giang. Tập đoàn Masan và các công ty thành viên đã ủng hộ hàng trăm nghìn sản phẩm thiết yếu, trị giá tương đương 10 tỷ đồng đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đến người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Sau đó, lần lượt các doanh nghiệp khác cũng đồng lòng chung tay ủng hộ quỹ hàng trăm tỷ đồng. Trong đó ghi nhận các doanh nghiệp như Golf Long Thành (ủng hộ 500 tỷ đồng), Sovico Group (ủng hộ 100 tỷ đồng), Âu Lạc Quảng Ninh (ủng hộ 170 tỷ đồng), Hưng Thịnh (420.000 liều vaccine), Tập đoàn Novaland (ủng hộ 100 tỷ đồng), Đất Xanh Group (20 tỷ đồng), Cen Group (5 tỷ đồng), HD Mon Holding (50 tỷ đồng), Tập đoàn T&T (120 tỷ đồng), Tập đoàn BRG (10 tỷ đồng), Tập đoàn Hoà Phát (50 tỷ đồng)...

cong dong doanh nghiep bat dong san ung ho hang nghin ty dong chia lua cung chinh phu chong dai dich
cong dong doanh nghiep bat dong san ung ho hang nghin ty dong chia lua cung chinh phu chong dai dich
cong dong doanh nghiep bat dong san ung ho hang nghin ty dong chia lua cung chinh phu chong dai dich
cong dong doanh nghiep bat dong san ung ho hang nghin ty dong chia lua cung chinh phu chong dai dich
Đại diện lãnh đạo các Tập đoàn bất động sản ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng chia lửa cùng Chính phủ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

So với quốc tế, Việt Nam được đánh giá kiểm soát và khống chế dịch bệnh Covid-19 khá thành công, song nước ta vẫn có thể mất đi lợi thế mở cửa, tăng cường giao lưu học hỏi và mở rộng hợp tác quốc tế nếu không có đủ vaccine tiêm cho người dân đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng tương đương khoảng 70%. Bên cạnh với việc thực hiện 5K, vaccine được coi là vũ khí lợi hại và vô cùng quan trọng trong việc phòng, chống Covid-19.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19 nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước.Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến Việt Nam cần mua khoảng 150 triệu liều vaccine Covid-19 để tiến hành tiêm phòng trên diện rộng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng kinh phí ước tính 25.200 tỷ đồng.

Đây là con số phát sinh không nhỏ đối với ngân sách Nhà nước. Chính phủ đã kịp thời có chủ trương đúng đắn, bên cạnh nguồn chi ngân sách, kêu gọi huy động thêm các nguồn lực đóng góp mang tính thiện nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Kinh phí này sẽ cùng với ngân sách Nhà nước, đảm bảo nguồn tài chính bền vững và mua đủ số lượng vaccine cần thiết, đem lại sự công bằng trong tiếp cận và tiêm phòng vaccine kịp thời cho tất cả người dân Việt Nam, góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch ở Việt Nam và trên toàn cầu.

cong dong doanh nghiep bat dong san ung ho hang nghin ty dong chia lua cung chinh phu chong dai dich
Đại diện lãnh đạo HD Mon Holdings ủng hộ quỹ vaccine 50 tỷ đồng.

Đại diện Tập đoàn HD Mon Holdings chia sẻ: "Bằng hành động và những đóng góp thiết thực với không chỉ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 do Chính phủ kêu gọi, HDMon Holdings thời gian qua đã chung tay cùng cộng đồng, chia sẻ gánh nặng với ngân sách Nhà nước, giúp nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và đưa mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân sớm trở về tình trạng bình thường. Đó cũng là cách để chúng tôi thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng với chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, sau buổi lễ hôm nay, sẽ có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục đóng góp cho Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của Việt Nam."

Doanh nghiệp và người dân có thể chuyển khoản vào tài khoản "Quỹ vaccine phòng Covid-19" mở tại:

- Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank):

+ Tài khoản VND: 2019002019

+ Tài khoản USD: 2019662019

+ Tài khoản EUR: 2019882019

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

+ Tài khoản VND: 21110009116868

+ Tài khoản USD: 21110371116868

+ Tài khoản EUR: 21110142996868

Kho bạc Nhà nước: 37610909886691999 (VND), 376109098869.91999 (USD), 37610909878691999 (EUR).

Bài Cộng đồng doanh nghiệp bất động sản ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng chia lửa cùng Chính phủ chống đại dịch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load