Thứ bảy 20/04/2024 06:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Sơn Dương (Tuyên Quang): Trường tiểu học xuống cấp, nguy cơ mất an toàn

16:54 | 16/09/2020

(Xây dựng) – Nhiều năm nay, Trường Tiểu học Tuân Lộ thuộc xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang xuống cấp nghiêm trọng: Nền bục, tường nứt, mái sập… Hàng trăm giáo viên và học sinh nhà trường đang phải dạy và học trong nơm nớp lo sợ.

son duong tuyen quang truong tieu hoc xuong cap nguy co mat an toan
Trường Tiểu học Tuân Lộ tại xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương có nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng.

Xây dựng được gần nửa thế kỷ, đến nay, hệ thống cơ sở vật chất của trường đã cũ kỹ, hầu hết các phòng học đều là những dãy nhà cấp 4, mái ngói bám rêu, ẩm thấp, từng mảng vữa bong tróc nham nhở. Nhiều năm qua, cô và trò đều nơm nớp lo sợ vì phải học trong phòng học xuống cấp. Dễ nhận thấy nhất là hệ thống cửa ra vào, cửa sổ đều mục nát, vữa trát tường bong tróc từng mảng lớn.

Rất nhiều phòng học hư hỏng nặng. Nhiều vết nứt xuất hiện lan rộng chân tường, trần nhà; nhiều lần mái bục, nhà trường đã thay thế bằng mái tôn. Các mảng bong tróc thì quét xi măng tạm...

son duong tuyen quang truong tieu hoc xuong cap nguy co mat an toan
Cứ mỗi lần mưa lũ là trường ngập lụt gây khó khăn cho việc dạy và học.

Thầy Đinh Ánh Ban – Hiệu phó Trường Tiểu học Tuân Lộ chia sẻ: “Ngôi trường đã được xây dựng gần 50 năm, đến nay, nhiều phần đã hư hỏng nặng. Các dãy nhà cấp 4 tường đều bị nứt, mái trũng bong từng mảng ngói, vài lần mái bị sập. Thậm chí vừa qua, cả một dãy phòng học vừa bị sập, trong đó có 2 phòng lớp học và 1 phòng hội đồng. Mỗi khi có mưa lớn, cả sân trường là biển nước. Đã rất nhiều lần nhà trường tự tu sửa để có được một không gian học tập cho học sinh tử tế hơn. Chúng tôi tha thiết mong các cấp chính quyền sớm có giải pháp để học sinh được học ở ngôi trường mới, để những nỗi âu lo này không còn hiện hữu”.

son duong tuyen quang truong tieu hoc xuong cap nguy co mat an toan

Cửa sổ bung.

son duong tuyen quang truong tieu hoc xuong cap nguy co mat an toan

Tường nứt.

son duong tuyen quang truong tieu hoc xuong cap nguy co mat an toan

Cột trơ lõi.

son duong tuyen quang truong tieu hoc xuong cap nguy co mat an toan

Mái thủng.

Cô Phạm Thị Mỹ Hạnh – giáo viên nhà trường chia sẻ: “Bao lâu nay, giáo viên chúng tôi và học sinh đều không khỏi lo lắng bởi cơ sở vật chất của trường đã quá cũ kĩ. Những mảng tường bong tróc và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, các cột trụ thì bong hết những mảng vữa, chỉ còn trơ lại những nếp gạch. Biết bao nhiêu lần chúng tôi phải tự vận động nhau, tự huy động sức mình đi sửa sang lại những sơn mốc, tường rêu, mái thủng…”

Tình trạng phòng học bị bong tróc vôi vữa, nhà trường cũng hiểu là nguy hiểm nhưng thiếu phòng thiếu lớp nên học sinh vẫn phải ngồi học ở những dãy nhà ấy. Trong lớp thì tường bong, ngoài hiên cửa sổ thủng, nguy hiểm rình rập mọi nơi khi các em tới trường. Bởi vậy, tâm lý học sinh cũng không khỏi bị ảnh hưởng, điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của các em. Theo nhiều học sinh, cơ sở vật chất xuống cấp, cộng thêm việc trường nằm trên địa hình đất thấp (Trường học thấp hơn mặt đường tuyến Quốc lộ 2C), nên mỗi lần mưa đều xảy ra cảnh ngập lụt cục bộ. Từ nhiều năm nay, học sinh Trường Tiểu học Tuân Lộ đã quen với việc xắn quần, xách giày lội nước đi học mỗi lần có mưa lớn.

son duong tuyen quang truong tieu hoc xuong cap nguy co mat an toan
son duong tuyen quang truong tieu hoc xuong cap nguy co mat an toan
Các giáo viên phải tự khắc phục những hư hỏng của ngôi trường.

Dù đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, nhưng trong bối cảnh ngân sách hạn chế, câu trả lời nhận được của các thầy trò nhà trường chỉ là: Sẽ xây dựng kế hoạch báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn lực để đầu tư hoặc mời gọi các tổ chức, doanh ngiệp và tổ chức phi Chính phủ xem xét đầu tư công trình trong các năm tiếp theo. Còn đối với việc huy động nguồn vốn xã hội hóa, hầu hết gia đình học sinh đều làm nông nghiệp, cuộc sống rất khó khăn, việc huy động đóng góp bằng tiền mặt là khó khả thi, dù phụ huynh học sinh đã chung tay với nhà trường trong việc huy động sức người, vật tư để chống xuống cấp.

Mong rằng, chính quyền địa phương sẽ sớm có giải pháp giúp các em học sinh Trường Tiểu học Tuân Lộ an tâm tới trường để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Mộc Miên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load