Thứ sáu 19/04/2024 10:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Minh Khai (Hai Bà Trưng): Kịp thời xử lý vi phạm trật tự đô thị tại đường mương cống hóa Hải Hà – Hưng Ký

16:49 | 22/05/2020

(Xây dựng) – Báo điện tử Xây dựng vừa có bài phản ánh về việc, đoạn đường cống hóa (Hải Hà - Hưng Ký) thuộc phường Minh Khai bị một số hộ kinh doanh vật liệu xây dựng “chiếm dụng” để tập kết vật liệu xây dựng (gạch, sỏi đá, cát, gỗ…). Tiếp thu nội dung phản ánh, UBND phường Minh Khai đã tiến hành kiểm tra, xử lý những hộ kinh doanh vi phạm, trả lại đường đi cho người dân.

minh khai hai ba trung kip thoi xu ly vi pham trat tu do thi tai duong muong cong hoa hai ha hung ky
Vật liệu tập kết đã được xử lý, con ngõ nhỏ thông thoáng, trả lại đường đi cho người dân.

Tháng 4/2020, Báo điện tử Xây dựng có bài viết “Hai Bà Trưng (Hà Nội): Vật liệu xây dựng “nuốt” đường đi của người dân”. Theo đó, tại đoạn mương cống hóa Hải Hà – Hưng Ký, nhiều vật liệu xây dựng như gạch, sỏi, cát… được tập kết tràn lan. Vấn đề này đã gây bức xúc cho hộ dân sống xung quanh, cũng như những người phải tham gia giao thông qua khu vực.

Trong buổi làm việc với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, bà Lê Hoài Hương – Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai cho biết: Hiện nay, chính quyền địa phương đang tập trung toàn lực cho việc phá dỡ, thu hồi giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2. Đây là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội. Ngoài ra, từ sau Tết Nguyên đán, phần lớn các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã và đang thực hiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang lại nhà ở. Việc này kéo theo nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn phường tăng đột biến.

Bà Hương lý giải thêm, đoạn đường mương cống hóa Hải Hà – Hưng Ký từ điểm đầu là nhà máy Bánh kẹo Hải Hà đến phía sau chung cư 250 Minh Khai là khu vực giáp ranh giữa phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) với phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Từ lâu, nơi đây là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trật tự xã hội, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị.

minh khai hai ba trung kip thoi xu ly vi pham trat tu do thi tai duong muong cong hoa hai ha hung ky
Chính quyền địa phương ra quân xử lý vi phạm.

Về việc các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh vật liệu xây dựng, bà Hương thông tin: Ngày 23/4, tổ tuần tra đô thị, xây dựng phường Minh Khai đã tuần tra, xử lý. Lập Biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ báo Công an quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định xử phạt hành chính theo điểm d, Khoản 6, Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ đối với 4 hộ: Bà Nguyễn Thị Hà (kinh doanh vật liệu xây dựng); ông Trần Văn Hậu (kinh doanh vật liệu xây dựng); ông Nguyễn Ngọc Tùng (kinh doanh, sản xuất thạch); bà Nguyễn Thị Minh Hiền (kinh doanh, sản xuất thạch).

Đến nay, các hộ gia đình trên đã chấp hành việc xử lý, xử phạt và cam kết không tái phạm vi phạm trật tự đô thị, tập kết vật liệu ra vỉa hè, lòng đường.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load