(Xây dựng) – Những ngày đầu năm Ất Tỵ 2025, tại Khu di tích quốc gia đền Nưa - Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), hàng vạn du khách đã về du xuân, chiêm bái. Tuy nhiên, do sự quản lý lỏng lẻo đã tạo nên một khung cảnh nhốn nháo, xô bồ mất đi sự tôn nghiêm và tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông ngay trong lòng di tích.
![]() |
Xe ô tô đỗ ngay sát cổng đền, làm mất đi sự tôn nghiêm. |
Có mặt tại Di tích quốc gia đền Nưa - Am Tiên ngày 6/2 (tức ngày 9 tháng Giêng) ngay sau nghi lễ “mở cửa trời” trên đỉnh núi Am Tiên, chúng tôi được chứng kiến dòng người chen chúc đổ về đỉnh núi để du xuân và chiêm bái. Từng đoàn xe ôtô nối đuôi nhau, bất chấp cung đường nguy hiểm dài hơn 4km, men theo sườn núi, một bên là vách đá, một bên là vực sâu chìm trong sương giá, chạy thẳng vào khu trung tâm của khu di tích.
Ông Lưu Giang, một du khách kể lại: “Sáng mùng 9 tháng Giêng năm 2019, gia đình tôi (4 người) đi lễ đầu năm cầu may, khi đến chân núi thấy các xe khác được đi thẳng lên, tôi quyết định đi theo, khi ấy tay lái tôi còn hơi non. Xe di chuyển được khoảng 3km thì vợ con tôi bảo xe mình có mùi khét, tôi gạt đi và cho rằng đó là mùi khói do du khách bên đường họ đốt lửa sưởi ấm, di chuyển tiếp khoảng hơn 500m từ nắp capo khói bốc lên, hoảng quá tôi chỉ kịp tấp xe vào bên phải đường, kéo phanh tay, tắt máy, xuống xe lấy 2 viên đá chèn vào 2 bánh sau. May mắn được các du khách gọi cứu hộ đưa xe về gara sửa chữa. Đến nay, mỗi khi lên Am Tiên, tôi đều gửi xe vào bãi và đi xe trung chuyển lên cho an toàn”.
![]() |
Xe ô tô được chạy thẳng lên đỉnh núi, vô tư lao lên khu vực được xem là huyệt đạo, gây mất an toàn giao thông cho du khách thập phương. |
Còn anh Vũ Sỹ Kỷ, một đồng thầy đến từ huyện Thọ Xuân bức xúc: “Tôi làm thầy hơn 10 năm nay, năm nào tôi cùng bản hội cũng về dâng hương đầu năm tại đây, tình trạng mất an toàn giao thông rất nghiêm trọng. Những năm gần đây do đường sá được mở rộng hơn, xe ô tô được chạy thẳng lên đỉnh núi, ô tô cứ thế lao lên khu vực được xem là huyệt đạo. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông mà thiếu ý thức tôn trọng với nơi đền chùa. Có lẽ chẳng có nơi nào lại cho du khách tự do phóng xe vào giữa lòng di tích như ở đây, rất phản cảm, mất mỹ quan và còn rất dễ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khi lưu lượng xe ô tô quá đông đổ về gây ra tình trạng ùn tắc giữa đèo dốc.
Năm nay bãi xe tại chân núi còn rộng chỗ, vẫn nhiều vị trí để xếp xe, vậy mà các xe cứ chen chúc, tranh giành nhau chạy thẳng lên sát với khu vực cổng đền để tìm chỗ đậu, chiếm hơn nửa diện tích lòng đường, làm cản trở diện tích lòng đường của du khách đi bộ, do vậy đã có xe bị lao xuống rãnh thoát nước bên đường, may mắn không thiệt hại về người. Lực lượng công an, bảo vệ dù có mặt nhưng cũng đành bất lực… Náo loạn, xô bồ như thế thì còn gì là nơi linh thiêng. Để xảy ra tình trạng này, theo tôi là do sự yếu kém trong khâu quản lý, tổ chức của những người làm công tác tổ chức lễ hội tại đây!”.
![]() |
Đã có xe bị lao xuống rãnh thoát nước bên đường, may mắn không thiệt hại về người. |
Theo ông Lê Bật Sơn, thủ đền Am Tiên: Hàng chục nghìn lượt du khách bắt đầu đổ về đỉnh Am Tiên dâng hương chiêm bái bắt đầu từ ngay sau thời khắc giao thừa, đặc biệt là vào ngày 9 tháng Giêng, sau nghi lễ mở cửa trời. Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, Ban tổ chức đã cho san gạt một bãi xe phụ ngay dưới chân núi rộng hơn 5.000m2 để dự phòng. Tuy nhiên, do Ban tổ chức không có biện pháp cấm các phương tiện giao thông cá nhân đi thẳng lên di tích nên đã xảy ra tình trạng như vừa nêu.
Theo tôi thì lễ hội đền Nưa – Am Tiên chỉ diễn ra trong khoảng 10 ngày, chính quyền và Ban tổ chức nên nghiêm cấm các phương tiện cá nhân được lưu thông thẳng vào khu di tích, trừ các xe công vụ và xe phục vụ đã được đăng ký và quản lý chặt chẽ. Làm như thế, chúng ta vừa giữ được sự thanh tịnh, trang nghiêm vừa hướng du khách đến ý thức, thái độ ứng xử văn minh hơn với di tích thắng cảnh. Đồng thời, sẽ tránh được những tai nạn giao thông đáng tiếc vào những ngày đầu năm mới.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Bật Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nưa cũng cho biết: “Trước khi diễn ra lễ hội, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể để phân luồng giao thông nhưng vì nhiều lý do, tình trạng ùn tắc trong các ngày cao điểm của lễ hội vẫn xảy ra và rất khó kiểm soát”.
![]() |
![]() |
Bãi xe tại chân núi còn rộng chỗ, vẫn nhiều vị trí để xếp xe nhưng các xe lại chen chúc sát ở vị trí của di tích. |
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết: “Tình trạng ùn tắc xảy ra tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền Nưa – Am Tiên vào các ngày cao điểm tại lễ hội đầu năm vẫn thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân chính là do lượng phương tiện ô tô cá nhân của du khách đông, cung đường đèo dốc lại kéo dài và nhỏ hẹp. Để giải quyết vấn đề này, mùa lễ hội năm nay, chính quyền đã cho san ủi thêm một bãi xe dự phòng, nhưng do không có quy định bắt buộc phải dừng xe dưới chân núi nên các lái xe vẫn chạy thẳng lên đỉnh mà không cho xe vào bãi đỗ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để phân luồng giao thông (thậm chí là nghiêm cấm các phương tiện cá nhân đi vào trung tâm di tích trong 10 ngày diễn ra lễ hội) để chấm dứt tình trạng ùn tắc và mất mỹ quan tại khu di tích như năm nay”.
Tiến Anh
Theo