Thứ năm 18/04/2024 11:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phú Yên: Cải tạo đất đồi, đào múc khoáng sản để làm khu vườn sinh thái

15:00 | 23/03/2023

(Xây dựng) - Một hộ dân tự ý cải tạo đất trồng cây lâu năm, đào múc khoáng sản (đá) để làm khu vườn sinh thái nằm trên ngọn đồi cao tại thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa đi qua tuyến đường ĐT.650. Điều đáng nói là từ năm 2021, UBND xã Sơn Long đã xử phạt hành chính về lĩnh vực đất đai đối với chủ hộ, tuy nhiên đến nay hộ dân này vẫn ngang nhiên vi phạm.

Phú Yên: Cải tạo đất đồi, đào múc khoáng sản để làm khu vườn sinh thái
Cải tạo đất trồng cây lâu năm làm vườn sinh thái.

Thời gian gần đây, phóng viên Báo điện tử Xây dựng nhận được tin phản ánh về một hộ dân ngang nhiên cải tạo đất đồi, đào múc khoáng sản để làm khu vườn sinh thái tại thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa. Khu vườn này đang manh mún hình thành khu du lịch sinh thái tự phát, nếu như không có sự can thiệp, xử lý kịp thời của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Có mặt tại hiện trường khu vườn sinh thái này, phóng viên không khỏi ngạc nhiên trước vị thế, phong cảnh đẹp của khu đất đồi nằm trên tuyến đường ĐT.650 đang bị cải tạo thành những con đường vòng cung được đắp đá chồng lên nhau theo ý muốn của gia chủ. Cùng đó, chủ đất trồng nhiều loại cây cảnh có giá trị kinh tế cao để tạo thành khu vườn sinh thái có thể thu hút khách du lịch sau này. Ngoài ra, chủ hộ còn mở con đường, nối từ mặt đường ĐT.650 chạy thẳng vào khu vườn sinh thái với đường cong uốn lượn đi lên đỉnh đồi.

Phú Yên: Cải tạo đất đồi, đào múc khoáng sản để làm khu vườn sinh thái
Đào đá để trang trí tạo cảnh quan hàng rào xung quanh khu đất.

Chưa dừng ở đó, gia chủ còn ngang nhiên múc đào khoáng sản (đá) để đắp đường, trang trí tạo cảnh quan hàng rào xung quanh khu đất, cứ mỗi cây dừa sẽ kèm theo một tảng đá lớn tạo sự khác biệt cho khu vườn sinh thái này. Vì vậy mà bãi tập kết đá nằm ngổn ngang bên vệ đường ĐT.650.

Phú Yên: Cải tạo đất đồi, đào múc khoáng sản để làm khu vườn sinh thái
Dùng đá đắp đường vòng cung trên khu đất đồi.

Làm việc với phóng viên về trường hợp này, ông Đào Đức Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Long cho biết: Đứng tên chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Văn Cư, khu vực đất đồi đang cải tạo là đất trồng cây lâu năm nhưng ông Nguyễn Văn Cư không trình được hồ sơ xin phép cải tạo, khi UBND xã Sơn Long phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra hiện trạng tại vị trí đào múc khoáng sản. Thời gian tới, UBND xã tiếp tục kiểm tra hiện trạng đất và có hướng xử lý tiếp theo đối với chủ hộ.

Phú Yên: Cải tạo đất đồi, đào múc khoáng sản để làm khu vườn sinh thái
Chủ hộ mở con đường, nối từ mặt đường ĐT.650 chạy thẳng vào khu đất đồi.

Phóng viên được biết, trước đó UBND xã Sơn Long ban hành Quyết định số 832, ngày 31/12/2021, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Nguyễn Văn Cư, vì đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 180m2, từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép để xây dựng nhà ở trên một phần của thửa đất số 86, tờ bản đồ 31, thuộc thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa.

Phần nhà ở xây móng đá chẻ, nền gạch men, tường xây gạch, mái lợp ngói với diện tích xây dựng 135m2; phần mái chái, nền trát vữa xi măng, khung sắt tiền chế, mái lợp tôn với diện tích xây dựng 45m2. Số tiền nộp phạt là 4 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tiếp đến ngày 29/11/2022, tại Biên bản làm việc của UBND xã Sơn Long với ông Nguyễn Văn Cư về thửa đất số 86, 92, 87 tờ bản đồ 31, diện tích 45.843m2; 9.224,7m2; 7.157m2 thuộc thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa. Ông Nguyễn Văn Cư sử dụng xe đào để lấy đá vận chuyển khoáng sản trong cùng các thửa đất số 86, 92 tờ bản đồ 31 để trang trí tạo cảnh quan. Phòng cảnh sát môi trường tỉnh Phú Yên phối hợp với UBND xã Sơn Long lập hồ sơ và đang trong quá trình thụ lý xử lý theo quy định pháp luật.

Phú Yên: Cải tạo đất đồi, đào múc khoáng sản để làm khu vườn sinh thái
Con đường vòng cung đi lên đỉnh đồi.

Mới đây nhất là trong Biên bản làm việc ngày 21/3/2023, UBND xã Sơn Long thông báo cho ông Nguyễn Văn Cư biết lịch và thời gian Tổ kiểm tra liên ngành của UBND xã Sơn Long sẽ tổ chức kiểm tra hiện trạng việc sử dụng đất tại thửa đất số 86, 92 tờ bản đồ 31 có diện tích 45.843m2; 9.224,7m2 thuộc thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa. Thời gian Tổ kiểm tra bắt đầu làm việc từ ngày 24/3/2023.

Như vậy cho thấy, những sai phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng công trình nhà ở trên đất trồng cây lâu năm của ông Nguyễn Văn Cư xảy ra trong thời gian dài, từ năm 2021 đến nay vẫn chưa bị xử lý dứt điểm. Hiện nay, ông Nguyễn Văn Cư tiếp tục mở rộng quy mô cải tạo đất hình thành khu vườn sinh thái và tương lai không xa sẽ mọc lên khu du lịch sinh thái tự phát?

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load