Thứ sáu 26/04/2024 12:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Người lao động Hà Nội vất vả mưu sinh dưới cái nắng gay gắt mùa Hè

19:11 | 21/06/2021

Hà Nội đang vào đợt nắng nóng cao điểm. Thời tiết khắc nghiệt càng làm cho cuộc sống mưu sinh, sinh hoạt của người lao động trở nên khó khăn hơn...

nguoi lao dong ha noi vat va muu sinh duoi cai nang gay gat mua he
Nhân viên cây xanh Hà Nội đang căng mình làm việc dưới tiết trời gần 40 độ C (ảnh chụp sáng ngày 21/6/2021). (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đầu tuần mới, Hà Nội tiếp tục đón cái nắng đến gần 40 độ C. Dù nhiệt độ lúc nào cũng khiến hà nội như 'rang' thì trên các ngả đường vẫn có rất nhiều người phải đội nắng mưu sinh.

Tiết trời nóng lực là nỗi ám ảnh lớn với những người công nhân cây xanh. Lịch làm việc không thể thay đổi nhiều, họ buộc phải chôn chân ngoài đường khi ánh mặt trời chiếu xuống cùng cái nóng ở mặt đường bốc lên. Mỗi ngày, người nhân viên cây xanh phải đi xử lý, tỉa tót và tưới nước cây xanh khắp địa bàn Hà Nội. Họ phải thay ca thu dọn liên tục, từ sáng sớm đến khi trời tối, kể cả thời gian nắng nhất trong ngày để đảm bảo cây xanh phố phường luôn sạch sẽ, tươm tất.

Đối với anh Phương, nhân viên Công ty Cây xanh Hà Nội thì việc phơi mình ngoài nắng nóng bỏng lửa là chuyện thường ngày. Đồng hồ vừa điểm 10 giờ sáng, anh ngồi nghỉ ngơi, một tay đưa lên trán vuốt mồ hôi, tay kia cầm cốc nước mát để giải khát. Chiếc áo ướt sũng mồ hôi, anh cho biết: "Vào thời điểm nắng nóng, chúng tôi làm 4 tiếng (từ 6 giờ đến 10 giờ sáng). Làm việc nắng nôi khiến mồ hôi chảy và mệt mỏi hơn rất nhiều."

Không thể dừng công việc chỉ vì nắng gắt, những người lao động ngoài trời phải tranh thủ từng giấc ngắn ngủi để lấy sức làm việc. Vì vậy, trong những ngày qua, trên các tuyến phố, lề đường... dưới các tán cây, không khó để thấy hình ảnh các tài xế truyền thống, tài xế công nghệ ngả lưng trên chiếc xe máy, người bán hàng vỉa hè tận dụng gốc cây treo võng nghỉ trưa, một số người khác rải áo và ngủ tại công viên...

Anh Vũ Văn Tùng, tài xế công nghệ hãng Gojek cho biết mặc dù đã đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng loại dày dặn, đi giầy vải kín mít, nhưng cái nắng dưới đường nhựa như rang khiến người anh luôn vã mồ hôi, rát da thịt và mệt rã rời.

"Mới 9 giờ sáng mà trời đã như thiêu, nếu có khách thì ai cũng vội vã đi cho nhanh để nghỉ. Nhiều lần tôi choáng váng, phải vào chỗ bóng râm để trú tạm và bổ sung chai nước lạnh giải nhiệt... Với người lao động như chúng tôi, chỉ mong thời tiết đừng quá khắc nghiệt như hiện nay...,” anh Tùng chia sẻ.

nguoi lao dong ha noi vat va muu sinh duoi cai nang gay gat mua he
Môi trường làm việc của những người công nhân luôn đặt mình trong sự bụi bặm và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ (Ảnh chụp tại Hà Nội, trước ngày 29/4/2021). (Ảnh: Phương Linh/Vietnam+)

Không chỉ riêng tài xế công nghệ như anh Tùng, bà Lệ (quê Bắc Ninh) cũng đang cằm cùi nhặt từng lọ nước, chai nhựa khu vực bãi phế thải xung quanh chợ Long Biên. Bà Lệ cho biết cuộc sống ở quê vất vả nên phải lặn lội xa xôi lên Thủ đô để kiếm tiền gửi về quê.

Những ngày này, Hà Nội càng trở nên nắng nóng khiến đôi vai của người phụ nữ đã ngoài ngũ tuần trở nên nặng nề hơn. “Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay nắng gắt quá khiến tôi đuối sức. Nhưng không làm thì không có cơm ăn nên lại phải cố một chút rồi về nghỉ sau,” bà Lệ kể.

Có thể nói, những công việc mà tất cả những người lao động đang phải làm ngoài đường dưới cái nắng như chan lửa không bao giờ dễ dàng. Nhìn những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, mới thấy những đồng tiền họ kiếm ra thực sự có ý nghĩa.

Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng là điều kiện thuận lợi dẫn đến đột quỵ, đặc biệt là những người có tiền sử bị tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao…

Đề phòng ngừa đột quỵ, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế đi ngoài trời vào thời điểm trưa nắng từ 10 giờ đến 16 giờ, nếu phải làm việc, cần trang bị những biện pháp chống nóng để đảm bảo sức khỏe; cân đối giữa làm việc, nghỉ ngơi để tránh quá sức./.

Theo Minh Hiếu (Vietnam+)

Cùng chuyên mục
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Hà Tĩnh: Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2024

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tôn vinh các công nhân lao động tiêu biểu.

  • Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và đại diện các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

  • Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Thực hiện Hướng dẫn số 191/HD-CĐXD ngày 17/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia dự thi.

  • Hà Nội: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Ngày 19/4, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của Thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

  • Hà Nội: Nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

    (Xây dựng) - Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân Thành phố Hà Nội năm 2024, có nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load