Thứ năm 23/03/2023 01:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Cồn Nổi sông Thạch Hãn “oằn mình” vì “cát tặc”

21:25 | 12/06/2022

(Xây dựng) – Cứ mỗi trận lũ đi qua, hàng trăm, hàng nghìn mét vuông đất hai bên bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lại bị sập, sạt lở… cuốn trôi theo dòng nước xoáy, nguyên nhân do việc khai thác cát trái phép.

quang tri con noi song thach han oan minh vi cat tac
Nhiều bãi tập kết cát gần với Cồn Nổi.

Cồn Nổi nằm giữa dòng sông Thạch Hãn, thuộc địa phận khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương (thành phố Đông Hà). Trong đó, bờ Tây của đoạn sông này thuộc phương Đông Lương (thành Phố Đông Hà), phía bờ Đông thuộc xã Triệu Thuận, (huyện Triệu Phong). Trên đoạn sông này có trữ lượng khoáng sản (cát) lớn, chính vì thế, “cát tặc” vì lợi ích riêng tư mà bất chấp pháp luật, khai thác cát trái phép một cách có hệ thống, có nhiều thời điểm “cát tặc” hiên ngang khai thác cả ban ngày. Đây chính là một trong những nguyên dẫn đến sạt lở bờ sông và Cồn Nổi mất một phần lớn diện tích đất.

Nhiều người dân có tuổi sinh sống lâu năm hai bờ sông này cho biết: Phía bờ sông thuộc xã Triệu Thuận bị sạt lở, nước xâm thực vào đất liền hàng chục mét; phía bờ sông thuộc phường Đông Lương sạt lở, nước xâm thực vào đất liền gần 10 mét. Điều đáng quan tâm là sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), diện tích Cồn Nổi là hàng chục nghìn mét vuông, có chiều dài gần 1.000 mét chạy dọc giữa con sông. Nơi đây trở thành đồng cỏ tốt tươi để người dân chăn nuôi gia súc và canh tác cây hoa màu. Ấy vậy, đến nay Cồn Nổi chỉ còn lại vài nghìn mét vuông, nằm thọt lỏm giữa sông. Ngoài ra, do tranh giành điểm khai thác, dẫn đến tình trạng xâu ẩu làm mất an ninh trật tự, gây nhức nhối đối với người dân hai bên bờ sông.

Qua tìm hiểu của phóng viên, tại thôn Đại Lộc B, xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong) có hơn 100 hộ gia đình ở cận bờ Đông sông Thạch Hãn, họ sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy sản trên sông nước, không có ruộng vườn, đất đai canh tác. Do đánh bắt thủy sản ngày càng khó khăn, một số hộ gia đình đã chuyển sang nghề khai thác cát. Toàn bộ số tàu thuyền trong thôn có hơn 100 chiếc, trong đó có gần 40 tàu thuyền làm nghề khai thác cát, có 6 tàu trọng tải từ 20m3 trở lên, số còn lại chủ yếu thuyền nhỏ từ 2-4m3, phần lớn họ khai thác cát trái phép xung quanh Cồn Nổi.

Ông Hoàng Văn An - Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận cho biết: UBND xã Triệu Thuận đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân thôn Đại Lộc B chuyển đổi ngành nghề, không tham gia nghề khai thác cát trái phép. Theo đó, số thanh niên trong thôn lớn lên phần lớn đi kiếm việc làm những nơi khác, hoặc đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, số còn lại ở độ tuổi ngoài 40, họ cho là lớn tuổi nên không đi tìm kiếm việc làm khác mà vẫn mưu sinh bằng nghề khai thác cát.

Ông Lê Quang Bằng - Khu phố trưởng khu phố Trung Chỉ, phường Đông Lương (thành phố Đông Hà) cho hay: Người dân Trung Chỉ rất bức xúc khi thấy cảnh dòng sông bị “cát tặc” hoành hành “xẻ thịt”, mặc dù người dân đã phản ánh nhiều lần với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng cần có giải pháp xử lý triệt để tình trạng khai thác cát trái phép, bảo vệ dòng sông, bảo vệ đồng đất quê nhà.

Điều đang quan tâm là năm 2021, khu phố Trung chỉ đã tổ chức họp dân, thống nhất làm văn bản gửi cho các cấp, các ngành liên quan. Văn bản nhấn mạnh “Trong thời gian vừa qua, nhất là hai năm gần đây việc khai thác cát lậu tại khu vực Cồn Nổi thôn Trung Chỉ xảy ra một cách trắng trợn, hỗn loạn, có lúc gần như thách thức, xem thường pháp luật, chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Việc này đã nhiều lần được cán bộ và nhân Trung Chỉ bức xúc lên tiếng phản đối, với chính quyền địa phương, cũng như tại các cuộc tiếp xúc cử tri của các đoàn đại biểu HĐND các cấp…”. Đồng thời, người dân đề nghị các cấp có thẩm quyền cần đưa mỏ cát xung quanh Cồn Nổi vào quy hoạch, đấu thầu cấp mỏ, để vừa dễ quản lý vừa chống thất thu ngân sách của Nhà nước.

Ông Nguyễn Chơn Thử - Chủ tịch UBND phường Đông Lương cho biết: Năm 2021, UBND phường Đông Lương đã làm báo cáo gửi cho thành phố Đông Hà và các ngành liên liên quan về tình hình khai thác cát trái phép xung quanh Cồn Nổi cũng như về tâm tư nguyện vọng của người dân trong khu vực Cồn Nổi. Trên cơ sở đó, UBND phường Đông Lương đã đề xuất các giải pháp nhằm xử lý việc khai thác cát trái phép, lập lại tình hình an ninh trật tự tại quanh khu vực Cồn Nổi. Trong đó, phường đã đề cập đến việc, nếu được cấp thẩm quyền cấp phép cho đấu thầu cấp mỏ thì phải xem xét cụ thể đến yếu tố tác động môi trường trong khu vực, chống sạt lở bờ sông, nhất là quanh chân cầu Đại Lộc, đảm bảo an ninh trật tự…

quang tri con noi song thach han oan minh vi cat tac
Địa phương mất nhiều chi phí để chống sạt lở bờ sông gần Cồn Nổi.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cấp có thẩm quyền chưa đưa ra phương án cụ thể nào, công tác quản lý, bảo vệ dòng sông xung quanh Cồn Nổi trách nhiệm chính vẫn là phường Đông Lương và UBND xã Triệu Thuận. Tuy nhiên, việc xử lý các vụ khai thác cát trái phép còn mang tính hành chính, chưa đủ mạnh để răn đe và xử lý triệt để nên Cồn Nổi sông Thạch Hãn vẫn “oằn mình” bởi nạn khai thác cát trái phép.

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
  • Yên Dũng (Bắc Giang): Con đường tiền tỷ mới sử dụng đã nứt dài cả trăm mét!

    Con đường bê tông từ thôn Long Sơn đi thôn Tân Phượng, xã Trí Yên do Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Yên Dũng (thuộc UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) làm chủ đầu tư, trị giá hơn 5 tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng chưa lâu đã xuất hiện nhiều vết nứt.

  • Hà Nội: Cần làm rõ việc 2 Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký 2 văn bản trái ngược nhau

    (Xây dựng) – Liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất, dự án cải tạo thoát nước sông Pheo, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nắng Mai ký Văn bản số 3088/UBND-TNMT ngày 19/7/2018 khẳng định, 05 hộ gia đình đủ điều kiện mua căn hộ tái định cư và đề nghị Thành phố Hà Nội chấp thuận, sau đó Thành phố Hà Nội đã chấp thuận tại Văn bản số 6743/VP-ĐT ngày 28/8/2018. Tuy nhiên, UBND quận Bắc Từ Liêm không thực hiện theo văn bản chỉ đạo này. Ngược lại, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thường Sơn lại ký Văn bản số 46/UBND-TNMT ngày 06/01/2023 khẳng định 01 trong 05 trường hợp nói trên là hộ ông Lê Văn Thanh không đủ điều kiện mua căn hộ tái định cư.

  • Bài 2: Cơ quan nào chịu trách nhiệm và sẽ xử lý sai phạm như thế nào?

    (Xây dựng) – Như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin trong bài “Vĩnh Long: Khu công nghiệp Bình Minh nhiều sai phạm thực hiện quy hoạch sử dụng đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp”, Khu công nghiệp Bình Minh đã lấy đất quy hoạch kho, bãi, phòng cháy chữa cháy cho nhà đầu tư thuê xây dựng xí nghiệp công nghiệp. Thậm chí lấy cả đất đang thế chấp ngân hàng cho nhà đầu tư thuê đất xây dựng nhà máy. Như vậy, ai sẽ chịu trách nhiệm vi phạm này và Thanh tra kiến nghị xử lý những sai phạm này như thế nào?

  • Quảng Trị: Hàng loạt điểm du lịch nghỉ dưỡng xây dựng trái phép

    (Xây dựng) – Thời gian gần đây, hàng loạt điểm du lịch nghỉ dưỡng “mọc” lên tự phát với nhiều công trình xây dựng trái phép trên vùng núi rừng huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), nhưng các cơ quan chức năng huyện Hương Hoá vẫn ngoài cuộc?

  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Cán bộ xã “bưng bít”, lãnh đạo huyện né tránh trả lời về các công trình xây dựng trái phép?

    (Xây dựng) - Công trình xây dựng trái phép tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) không được xử lý nghiêm, khi phóng viên phản ánh và đề nghị được tiếp cận thông tin thì cán bộ xã lại “bưng bít” thông tin, còn lãnh đạo huyện đùn đẩy, né tránh trả lời.

  • Công ty Cổ phần sản xuất VLXD gạch tuynel công nghệ cao Điện Biên mắc hàng loạt sai phạm vẫn "ung dung" hoạt động

    (Xây dựng) - Hoạt động không phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất nhưng Nhà máy sản xuất gạch theo công nghệ lò xoay tuynel di động của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng gạch tuynel công nghệ cao Điện Biên vẫn vô tư hoạt động bất chấp yêu cầu dừng sản xuất của UBND huyện Điện Biên, (tỉnh Điện Biên).

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load