Thứ ba 23/04/2024 15:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: UBND huyện Thanh Trì phản hồi thông tin phản ánh trên Báo điện tử Xây dựng

15:05 | 26/10/2022

(Xây dựng) – Sau bài viết “Hà Nội: Vi phạm tại các điểm đỗ xe, câu chuyện “biết rồi”, “xử lý rồi”, nhưng vẫn thế” đăng tải trên Báo điện tử Xây dựng, mới đây, UBND huyện Thanh Trì có Văn bản số 2009/UBND-QLĐT về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến Hà Nội (từ ngày 22/8 đến ngày 30/8/2022).

ha noi ubnd huyen thanh tri phan hoi thong tin phan anh tren bao dien tu xay dung
Bãi xe tự phát B280 thuộc địa bàn huyện Thanh Trì.

Nội dung văn bản nêu, UBND huyện Thanh Trì nhận được Văn bản số 371/BC-BTGTU ngày 31/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, trong đó có nêu trên Báo điện tử Xây dựng baoxaydung.com.vn số ra ngày 19/08/2022 có phản ánh nội dung:

“Hà Nội: Vi phạm tại các điểm đỗ xe, câu chuyện “biết rồi”, “xử lý rồi”, nhưng vẫn thế (baoxaydung.com.vn, 19/08/2022); Thu tiền nhưng không ghi vé khi xe ôtô vào điểm đỗ, đỗ xe không đúng vị trí, bãi xe tự phát, trông giữ xe quá diện tích, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cản trở giao thông, giao khoán doanh thu, thất thu ngân sách... là những vi phạm phổ biến ở nhiều điểm đỗ xe, bãi trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ghi nhận tại nhiều tuyến phố, phóng viên nhận thấy rất nhiều bến, bãi xe tự phát, trái phép như dọc 2 bên trục đường Nguyễn Xiển - Phạm Hùng là 1 ví dụ điển hình. Tại đây, nhiều ô đất dự án chưa triển khai xây dựng được xẻ ra làm cửa hàng bán ôtô cũ, bán cây cảnh, bãi xe tải gửi hàng hóa liên tỉnh với tần suất hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt xe ra vào mỗi ngày vừa gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hoặc tại nhiều tuyến phố trung tâm, tình trạng đỗ sai vị trí, tăng diện tích, đỗ xe ôtô tại các tuyến đường có biển cấm, không đúng quy định như: Thu tiền không xé vé, không giao vé cho khách hàng. Ví dụ như tại điểm đỗ xe trên phố Giảng Võ, điểm đỗ khu vực trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước ở phố Lý Thái Tổ... do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội quản lý, vận hành. Tình trạng ôtô đỗ tùy tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường thì đâu cũng gặp như khu vực các tuyến phố: Trần Nhân Tông, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phố Huế, Quán Sứ, Hòa Mã, Ngô Văn Sở, Tuệ Tĩnh, Thể Giao, Tô Hiến Thành... Đáng nói, ở nhiều phố rất nhỏ, hẹp xong việc đỗ xe hàng dài ở cả hai chiều đường, khiến cho tình trạng giao thông ách tắc trầm trọng mỗi giờ cao điểm…”.

Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu phản ánh của Quý cơ quan, UBND huyện Thanh Trì đã giao các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Tân Triều chỉ đạo công an xã thường xuyên kiểm tra, giám sát chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn, nếu có phát sinh vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

UBND huyện trân trọng cảm ơn phản ánh của www.baoxaydung.com.vn. Trong thời gian tới rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý cũng như thông tin các vấn đề phát sinh trên địa bàn đến huyện kịp thời chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đỗ Lê – Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load