Thứ năm 28/03/2024 17:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên có số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày nhiều thứ 2 cả nước

23:06 | 16/02/2022

(Xây dựng) - Tính từ 18h ngày 15/02 đến 18h ngày 16/02 tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 2.497 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nhiều thứ 2 cả nước, sau Thủ đô Hà Nội.

thai nguyen co so ca duong tinh voi sars cov 2 trong ngay nhieu thu 2 ca nuoc
Thành phố Thái Nguyên là địa phương có số lượng ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày với 1.071 trường hợp.

Số liệu từ Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 cho thấy: Đến cuối ngày 16/02/2022 cả nước ghi nhận 34.737 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 34.723 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.936 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 25.026 ca trong cộng đồng).

Đáng lưu ý, sau nhiều ngày liên tục tăng, hôm nay tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lập đỉnh với 2.497 trường hợp dương tính, nhiều thứ 2 cả nước chỉ sau Thành phố Hà Nội (3.888 ca).

Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên là địa phương có số lượng ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày với 1.071 trường hợp; thị xã Phổ Yên: 534 trường hợp; thành phố Sông Công: 233 trường hợp; huyện Đại Từ: 224 trường hợp; huyện Phú Lương: 175 trường hợp; Huyện Phú Bình: 126 trường hợp; Huyện Định Hóa: 80 trường hợp; Huyện Võ Nhai: 51 trường hợp.

Trong số 2.497 trường hợp dương tính, hôm nay Thái Nguyên có hơn 740 ca bệnh trong cộng đồng, chiếm khoảng 30% số ca bệnh mới phát hiện trong ngày; 70% ca bệnh còn lại đã được quản lý, cách ly theo quy định và 1 trường hợp tử vong là nam, sinh năm 2020, ở phường Tân Long (thành phố Thái Nguyên), bị suy tim liên thất đã phẫu thuật.

Như vậy, đến nay, Thái Nguyên có 17 trường hợp tử vong do mắc Covid-19.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận 18.030 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (6.685 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 11.055 trường hợp F1 thành F0, 290 trường hợp từ các tỉnh, thành khác); 5 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

3 bệnh viện điều trị Covid-19 của tỉnh Thái Nguyên đang điều trị 999 bệnh nhân. Trong đó, Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên): 310 bệnh nhân; Bệnh viện số 2 (Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên): 247 bệnh nhân; Bệnh viện số 3 (Bệnh viện Gang thép): 442 bệnh nhân.

Đáng lưu ý là số ca mắc Covid-19 ở Thái Nguyên có số lượng lớn được phát hiện trong khu vực học đường, chủ yếu là học sinh và giáo viên. Hiện, 2 địa phương là thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ đã cho học sinh các cấp trở lại học trực tuyến. Các địa phương còn lại vẫn duy trì dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số cán bộ ngành Giáo dục, tình trạng quá tải, thiếu giáo viên do mắc Covid-19 đã xảy ra, đặc biệt là khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công…

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load