(Xây dựng) – Những ngày cuối năm, trên các công trường, xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí… thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình đang hối hả hoàn thành những công việc còn lại. Nếu chủ sở hữu lao động không tuân thủ các điều kiện đảm bảo an toàn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động rất cao.
Sau mỗi sự cố mất an toàn lao động, công tác giám định sự cố và nguyên nhân tai nạn được tiến hành kỹ. |
Đã có tai nạn chết người
Sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến nay, các công nhân đã trở lại công trường làm việc với số lượng ngày một đông. Không chỉ ở những công trường nhà cao tầng, đường giao thông mà ở tại các cơ sở sản xuất vật liệu, khai khoáng, gia công cơ khí cũng thường xuyên tiềm ẩn tai nạn lao động nếu các chủ đầu tư, đơn vị thi công không tuân thủ các điều kiện đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Tại nhà máy sản xuất gạch ngói của Công ty TNHH Trường Phiêm, đóng trên địa bàn xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch) mỗi ngày có hàng trăm lao động tham gia làm việc. Công việc chủ yếu đưa gạch ngói vào lò nung và bốc xếp gạch, ngói thành phẩm lên xe cơ giới hay đưa vào các khu cất giữ, công nhân đã có ý thức hơn trong việc sử dụng thiết bị bảo hộ lao động. Tuy vậy, do lao động nặng nhọc cùng thời tiết nóng bức, nên một số công nhân vẫn bỏ sót một số trang bị cần thiết như giày ủng hay găng tay, nón bảo hộ. Tại nhà máy gạch này cũng từng xảy ra tai nạn làm 2 công nhân bị tử nạn do sự cố sập lò nung gạch vào tháng 7/2020.
Tương tự, trung tuần tháng 6/2020, tại Nhà máy tôn thép Thành Công đóng trên địa bàn xã Quảng Tùng (huyện Quảng Trạch) đã xảy ra một vụ tai nạn làm anh T.Đ.N (sinh năm 1989, huyện Tuyên Hóa) tử vong. Khi tai nạn xảy ra, nhưng đơn vị này không thông báo với chính quyền địa phương, chỉ khi bị phát hiện mới công khai sự việc. Trong tháng 8/2020, trên địa bàn thành phố Đồng Hới liên tục xảy ra 4 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực xây dựng.
Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chia sẻ: Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, thanh tra viên cùng với đại diện UBND các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc đến hiện trường phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập biên bản.
Thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra tổng hợp hồ sơ, tham mưu thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh và tiến hành điều tra theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, sử dụng lao động sai độ tuổi…
Cần chủ động phòng, tránh
Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra 22 vụ tai nạn lao động, làm 3 người chết, 19 người bị thương. Số vụ tai nạn xảy ra trong lĩnh vực xây dựng chiếm hơn 35% tổng số vụ.
Ông Đoàn Xuân Toản - Chánh Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết: Mặc dù, chính quyền địa phương đã tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, tập huấn nâng cao ý thức đối với chủ sở hữu lao động, nhưng trên thực tế tại các công xưởng, không phải lúc nào người quản lý cũng theo dõi và giám sát được hết điều kiện an toàn vệ sinh lao động để cho phép vận hành. Hơn hết, với đặc thù từng nghề nghiệp cụ thể, cần trang bị thiết bị bảo hộ phù hợp cho người lao động, đảm bảo sức khỏe, tính mạng khi xảy ra rủi ro và hợp với tâm sinh lý từng cá nhân, chứ không trang bị bảo hộ kiểu quảng bá thương hiệu.
Ngành chức năng tổ chức tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp có đặc thù rủi ro cao khi làm việc. |
Liên quan về an toàn lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn về công tác an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu đang thi công xây dựng các công trình trên địa bàn. Hướng dẫn, kiến nghị các đơn vị, chủ đầu tư, nhà thầu phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục kịp thời những thiếu sót.
Theo ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, đến nay, toàn tỉnh có gần 6.600 doanh nghiệp đang hoạt động, với gần 170.000 lao động đang làm việc. Việc đánh giá thực trạng công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực cho các đơn vị, doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động là điều cấp thiết.
Nhất Linh
Theo