Thứ bảy 20/04/2024 18:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Liên tiếp vỡ mương hồ Yên Lập

08:05 | 28/11/2020

(Xây dựng) – Khoảng 2h ngày 26/11, đoạn mương ngầm dưới lòng đất dẫn nước từ hồ Yên Lập đến thành phố Uông Bí lại bị sập. Trước đó, vào ngày 21/11, sự cố này cũng đã xảy ra.

quang ninh lien tiep vo muong ho yen lap
Đoạn mương ngầm dưới lòng đất dẫn nước từ hồ Yên Lập đến thành phố Uông Bí một lần nữa bị sập.

Như Báo điện tử Xây dựng đã đưa tin, khoảng 14h, ngày 21/11, tuyến mương dẫn nước từ hồ Yên Lập đến thành phố Uông Bí bị sập, tắc dòng chảy khiến cả đô thị có nguy cơ mất nguồn nước sinh hoạt và đồng ruộng thiếu nước tưới.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập (Công ty hồ Yên Lập) đã huy động 3 máy xúc, 4 ôtô, 30 công nhân làm việc 3 ca trong ngày, bốc xúc hàng vạn m3 đất đá để tìm ra đoạn mương (ngầm) nằm sâu 8 - 9m dưới lòng đất bị sập lấp. Sau 3 ngày gián đoạn cấp nước và lao động khẩn trương khắc phục sự cố, ngày 25/11 đã tạm thời khơi thông được dòng chảy.

Tuyến mương có đoạn vỡ dài 750m, nằm sâu dưới lòng đất vỉa hè đường ngõ phố, cạnh hàng rào công viên ngay trước cổng Trường Đại học Hạ Long, thuộc thôn Chập Khê, phường Nam Khê (Uông Bí). Mương chìm kiểu dáng cống hộp hình chữ U có nắp đậy kích cỡ 2,2x2,3m, lưu lượng 3,07m3/s đáp ứng nước tưới cho 1.500ha đồng ruộng và cấp nước cho Nhà máy nước Đồng Mây phục vụ 3 vạn hộ tiêu dùng ở thành phố Uông Bí, với sản lượng 2,2 vạn m3 nước sinh hoạt/ngày đêm.

Việc khắc phục sự cố tưởng là ổn, nhưng đến khoảng 2h ngày 26/11 đoạn mương ngầm dưới lòng đất này lại bị sập xuống, tắc dòng chảy. Đoạn mương ngầm nằm sâu dưới lòng đất gần khu dân cư, kề cận một bể bơi nhân tạo kích thước 30mx35m, dung tích 850m3 nước, khi thi công hàn vá mương, khoét đất sâu, đất đá sạt lở rất nguy hiểm.

quang ninh lien tiep vo muong ho yen lap
Kề cận đoạn mương sập là một bể bơi nhân tạo kích thước 30mx35m, dung tích 850m3 nước.

Công ty hồ Yên Lập huy động công nhân nhiều gấp đôi lần trước, đầu xe, máy cũng tăng lên để vận chuyển đất đá, đóng cọc bờ kè chống lở đất hư hại công trình lân cận. UBND phường Nam Khê cũng triển khai kế hoạch di dân kề cận công trình, tránh hiểm họa lún đất.

Lãnh đạo Công ty hồ Yên Lập cho biết: Dự kiến đến 16h ngày 28/11, nước hồ Yên Lập mới cấp nước được trở lại thành phố Uông Bí.

Quảng Ninh liên tiếp vỡ mương đầu nguồn hồ Yên Lập, vì 7 tháng trước (9/4/2020) vỡ đoạn khởi thủy ngay dưới chân đập, thuộc địa bàn phường Minh Thành (Quảng Yên).

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load