Thứ năm 25/04/2024 20:04 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lễ phát động cuộc thi NUCE-InTech 2021

21:10 | 23/04/2021

(Xây dựng) - Ngày 22/4, trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên” năm 2021 – NUCE-InTech 2021.

le phat dong cuoc thi nuce intech 2021
PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát động cuộc thi.

Đây là lần đầu tiên trường Đại học Xây dựng tổ chức cuộc thi này với mong muốn tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên đang học tập tại trường, từ đó sẽ ươm mầm, đồng hành, kết nối ý tưởng của các bạn cùng các hướng dẫn viên, các startup thành công nhằm giúp các bạn tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, hướng đến mục tiêu hiện thực hóa trong tương lai. Các ý tưởng khởi nghiệp được khuyến khích gắn liền với các sáng kiến vì cộng đồng hoặc mang giá trị thực tiễn cao.

le phat dong cuoc thi nuce intech 2021
Cuộc thi chính là người bạn đồng hành trang bị cho tất cả các thí sinh kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khởi nghiệp thông qua các đợt tập huấn, thảo luận nhóm và trao đổi trực tiếp cùng các hướng dẫn viên.

Với ý nghĩa đó, Cuộc thi chính là người bạn đồng hành trang bị cho tất cả các thí sinh kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khởi nghiệp thông qua các đợt tập huấn, thảo luận nhóm và trao đổi trực tiếp cùng các hướng dẫn viên. Thông qua quá trình tham gia các vòng thi, sinh viên sẽ hiểu hơn về hoạt động khởi nghiệp, nắm được quá trình phát triển và các giai đoạn cần có để một ý tưởng khởi nghiệp trở thành những dự án tiềm năng, mang lại giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội.

le phat dong cuoc thi nuce intech 2021
Toàn cảnh buổi Lễ phát động.

Phát biểu phát động cuộc thi, PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên là một sân chơi thú vị và mang tính trải nghiệm thực tiễn, thông qua đấy thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trong thời gian học tập tại Nhà trường; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; hỗ trợ đầu tư, kết nối với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm theo Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (gọi tắt là Đề án 1665) được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành ngày 30/10/2017 giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện. PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang hy vọng cuộc thi sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp và các bạn sinh viên.

Tại Lễ phát động, bên cạnh việc truyền tải thông điệp, thể lệ của Cuộc thi, trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên được nghe chia sẻ của diễn giả chương trình, ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng Giám đốc AMES Holding về những trải nghiệm thực tế, kinh nghiệm bản thân trên con đường khởi nghiệp cho thế hệ trẻ. Đồng thời, ông Hào và các thầy, cô trong Ban tổ chức cũng đã giải đáp những băn khoăn và thắc mắc của các bạn sinh viên xung quanh vấn đề khởi nghiệp và cuộc thi NUCE-InTech.

le phat dong cuoc thi nuce intech 2021
Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng Giám đốc AMES Holding chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học Xây dựng.

Thể lệ cuộc thi: Cuộc thi gồm 2 vòng

Vòng 1: Cấp khoa

Các đội chủ động xây dựng và phát triển ý tưởng sáng tạo, nộp đơn đăng ký dự thi cho Khoa (đơn đăng ký theo mẫu). Các khoa tiến hành lập hội đồng xét duyệt để tuyển chọn các đội tham dự vòng 2.

Vòng 2: Cấp trường

Sau khi nhận danh sách từ các khoa, Nhà trường sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt sơ loại. 10 đội xuất sắc nhất được lựa chọn qua vòng sơ loại cấp trường sẽ bước vào vòng chung kết.

Nhà trường sẽ mời các chuyên gia trong và ngoài trường về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để đào tạo, hướng dẫn thêm cho các đội nhằm mục đích nâng cấp các sản phẩm dự thi để hướng tới khởi nghiệp và đóng góp giải pháp hữu ích.

Đối tượng dự thi: Đối tượng dự thi là sinh viên đã và đang theo học tại trường Đại học Xây dựng và các sinh viên ở các trường khác.

Hình thức dự thi: Tham gia dự thi theo đội; mỗi đội thi tối đa 05 thành viên, tối thiểu 02 thành viên; mỗi sinh viên chỉ tham gia một đề tài dự thi (một đội dự thi); mỗi đội không quá 50% số người là người ngoài trường.

Lĩnh vực dự thi: Các sản phẩm tham dự Cuộc thi hướng đến giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội trong tất cả các lĩnh vực có liên quan tới đổi mới, sáng tạo để thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam mà Liên Hiệp quốc đã đề ra (SDG 17).

Cơ cấu giải thưởng

01 Giải Nhất, trị giá: 30 triệu đồng và giấy chứng nhận (Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí nâng cấp, truyền thông và thương mại hóa cho sản phẩm đến bước cuối cùng); 02 giải nhì, mỗi giải trị giá: 5 triệu đồng và giấy chứng nhận; 03 giải ba, mỗi giải trị giá: 2 triệu đồng và giấy chứng nhận.

Phạm Nhung
Phòng TT&TT, Đại học Xây dựng

Theo

Cùng chuyên mục
  • Những hướng đi mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng

    (Xây dựng) – Xây dựng là một trong những ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành, các cơ sở đào tạo đã và đang đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng hiện đại, áp dụng những công nghệ tiên tiến vào chương trình giảng dạy.

  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load