Thứ sáu 26/04/2024 06:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Điểm danh những dự án “ung nhọt” cần được “giải phẫu”:

Bài 42: Dự án Trung tâm thương mại HongKong London “ngủ quên” giữa lòng thành phố Từ Sơn

18:42 | 06/09/2022

(Xây dựng) – Từng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc cho thành phố Từ Sơn, thế nhưng sau nhiều năm xây dựng, Dự án Trung tâm thương mại HongKong London vẫn ngổn ngang sắt thép, nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị khiến nhiều người không khỏi xót xa.

bai 42 du an trung tam thuong mai hongkong london ngu quen giua long thanh pho tu son
Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa khi nằm giáp 3 mặt đường lớn của thành phố Từ Sơn.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư tại trang hanaka.com.vn, Dự án Trung tâm thương mại HongKong London có vị trí tại Phố Mới, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (nay thuộc đường Trần Phú, Phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh) do Tập đoàn Hanaka Group làm chủ đầu tư.

bai 42 du an trung tam thuong mai hongkong london ngu quen giua long thanh pho tu son
Nếu được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đây chắc chắn sẽ là một trong những điểm nhấn kiến trúc nổi bật của thành phố Từ Sơn.

Theo giới thiệu, đây là một dự án trọng điểm bao gồm 2 toà tháp đôi xây dựng trên mặt bằng 1,7ha, được thiết kế sang trọng, hiện đại theo kiến trúc lâu đài của London. Dự án bao gồm Khu phức hợp Hongkong London City và tháp đôi số 2 trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ. Trong đó, chung cư có tổng vốn đầu tư gần 717,6 tỷ đồng bao gồm 4 hạng mục công trình gồm: Chung cư CT1, toà nhà văn phòng và chung cư CT2, toà nhà dịch vụ CT3 và hầm để xe CT4. Đây là 1 khu phức hợp Trung tâm thương mại và căn hộ để bán trong đó 5 tầng khối đế dùng làm sàn thương mại và văn phòng cho thuê, xây dựng siêu thị điện máy, siêu thị tiêu dùng, rạp chiếu phim 3D. Bắt đầu từ tầng 6 đến tầng 21 sẽ là hạng mục chung cư cao cấp, trường mầm non, phòng khám bệnh, hay các thiết chế an sinh xã hội.

Khu phức hợp Hongkong London City với tổng diện tích 60.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn văn phòng cho thuê, Trung tâm thương mại. Khu phức hợp được chia thành nhiều hạng mục với 4 không gian chức năng riêng biệt đa dạng tiện ích sử dụng gồm: Tầng 1 với khối dịch vụ công cộng có tổng diện tích sàn là 3.965m2, khối khách sạn với 98 phòng tổng diện tích sàn 6.454m2, khối căn hộ cho thuê gồm 68 căn trên tổng diện tích sàn 12.325m2, khối căn hộ cung cấp cho khách hàng 168 căn trên 17 tầng của toà nhà, riêng 168 căn hộ thuộc nhà ở sẽ đc chia làm 4 loại với diện tích sàn từ 80 đến hơn 100m2 để có thể đáp ứng nhiều hơn nhu cầu nhà ở cũng như khả năng tài chính của từng đối tượng khách hàng.

bai 42 du an trung tam thuong mai hongkong london ngu quen giua long thanh pho tu son
Cảnh ngổn ngang của dự án khiến nhiều người dân không khỏi xót xa.
bai 42 du an trung tam thuong mai hongkong london ngu quen giua long thanh pho tu son
Hệ thống giàn giáo nằm phơi mưa phơi nắng.
bai 42 du an trung tam thuong mai hongkong london ngu quen giua long thanh pho tu son
Cần cẩu tháp không được sử dụng và bảo trì thường xuyên tiềm ẩn nhiều hiểm họa.
bai 42 du an trung tam thuong mai hongkong london ngu quen giua long thanh pho tu son
Nhiều loại thực vật đã bao trùm một số hạng mục của dự án.

Là một dự án với quy mô khủng, kiến trúc bắt mắt, tọa lạc tại vị trí “vàng” của thành phố Từ Sơn, thế nhưng sau nhiều năm xây dựng, dự án này vẫn đang nằm “ngủ quên”. Nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm, gây mất mỹ quan đô thị.

bai 42 du an trung tam thuong mai hongkong london ngu quen giua long thanh pho tu son
Dự án được quây tôn và khóa kín.

Trao đổi với PV, anh N.V.H trú phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn chia sẻ: “Công trình này thấy cũng đã xây dựng từ lâu nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa hoàn thiện được. Một vị trí rất đẹp của thành phố lại tồn tại một công trình như này thì rất là gây mất mĩ quan đô thị”.

Theo tìm hiểu của PV, dự án kể trên đã từng bị UBND thành phố Từ Sơn xử phạt số tiền 75 triệu đồng với lỗi vi phạm đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Chúng tôi cho rằng, UBND tỉnh Bắc Ninh cần sớm chỉ đạo UBND thành phố Từ Sơn và các ngành của tỉnh sớm xem xét tìm ra nguyên nhân của việc chậm trễ xây dựng công trình và có biện pháp xử lý kịp thời để công trình sớm được đưa vào sử dụng, tránh lãng phí tài nguyên của đất nước.

Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load