Thứ ba 06/06/2023 10:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khánh Hòa: Chậm xử lý sai phạm thu gom, dự trữ đất “lậu” của nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh

21:04 | 14/03/2023

(Xây dựng) - Liên quan đến dấu hiệu sai phạm khủng về tình trạng thu gom đất “lậu” từ cao tốc Nha Trang – Vân Phong đổ về nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh, các cấp chính quyền địa phương này còn chậm trong việc kiểm tra, xử lý dấu hiệu sai phạm.

Khánh Hòa: Chậm xử lý sai phạm thu gom, dự trữ đất “lậu” của nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh
Lượng đất “lậu” khổng lồ đã được tập kết và san lấp trong nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh.

Chính quyền chậm xử lý.

Theo phản ánh của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, chỉ trong vài đêm, hàng trăm m3 đất khai thác trái phép trên tuyến cao tốc đi qua xã Diên Thọ (Diên Khánh) đã được mang về đổ trữ trái phép trong nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh.

Liên quan dấu hiệu sai phạm trên, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã làm việc với đại diện nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh, đại diện đơn vị thi công tuyến cao tốc Nha Trang – Vân Phong và chính quyền các cấp của huyện Diên Khánh.

Trả lời thông tin báo chí, ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh né tránh trách nhiệm theo kiểu, là Giám đốc nhưng ông không biết chuyện đổ hàng trăm m3 đất không rõ nguồn gốc vào khuôn viên nhà của mình.

Khi biết rõ sai phạm của nhà máy khi mua và trữ đất “lậu”, ông Hoàng lại toan tính “chạy tội” theo kiểu nếu được thì công ty sẽ tìm cách múc đổ nguồn đất “lậu” này đi nơi khác để khỏi phải phiền phức…

Khánh Hòa: Chậm xử lý sai phạm thu gom, dự trữ đất “lậu” của nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh
Xe tải ngang nhiên chạy lấy đất từ cao tốc đổ về nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh.

Về nguồn gốc đất đổ trái phép trong nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh, ông Nguyễn Văn Huy – Đại diện Ban quản lý dự án cao tốc Nha Trang – Vân Phong phàn nàn: “Hiện nay có tình trạng người dân và chính quyền địa phương chậm bàn giao mặt bằng để thực hiện phóng tuyến cao tốc. Và đáng lên án hơn khi chính những mặt bằng không bàn giao này, người dân tổ chức múc đất và mang đi bán trái phép ra bên ngoài”.

Đơn vị thi công cao tốc biết tình trạng đất trên tuyến cao tốc bị đào mang đi bán nhưng đành bó tay. Bởi thực tế, phần đất mang đi bán đều chưa được người dân, chính quyền bàn giao cho dự án.

Ông Nguyễn Chí Tiến – Chủ tịch UBND xã Diên Thọ (Diên Khánh) thừa nhận: Chính quyền địa phương, lực lượng công an chưa bao phủ hết việc tuần tra nên để xảy ra tình trạng thu gom, mua bán, dự trữ đất lậu trên địa bàn.

“Do không đủ thẩm quyền nên UBND xã Diên Thọ đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện Diên Khánh để có kế hoạch kiểm tra, xử lý sai phạm tại nhà máy gạch Tuynel”, Chủ tịch UBND xã Diên Thọ thông tin thêm.

Khánh Hòa: Chậm xử lý sai phạm thu gom, dự trữ đất “lậu” của nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh
Khánh Hòa: Chậm xử lý sai phạm thu gom, dự trữ đất “lậu” của nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh
Xe chở đất “lậu” ra vào tấp nập ở nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh

Khi được phóng viên Báo điện tử Xây dựng hỏi về việc xử lý dấu hiệu sai phạm tại nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh, ông Nguyễn Văn Gẩm – Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Huyện đã chỉ đạo công an huyện và các lực lượng chức năng vào cuộc, để tiến hành kiểm tra, xử lý sai phạm nếu có. Kết quả kiểm tra như thế nào sẽ thông tin đến bạn đọc Báo điện tử Xây dựng”.

Sai phạm mua bán đất trái phép, không hóa đơn, chứng từ tại nhà máy gạch Tuynel diễn ra công khai, như thách thức dư luận, chính quyền địa phương.

Chở đất “lậu” từ cao tốc về làng

Trước đó, theo phản ánh của Báo điện tử Xây dựng, trên địa bàn xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh xuất hiện tình trạng nhiều xe tải chở đầy đất đá chạy xuyên đêm, bụi mù mịt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Bắt đầu từ khoảng 20h hàng đêm, hàng chục xe tải bắt đầu nối đuôi nhau, chạy “ầm ầm” trên trục đường Tỉnh lộ 2, thuộc địa bàn xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, lấy đất cao tốc đổ về nhiều nơi trên địa bàn huyện.

Khánh Hòa: Chậm xử lý sai phạm thu gom, dự trữ đất “lậu” của nhà máy gạch Tuynel Diên Khánh
Theo lộ trình, các xe chạy thay phiên nhau, rẽ vào đường Gò Dầu, xã Diên Thọ đến điểm giao với đường cao tốc đoạn Nha Trang – Vân Phong để lấy đất rồi mang đi “phân phối” ở những nơi có nhu cầu.

Để an toàn cho việc lấy và vận chuyển đất trái phép trên, tất cả các đoạn đường xung quanh đường Gò Dầu, xã Diên Thọ đều có lực lượng “cảnh giới”, làm nhiệm vụ quan sát để các xe đất yên tâm lấy đất trái phép mà không sợ bị phát hiện.

Chưa đầy 1h đồng hồ quan sát và theo dõi, PV Báo điện tử Xây dựng đã ghi nhận nhiều xe tải có biển kiểm soát như: 79H 015.67, 37C 357.80… liên tục chở đất trái phép từ cao tốc, mang về đổ tại nhà máy gạch Tuynel xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.

Được biết, không chỉ tình trạng chở đất từ đường cao tốc đoạn Nha Trang – Vân Phong đi bán trái phép, địa bàn xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh là điểm nóng về khai thác cát trái phép nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong suốt thời gian dài, vấn nạn đất cát “lậu” ở địa phương này không bị xử lý triệt để.

Công Hưng – Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Bình Phước: Trúng hàng loạt gói thầu lớn, Công ty Nam Thành thi công ra sao?

    Mặc dù trúng hàng trăm gói thầu đầu tư công ở Bình Phước, với tổng giá trị hàng ngàn tỷ đồng, thế nhưng tại 2 gói thầu mà Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành (Công ty Nam Thành) đang tiến hành thi công tại huyện Lộc Ninh, chúng tôi phát hiện hàng loạt dấu hiệu sai phạm về an toàn lao động, an toàn giao thông.

  • Hải Dương: Công ty TNHH Hòa Xá đưa tòa nhà Hòa Xá vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu?

    (Xây dựng) - Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của người dân về việc chủ đầu tư tòa nhà Hòa Xá ở thành phố Hải Dương (Hải Dương) đưa công trình vào hoạt động dù chưa được cơ quan chức năng chấp nhận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình, chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

  • Gia Lâm, Hà Nội: Vì sao chưa ra quyết định trúng thầu hồ Đầm Biển?

    Dù đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, UBND huyện Gia Lâm công nhận trúng thầu hồ Đầm Biển từ ngày 26/2/2021 nhưng cho đến thời điểm hiện tại, người trúng thầu là ông Nguyễn Hải Triều vẫn chưa nhận được quyết định trúng thầu của UBND huyện.

  • Nam Định: Tu bổ đê bằng đất... bùn?

    (Xây dựng) – Chất lượng đất đắp đê là một trong các yếu tố chính ảnh hưởng tới chất lượng công trình đê điều. Tuy nhiên, Dự án thành phần số 7, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025 đang có dấu hiệu sử dụng đất đắp không tuân thủ hồ sơ thiết kế, không đảm bảo chất lượng, nguy cơ gây mất an toàn đê điều khi mùa mưa bão đang đến gần.

  • Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ chặt phá rừng phòng hộ

    (Xây dựng) – Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân và phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác, chặt phá trái phép rừng phòng hộ tại xóm Khe Cạn, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

  • Phú Yên: Vì sao người dân Khu tái định cư Lưới Gõ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

    (Xây dựng) - 16 năm trôi qua, 61 hộ gia đình được bố trí tái định cư và 1 hộ gia đình hoán đổi đất cùng với 31 hộ gia đình có nhu cầu đất ở được UBND xã Hòa Xuân Đông giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đều chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư Lưới Gõ, thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load