Thứ sáu 26/04/2024 06:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thuận với Quảng Ninh mở tuyến đường có chạm vào đất di tích quốc gia

11:56 | 26/02/2021

(Xây dựng) - Ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã thực tế hiện trường và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về việc địa phương này đề xuất phương án mở tuyến đường mới, đường ven sông Đá Vách kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều qua thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí có chạm vào quỹ đất đã xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

bo van hoa the thao va du lich dong thuan voi quang ninh mo tuyen duong co cham vao dat di tich quoc gia
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thực tế khảo sát Bãi cọc Bạch Đằng (Ảnh: Ngô Đình Dũng).

Cụ thể, Quảng Ninh mở tuyến đường ven sông Đá Vách quy mô đường 10 làn xe kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với thị xã Đông Triều bắt vào cầu Triều thông tuyến với đường tỉnh 389 Hải Dương, con đường qua thị xã Quảng Yên và thành phố Uông Bí có chạm vào quỹ đất đã xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia bãi cọc Bạch Đằng ở thị xã Quảng Yên gồm: Khu vực bảo vệ vành đai II là 20.615m2; khu vực phục vụ phát triển du lịch di tích trên 38.600m2; khu vực phát huy giá trị di tích là 17.985m2.

Đây là công trình động lực của địa phương và trong tổng thể hệ thống đường bộ Việt Nam, con đường còn có tác dụng thiết thực kéo di tích đến gần người dân, tăng giá trị di tích, thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái du lịch tâm linh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã đồng thuận về chủ trương với tỉnh Quảng Ninh mở con đường lớn kề cận di tích đã xếp hạng và đề nghị địa phương trước khi xây dựng công trình có kế hoạch phối hợp với các nhà khoa học để lập phương án báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép thăm dò, thám sát, khai quật khảo cổ học đối với các vị trí có khả năng phát lộ di vật, hiện vật cọc Bạch Đằng (nếu có).

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load