(Xây dựng) - Vừa qua, Báo điện tử Xây dựng nhận được đơn thư kiến nghị của người dân xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) liên quan tới dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 418. Người dân cho rằng, dự án trong quá trình triển khai dự án đã nảy sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng tới quyền lợi, đời sống nhân dân.
![]() |
Tỉnh lộ 418 nhìn từ trên cao, người dân cho rằng, việc nắn cong quá mức khiến con đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. |
Hàng loạt kiến nghị
Trong đơn gửi đến Báo điện tử Xây dựng, ông Lương Xuân Thanh, trú tại thôn Trung Tâm, xã Sơn Đông phản ánh, dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 418 đang có nhiều bất cập. Điều này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông.
Theo ông Thanh, do Chủ đầu tư điều chỉnh chỉ giới đường đỏ, nên thiết kế tuyến đường bị thay đổi theo. Đoạn đường đi qua nhà ông Thanh vốn đã cong, nhưng nay lại thiết kế tăng thêm độ cong, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Cũng theo phương án thiết kế tuyến đường, ông Thanh cho rằng, dự án lấy quá nhiều vào phần đất của gia đình đã được xây dựng kiên cố. Trong khi bên kia đường dù đã nhận tiền đền bù, nhưng lại không bị giải tỏa mở rộng(?). Do đó, ông Thanh kiến nghị đây là sự bất công, lãng phí trong việc sử dụng tài nguyên đất đai của Nhà nước.
Trao đổi với phóng viên, ông Thanh cho biết, về nguyên tắc, việc điều chỉnh chỉ giới đường đỏ và thiết kế phải được công khai, lấy ý kiến người dân trước khi triển khai thi công. Tuy nhiên, các đơn vị có liên quan đã không thực hiện đúng quy trình nên đã phát sinh các bất cập nêu trên.
“Chúng tôi nhận thấy việc “nắn” tuyến đường cong tại một số vị trí như hiện nay có dấu hiệu lợi ích riêng. Việc này không phù hợp với lợi ích chung của nhân dân. Tôi đề nghị, các Ban, ngành liên quan cần vào cuộc thanh, kiểm tra dự án. Xem xét điều chỉnh mở rộng theo tim đường cũ về cả hai phía, giảm bớt độ cong tuyến đường, đảm bảo an toàn của người tham gia giao thông”, ông Thanh kiến nghị.
Nói về dự án này, bà Phùng Thị Thơ, cùng trú tại thôn Trung Tâm khẳng định, gia đình tôi luôn ủng hộ, chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, đối với dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 418, gia đình còn nhiều kiến nghị, cần được giải quyết thỏa đáng.
![]() |
Bà Phùng Thị Thơ cùng con gái bên ngôi nhà của gia đình nằm sát Tỉnh lộ 418. |
Chị Nguyễn Thị Hương (con gái bà Thơ) cho biết, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cấp năm 2005, tổng diện tích đất của gia đình là 73,6m2. Khi triển khai dự án, diện tích đất bị thu hồi là 29,4m2. Diện tích đất còn lại sau khi thu hồi là 44,2m2.
Theo chị Hương, năm 1997, Tỉnh lộ 418 đã được mở rộng một lần, thu hồi vào diện tích đất ở của gia đình 27,8m2. Đối với lần thu hồi thứ hai này, chị Hương cho rằng, việc chỉ giới đỏ bị thay đổi dẫn tới việc lấy quá nhiều đất của gia đình. “Bằng mắt thường tôi cũng như nhiều người dân khác đều nhận thấy con đường bị uốn nắn, thiết kế không phù hợp, không khoa học. Chính quyền thị xã cần kiểm tra, xem xét lại việc xây dựng cũng như thu hồi đất, đảm bảo công bằng, minh bạch đối với người dân”, chị Hương đề nghị.
Cũng như gia đình ông Thanh, gia đình chị Hương khẳng định, việc thay đổi chỉ giới đường đỏ các hộ dân không hề biết, không hề nắm được(?).
Đi tìm câu trả lời!
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, để giải quyết các kiến nghị của người dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây đã có văn bản xin ý kiến của các Phòng, Ban chuyên môn. Ngày 11/11/2024, Phòng Quản lý đô thị thị xã Sơn Tây đã có Văn bản số 435/QLĐT hồi đáp.
Đơn vị này cho biết, đối với hộ bà Phùng Thị Thơ, UBND xã Sơn Đông xác nhận, diện tích ngoài chỉ giới giải phóng mặt bằng (GPMB) của thửa đất là 44,2m2. Tuy nhiên, trong tổng diện tích 73,6m2, thì lại có tới 65m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông. Như vậy, trong 44,2m2 đất còn lại sau GPMB, chỉ có 8m2 đất nằm ngoài hành lang an toàn giao thông, phù hợp với mục đích sử dụng đất là đất ở.
Phòng Quản lý đô thị thị xã Sơn Tây khẳng định, thửa đất của gia đình bà Thơ sau khi thu hồi còn 44,2m2 nhưng chỉ có 8m2 là đất ở nên không đủ điều kiện tồn tại theo quy định tại Quyết định 61/2024/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.
Để làm rõ những kiến nghị nêu trên của người dân, ngày 14/1/2025, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên hệ gửi nội dung và đặt lịch làm việc với UBND thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía UBND thị xã Sơn Tây.
Theo tìm hiểu, ngày 26/12/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây đã ra Thông báo số 565/TB-QLDA công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình + chi phí hạng mục chung thuộc dự án nâng cấp, cải tạo Tỉnh lộ 418 đoạn Km 0 - Km 3, thị xã Sơn Tây.
Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Mạnh Quân, trụ sở tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì (Thành phố Hà Nội). Giá trúng thầu là 34,791 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 450 ngày. Tuy nhiên, đến nay, sau 05 năm, dự án này vẫn chưa được hoàn thanh. Đồng thời vấp phải hàng loạt kiến nghị của người dân như đã nêu bên trên.
Theo dữ liệu đấu thầu, gói thầu có giá 34,801 tỷ đồng, được lấy từ nguồn vốn ngân sách Thành phố Hà Nội. Ngày 15/11/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây thông báo mời thầu với hình thức đấu thầu trực tiếp. Thời gian bán hồ sơ mời thầu đến ngày 10/12/2019. Sau khi mở thầu, duy nhất có Công ty TNHH Mạnh Quân dự thầu. Thông qua đấu thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây đã tiết kiệm được cho ngân sách thành phố khoảng 10 triệu đồng, tương đương với 0,02% giá gói thầu. Đây được coi là tỷ lệ siêu tiết kiệm, hiếm gặp trong công tác đấu thầu.
Công ty TNHH Mạnh Quân được coi là nhà thầu “ruột” trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, nhà thầu này từng tham gia và trúng tuyệt đối 22/22 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây mời thầu. Tổng trị giá 22 gói thầu này đạt hơn 929 tỷ đồng. Một điểm “khó hiểu” là trong 22 gói thầu này, rất nhiều gói thầu chỉ có duy nhất Công ty TNHH Mạnh Quân tham gia và trúng thầu sát giá.
Kế Toại - Tiến Hào
Theo