Thứ bảy 27/04/2024 18:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Chương (Nghệ An): Thanh Tiên đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

20:11 | 23/03/2024

(Xây dựng) - Sáng 23/3, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tổ chức Kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1954-2024), đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Thanh Chương (Nghệ An): Thanh Tiên đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Thanh Tiên.

Xã Thanh Tiên cách trung tâm huyện Thanh Chương 7km về phía Tây, có diện tích tự nhiên là 893,1ha, có 1.734 hộ với 6.204 nhân khẩu, phân bố trên 7 xóm. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng; cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Từ một xã miền núi, thuần nông, cơ sở vật chất ban đầu còn hạn chế, đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn đã tạo cho con người Thanh Tiên tính cách cần cù, chịu thương, chịu khó, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo; vươn lên bằng sức mạnh đoàn kết, chủ động, tự lực tự cường, vượt qua gian khổ của những năm khó khăn nhất để giành được thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Kể từ ngày thành lập xã đến nay, trong từng giai đoạn lịch sử với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng khác, Đảng bộ và nhân dân Thanh Tiên luôn đồng lòng kề vai, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước thực hiện nhiều cuộc cách mạng của dân tộc. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, vừa chi viện sức người, sức của cho chiến trường, Thanh Tiên vừa là địa bàn trọng điểm bắn phá của đế quốc Mỹ nhằm cắt đứt con đường huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam từ miền Bắc và đến năm 2023, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thanh Tiên vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đến nay, xã Thanh Tiên đã có một diện mạo mới khang trang, hiện đại với tốc độ đô thị hóa nhanh; kinh tế tăng trưởng ổn định, các loại hình dịch vụ, thương mại, phát triển phong phú, đa dạng, thu hút được nhiều đơn vị, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn huyện Thanh Chương nói chung và xã Thanh Tiên nói riêng, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Năm 2015, xã Thanh Tiên được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, năm 2023, xã Thanh Tiên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thu nhập bình quân đầu người hàng năm của xã luôn duy trì đà tăng trưởng ổn định, năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 đạt 55,67 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 2,1%, cuối năm 2023 giảm xuống còn 1,8 %. Hàng năm đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, hiện nay tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98%. Trên địa bàn xã có 1 công ty may, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của xã. Ngoài việc sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống để đảm bảo về an ninh lương thực, phát triển kinh tế hộ, UBND xã cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, định hướng sản xuất theo hướng hàng hóa. Trên địa bàn xã có 16ha bưởi đang cho thu hoạch ổn định, 1 mô hình trồng rau gia vị làm nguyên liệu chế biến với diện tích 7ha, 1 mô hình sen cá với tổng diện tích hơn 11ha…

Thanh Chương (Nghệ An): Thanh Tiên đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình và Bí thư Huyện ủy Thanh Chương Nguyễn Hải Dương trao Bằng công nhận và công trình phúc lợi cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã nhấn mạnh: Để giữ vững những kết quả đã đạt được, đồng thời phấn đấu hướng đến xây dựng xã Thanh Tiên thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Tiên quán triệt sâu sắc quan điểm "phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm", cần tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp gắn với đẩy nhanh thương mại, dịch vụ. Tiếp tục chỉ đạo tăng số gia trại, trang trại, xây dựng vườn gia đình có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế, hướng đến vườn mẫu đẹp; trong tất cả các bước phát triển kinh tế phải luôn tính đến phương án bảo vệ môi trường sống. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải phóng sức lao động cho con người. Gắn chặt sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, xã phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nâng chất lượng các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đẩy lùi các tệ nạn xã hội; quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; đảm bảo an sinh xã hội.

Thanh Chương (Nghệ An): Thanh Tiên đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ, vì đó là nhiệm vụ then chốt, quyết định cho mọi thắng lợi; đặc biệt là công tác cán bộ, vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc, quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo của cơ sở. Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Chăm lo đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị, làm hạt nhân cho sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load