Thứ sáu 29/03/2024 14:31 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Lại vỡ mương đầu nguồn hồ Yên Lập

21:18 | 25/11/2020

(Xây dựng) - Một sự cố bất thường, tuyến mương đầu nguồn dẫn nước từ hồ Yên Lập đến thành phố Uông Bí bị sập, tắc dòng chảy khiến cả đô thị nguy cơ mất nguồn nước sinh hoạt và đồng ruộng thiếu nước tưới.

quang ninh lai vo muong dau nguon ho yen lap
Đã tìm ra đoạn mương ngầm bị sập lấp dài trên 100m, ở độ sâu 8 - 9m tạm thời khơi thông được dòng chảy.

Cụ thể, vào khoảng 14h, ngày 21/11, tuyến mương ngầm qua công viên Trường Đại học Hạ Long, thuộc phường Nam Khê (Uông Bí) bị sập làm tắc dòng chảy không cấp được 2,2 vạn m3 nước sinh hoạt/ngày đêm cho 3 vạn hộ dân ở thành phố Uông Bí và nước tưới cho 1.500ha đồng ruộng ở địa phương này.

Khi mới xây dựng công trình thủy lợi này, đây là mương hở trên mặt đất. Khi Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh nay là Trường Đại học Hạ Long vượt thổ xây dựng vườn hoa công viên, khu dịch vụ sinh viên thì tuyến mương hở được thay bằng cống hộp chữ U có nắp đậy kích cỡ (2,2 x 2,3m), dài 750m và chìm sâu dưới lòng đất 8 - 9m.

Trời không mưa gió, không động đất mà trên 100m đường mương ngầm lưu lượng 3,07m3/s này bị sập lấp, tắc dòng chảy. Tức thì, chỉ 1 ngày sau đó hồ chứa nước cuối nguồn cấp cho nhà máy nước Đồng Mây (Uông Bí) nước cạn sát đáy. 3 ngày qua, thành phố Uông Bí phải đối mặt với nguy cơ “đói nước”.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập đã cố gắng huy động 3 máy xúc, 4 ôtô, 30 công nhân làm việc 3 ca trong ngày bốc xúc hàng vạn m3 đất đá, để tìm ra đoạn mương ngầm bị sập lấp. Hiện tại đã tạm thời khơi thông dòng chảy.

Quảng Ninh lại vỡ mương đầu nguồn hồ Yên Lập, vì 7 tháng trước (9/4/2020) vỡ đoạn khởi thủy ngay dưới chân đập, thuộc địa bàn phường Minh Thành (Quảng Yên).

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load