Thứ bảy 27/07/2024 18:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Phát triển cây xanh thành phố Đà Nẵng khi “đất xanh” quý hơn “đất vàng”

10:19 | 13/05/2024

(Xây dựng) - Việc phát triển cây xanh đô thị không đơn thuần là chiến dịch bổ sung số lượng còn thiếu mà phải là chiến lược mang tính toàn diện và bền vững. Chiến lược này cần phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển đô thị, có chỉ tiêu cây xanh trội, hướng đến một hình ảnh đô thị tươi xanh, gợi cảm và đặc sắc. Tuy nhiên nếu xây dựng chiến lược mà không có một quan điểm rõ ràng, mạnh mẽ, mọi tư duy và hành động sẽ không nhất quán và thường bị chi phối bởi các lợi ích ngắn hạn. Để có một chiến lược phát triển cây xanh mang tính toàn diện và bền vững, ít nhất cần phải có những quan điểm sau.

Phát triển cây xanh thành phố Đà Nẵng khi “đất xanh” quý hơn “đất vàng”
Cảnh quan hấp dẫn trong Khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên.

Đất xanh quý hơn đất vàng

Đất cây xanh là một trong những thành phần căn bản của đất đô thị, bên cạnh các loại đất công cộng, đất ở và đất giao thông. Trong quá trình quản lý và sử dụng đất đô thị, việc ưu tiên loại đất này sẽ đồng nghĩa với việc tiết giảm loại đất khác. Trong mối quan hệ đó, trên thực tế đất xây xanh thường ít được ưu tiên hơn so với các loại đất khác. Thử tưởng tượng rằng ở thời điểm hiện nay có một khu đất gần 20ha, ba mặt tiền đường lớn như Công viên 29/3, liệu có khả năng được làm công viên không? Có lẽ câu trả lời là… rất khó trả lời. Tại sao lại rất khó trả lời?

Có một luồng tư duy phổ biến “đất vàng” phải là đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ và phải được đem đấu giá. Trên thực tế các lô đất có vị trí đắc địa rất dễ được đưa vào danh mục đấu giá và rất khó để làm đất công viên cây xanh. Đây là dạng tư duy rất khó thay đổi. Với tư duy đó ,“đất xanh” thường ở vị trí thứ yếu.

Ở một góc nhìn khác, “đất vàng” để nuôi sống đô thị nhưng “đất xanh” mới là tương lai của đô thị. Nguồn thu từ khai thác quỹ đất là hữu hạn và sẽ dần cạn kiệt. Trong khi đó lợi ích từ những khu đất cây xanh là lâu dài và ngày càng quý báu. Một đô thị có cảnh quan hấp dẫn không những đem lại sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân mà còn có sức thu hút đối với du khách và các nhà đầu tư. Thí dụ như Khu đất A20, đầu cầu Rồng nếu không đem đấu giá thì nay đã có một không gian thoải mái cho người dân thành phố và du khách thưởng thức màn trình diễn phun lửa, phun nước của hình tượng rồng.

Không được làm giảm chỉ tiêu đất cây xanh theo mọi hình thức

Từ bài học về Công viên đường 2/9, thành phố cũng đã đặt ra một số nguyên tắc để bảo vệ quỹ đất cây xanh như “không được điều chỉnh đất cây xanh sang mục đích sử dụng khác”, “điều chỉnh đồ án quy hoạch phải đảm bảo đồ án sau tốt hơn đồ án trước”. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số hình thức làm giảm chỉ tiêu đất cây xanh, phổ biến là:

Chấp thuận chủ trương cho một số dự án chưa đảm bảo chỉ tiêu cây xanh. Trường hợp này còn khá phố biến ở mức độ khác nhau. Đơn cử như một dự án công trình căn hộ cao tầng ở đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh làm tăng mật độ dân cư nhưng khi đưa ra báo cáo, một số ý kiến vẫn ủng hộ với lý do rất mập mờ rằng đã có Công viên Khuê Trung ở gần đó. Và ý kiến đó được chấp thuận.

Đề xuất sử dụng đất cây xanh để thực hiện dự án có mục đích sử dụng khác. Đây thường là các đề xuất của các nhà đầu tư. Mặc dù đa phần các đề xuất đó không trở thành hiện thực nhưng vẫn tiếp tục manh nha xuất hiện tình trạng này. Đơn cử như đề xuất lấy vệt ven sông Cẩm Lệ làm sân golf. Đây là khu vực hành lang ven sông, có tác dụng hạn chế việc dâng tràn của sông vào mùa mưa lũ. Nếu không có hành lang ven sông, đoạn sông này sẽ trở thành “ống nước” khi gặp mưa lớn.

Phát triển cây xanh thành phố Đà Nẵng khi “đất xanh” quý hơn “đất vàng”
Cảnh quan đường Hoàng Văn Thái - Đà Nẵng.

Chú trọng phát triển cây xanh trong các khu dân cư

Trong khi các công viên công cộng lớn là nhu cầu không thường xuyên thì cây xanh trong các khu dân cư là nhu cầu thường nhật. Không gian và bóng mát chính là một phần cuộc sống của người dân. Nhiều khu dân cư đã hình thành từ lâu nhưng các không gian cây xanh chưa được đầu tư đúng mức và đúng cách dẫn đến hiệu quả sử dụng thấp. Nhiều khu vực được đầu tư bởi phường và không có thiết kế hợp lý.

Phủ xanh hơn cho đường phố: Cần sớm thay thế những cây xanh kém phát triển. Đảm bảo kỹ thuật trồng cây để cây có thể phát triển khỏe mạnh. Đa phần các dãy cây xanh kém phát triển là do hố trồng không đủ tơi xốp, thậm chí có trường hợp còn nguyên các phế liệu cứng của quá trình thi công dự án.

Các dải phân cách có đủ điều kiện cần phát triển các cây to, có độ phủ xanh lớn. Cần loại bỏ những tư duy ngăn cản việc phát triển cây xanh theo hình thức này.

Chú trọng tính thẩm mỹ của hệ thống cây xanh: Cần tăng cường yếu tố thiết kế cây xanh thông qua các hình thức là đồ án cảnh quan tuyến đường và các đồ án xanh riêng biệt. Các đồ án cảnh quan tuyến đường có số lượng hạn chế nhưng các đồ án xanh riêng biệt nếu triển khai sẽ có số lượng rất lớn và rất thường xuyên. Vấn đề này cần có sự thống nhất từ các cấp lãnh đạo để triển khai xuống các đơn vị.

Có một câu hỏi thường được đặt ra là “Đà Nẵng cần trồng cây gì để tạo nên tính đặc trưng”. Thực chất là “cây đặc trưng” không phải là loại cây được chọn theo sở thích mà chính là loại cây tự thân nó đã khẳng định sức sống và vẻ đẹp tự nhiên. Không phải do ý thích chủ quan thích hoa sữa là trồng hoa sữa, thích osaka là trồng osaka… Đó là sự phù hợp về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, gió bão… Mặt khác mức độ phủ bóng cao đã là một đặc trưng lớn.

Phát triển cây xanh thành phố Đà Nẵng khi “đất xanh” quý hơn “đất vàng”
Tòa nhà Công ty ALPES Green Design & Build.

Kiến trúc xanh cần được đề cao

Khái niệm kiến trúc xanh không đơn thuần chỉ là kiến trúc có cây xanh. Tuy nhiên các hình thức trồng cây xanh trên công trình kiến trúc cũng góp phần cải thiện vi khí hậu cảnh quan đô thị rất nhiều. Hiện nay tại Đà Nẵng xu hướng này đang dần tăng lên. Đây là vấn đề mà phía quản lý Nhà nước cần quan tâm và khuyến khích, đề cao.

Phát triển cây xanh thành phố Đà Nẵng khi “đất xanh” quý hơn “đất vàng”
Pure Spa tại Naman Retreat.

Xã hội hóa thông tin về cây xanh

Hiện nay, Công ty công viên cây xanh đã thực hiện việc đánh số một số lượng lớn cây xanh. Tuy nhiên cũng còn nhiều trường hợp chưa đánh số đối với các cây nhỏ hoặc cây mới thay thế.

Số lượng cây xanh đô thị ngày càng tăng, rất cần đến sự tham gia của cộng đồng. Việc mã hóa cây xanh một cách đầy đủ sẽ giúp người dân nắm bắt và phản ánh kịp thời các thông tin cần thiết về việc bảo vệ và chăm sóc xây xanh.

Nhìn chung việc phát triển cây xanh tại thành phố Đà Nẵng luôn được quan tâm. Số lượng cây xanh, thảm cỏ trên thực tế không ngừng tăng lên. Tuy nhiên với sự gia tăng dân số và tốc độ mở rộng đô thị, nhu cầu về phát triển cây xanh đô thị ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về số lượng và chất lượng. Hơn bao giờ hết, lúc này Đà Nẵng cần có một chiến lược phát triển cây xanh mang tính khoa học và bền vững, để từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm hướng tới một hình ảnh đô thị xanh có sự hấp dẫn, tính đặc thù và đậm chất nhân văn.

KTS Bùi Huy Trí

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Thanh Hóa: Quản lý chất lượng quy hoạch đô thị theo hướng bền vững

    (Xây dựng) - Thanh Hóa là một trong những địa phương sớm được phê duyệt quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị trong cả nước, vì vậy công tác quản lý quy hoạch và chất lượng quy hoạch đặt ra nhiều thách thức. Đặc biệt là với tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay.

    18:17 | 22/07/2024
  • Định hướng phát triển thành phố Hạ Long trở thành đô thị đa cực

    (Xây dựng) - Ngày 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến về quy hoạch phân khu khu vực phía Bắc vịnh Cửa Lục tại thành phố Hạ Long.

    17:12 | 20/07/2024
  • Công nhận khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng mở rộng, thành phố Hải Phòng

    (Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa ra Quyết định 670/QĐ-BXD về việc công nhận quận Hồng Bàng mở rộng và khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng mở rộng, thành phố Hải Phòng đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

    13:25 | 20/07/2024
  • Công nhận khu vực dự kiến thành lập quận An Dương, thành phố Hải Phòng

    (Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 669/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập quận, thành lập phường tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

    13:00 | 20/07/2024
  • Để Bắc sông Hồng “cất cánh”

    Trong định hướng phát triển không gian Thủ đô, trục cảnh quan sông Hồng cùng các mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, “thành phố trong thành phố” được nhắc đến nhiều với kỳ vọng tạo sự chuyển biến lớn cho diện mạo Hà Nội.

    08:18 | 20/07/2024
  • Bắc Ninh hợp tác với Hàn Quốc xây dựng khu đô thị kiểu mẫu

    (Xây dựng) - Vừa qua, Đoàn công tác cấp cao do Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Park Sang Woo làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh (Đoàn công tác). Chuyến thăm này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển đô thị.

    22:22 | 19/07/2024
  • Chuyên gia JICA khuyến nghị chính sách phòng chống ngập đô thị

    (Xây dựng) - Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng, đều chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với lượng mưa có xu hướng tăng mạnh. Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo chính sách của Nhật Bản để đưa ra những giải pháp phòng chống và ứng phó kịp thời tránh ngập úng đô thị.

    20:50 | 19/07/2024
  • Thực hiện đúng quy hoạch và khai thác có hiệu quả, tạo nên "kỳ tích sông Hồng"

    Sáng 18-7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, sau kỳ họp thứ mười bảy, HĐND thành phố khóa XVI.

    14:56 | 18/07/2024
  • Định hướng phát triển đô thị Hà Nội: Rõ hình hài không gian thành phố

    Cùng với việc hoàn tất đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, đến nay các định hướng phát triển không gian, đặc biệt là không gian đô thị thành phố đã rõ hình hài.

    08:58 | 18/07/2024
  • Long An: Nâng cao chất lượng đô thị theo hướng phát triển bền vững

    (Xây dựng) - Những năm gần đây, số lượng các khu đô thị công nghiệp tại Long An đang có xu hướng ngày càng tăng. Đô thị hóa và phát triển đô thị đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy Long An phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng sống của người dân từng bước được nâng cao. Với định hướng phát triển đô thị và thị trường bất động sản từ nay đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển bền vững với mục tiêu: Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực, toàn quốc và thế giới.

    21:22 | 17/07/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load