Thứ bảy 27/04/2024 16:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

19:10 | 27/03/2024

(Xây dựng) – Vấn đề quá tải phương tiện cá nhân hiện nay không còn xa lạ tại nhiều đô thị lớn. Với hàng nghìn xe ôtô các loại, tình trạng đỗ xe tràn lan gây mất mỹ quan đô thị cùng việc thiếu bãi đỗ tại phường Gia Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) đang là một vấn đề nan giải.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy
Hàng dài phương tiện đỗ dọc theo tường Nhà máy Xe lửa Gia Lâm trên phố Ngọc Lâm, phường Gia Thụy.

Bãi đỗ xe 13 năm chưa thành hình

Dự án Xây dựng bãi đỗ xe tại khu đất C2-3/P2 nằm trên phố Tạ Đông Trung thuộc địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên do Công ty Cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội làm Chủ đầu tư, được UBND Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 27/6/2011, đến năm 2015 dự án được điều chỉnh lần 1. Tuy nhiên, sau gần 13 năm triển khai, dự án vẫn nằm im bất động, thậm chí, nơi đây còn biến thành ruộng rau cho người dân canh tác.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy
Khu đất C2-3/P2 phường Gia Thụy được quy hoạch chức năng bãi đỗ xe.

Theo quy hoạch phân khu đô thị N10 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2014, trên địa bàn phường Gia Thụy có 2 ô đất được quy hoạch có chức năng sử dụng là bãi đỗ xe.

Tuy nhiên, đến ngày 11/10/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có Thông báo số 1790/TB-KH&ĐT về việc chấm dứt hoạt động Dự án Xây dựng bãi đỗ xe tại khu đất này. Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án là vào ngày 6/6/2023 với lý do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

Nguyên nhân của việc chậm tiến độ dự án nhiều năm cũng được ghi rõ tại Kết luận Thanh tra số 3551/KL-KH&ĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc đầu tư tại khu đất trên. Theo đó, dự án chậm triển khai nhiều năm, chưa thực hiện thủ tục về đầu tư xây dựng, chưa thực hiện được công tác thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thu hồi đất dẫn đến chưa triển khai thực hiện Dự án; chưa huy động được vốn đầu tư vào Dự án. Cũng trong kết luận, trách nhiệm chính thuộc về nhà đầu tư trong việc triển khai Dự án.

Hiện nay, khu đất rộng lớn này vẫn chỉ là nơi canh tác rau của các hộ dân xung quanh trước tình trạng phương tiện dừng đỗ tràn lan trên địa bàn phường Gia Thụy.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy
Người dân trồng rau trên khu đất quy hoạch bãi đỗ xe bị bỏ hoang hơn một thập kỷ.

Ôtô dừng đỗ tràn lan trên địa bàn phường

Hàng ngày đi bộ trên đường Ngọc Lâm (phường Gia Thụy), ông A.T (52 tuổi, Long Biên) tỏ ra khó chịu khi nhiều đoạn đường bị chiếm dụng hết khiến ông phải chấp nhận đi xuống lòng đường dù rất nhiều xe cộ qua lại. “Vỉa hè dành cho người đi bộ, vậy mà tôi thấy ôtô dừng đỗ tràn lan bất chấp biển cấm, đẩy người đi bộ chúng tôi xuống đường”, ông A.T nói.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy
Thậm chí, nhiều đoạn vỉa hè bị chiếm dụng cả ngày lẫn đêm. Ông A.T rất mong chính quyền địa phương có thể giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Ông Đinh Tiến Cương - Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy cho biết, trên địa bàn phường hiện nay có đến hơn 2.200 ôtô các loại, nhưng không có bất kỳ bãi đỗ xe nào. Theo quy hoạch phân khu đô thị N10 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2014, trên địa bàn phường Gia Thụy có 2 ô đất được quy hoạch có chức năng sử dụng là bãi đỗ xe nhưng đến nay, cả 2 đều chưa được triển khai. Thực trạng thiếu điểm đỗ xe khiến ôtô nằm la liệt thành hàng dài trên nhiều con đường, tuyến phố và cả trên vỉa hè.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các chung cư trên địa bàn đều không được xây dựng tầng hầm, do đó, để có chỗ để xe cho người dân, nhiều khu sân chơi, vỉa hè bị chiếm dụng kẻ vạch, chia ô ngang dọc, lộn xộn, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

Khu sân chơi của chung cư biến thành những bãi đỗ xe bất đắc dĩ.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

Nhiều khu vực có dấu hiệu tự ý kẻ vạch, chia ô, tạo điểm đỗ xe trên các khu vực cấm đỗ.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

Người dân đỗ xe dọc theo các tuyến phố trên địa bàn phường rất nhiều.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

Các tòa chung cư trên địa bàn phường cũng không có hầm nên các hộ dân phải đỗ xe xung quanh bên ngoài tòa nhà.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

Vỉa hè dưới chân các tòa chung cư cũng biến thành nơi đỗ xe.

Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy cũng cho biết, phường không có đất công nên cũng không thể tổ chức các bãi đỗ xe tạm và cũng vì không có bãi đỗ xe nên lượng xe cộ dừng đỗ tràn lan rất khó khắc phục. Bên cạnh đó, phường không thể xử phạt các phương tiện lấn chiếm lề đường, vỉa hè, do không hề có quy định nào về vấn đề này (?).

Được biết, đỗ xe ôtô trên vỉa hè trái quy định sẽ bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn có thể bị tước giấy phép lái xe từ 2 – 4 tháng. Quyết định xử phạt sẽ dựa trên loại hình phương tiện, trường hợp vi phạm và có gây ra tai nạn hay không.

Cụ thể, mức phạt đỗ xe ôtô trên vỉa hè trái quy định hoặc đỗ xe ở nơi có biển “Cấm đỗ xe” bị phạt từ 800.000 – 1.000.000 đồng (căn cứ trên Điều 5 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP được thi hành từ 01/01/2020).

Vẫn còn những bãi đỗ xe tự phát

Mặc dù, lãnh đạo phường Gia Thụy khẳng định, không có bất kỳ một bãi đỗ xe nào, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn phường đã xuất hiện một số bãi đỗ xe tư nhân, có dịch vụ trông giữ xe tại một số địa điểm.

Đối diện khu đất C2-3/P2 bị bỏ hoang nhiều năm là một bãi đỗ xe không tên cũng nằm trên phố Tạ Đông Trung thuộc phường Gia Thụy. Tại bãi đỗ xe này, Phóng viên ghi nhận nhiều lượt phương tiện ra vào và hiện vẫn đang có hoạt động trông giữ xe ôtô, xe khách, xe tải.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

Các ô đỗ xe có mái che được gắn biển số của từng xe.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

Theo ông Đinh Tiến Cương, bãi đỗ xe này không thuộc sự quản lý của phường Gia Thụy mà nằm trên khu đất thuộc quản lý của Trung tâm quỹ đất quận Long Biên.

Cũng thuộc địa bàn phường Gia Thụy, bãi đỗ xe nằm trên phố Hoàng Minh Đạo xuất hiện với cả dịch vụ trông giữ xe và rửa xe. Được biết, bãi đỗ xe này nằm trên ô đất số E1/CQ3 vốn là đất cơ quan, viện nghiên cứu, trường đào tạo được ghi rõ trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất và giao thông phân khu đô thị N10 – khu vực phường Gia Thụy.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

Bãi đỗ xe nằm trên ô đất không đúng với quy hoạch.

Long Biên (Hà Nội): Nan giải vấn đề bãi đỗ xe trên địa bàn phường Gia Thụy

Nhiều phương tiện đỗ trong bãi xe này.

Theo ông Cương - Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy, bãi đỗ xe này nằm trên phần đất thuộc dự án của Công ty Cổ phần Dịch vụ và thương mại Đảo Sen. Dự án này hiện nay vẫn chưa được Thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư, việc thỏa thuận giữa các chủ đầu tư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án hiện đang bị treo nhiều năm nên các hoạt động kinh doanh vẫn được giữ nguyên hiện trạng và tồn tại đã nhiều năm nay, phường chỉ có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn.

Tình trạng đỗ xe tràn lan hiện nay trên địa bàn phường Gia Thụy đang là một vấn đề nan giải trong việc quản lý và đảm bảo trật tự, cảnh quan đô thị của các cấp chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, tình trạng các bãi đỗ xe trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh, trật tự cũng là vấn đề cần được lưu tâm và xử lý dứt điểm.

Vũ Ninh – Tuấn Nghĩa

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load