Thứ sáu 29/03/2024 14:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hạ Long (Quảng Ninh): Một khu phố nhỏ, hai dự án lớn biến thành bãi chứa rác

16:46 | 25/05/2020

(Xây dựng) - Không phải đến bây giờ, mà nhiều năm nay, nhân dân khu 6, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) kiến nghị nơi mình ở là một khu phố nhỏ có hai dự án sử dụng đất lớn trái với bản vẽ kiến trúc đô thị, dự án lớn đang gây họa lớn cho dân.

ha long quang ninh mot khu pho nho hai du an lon bien thanh bai chua rac
Trung tâm thương mại và chợ Hạ Long III do Tập đoàn Nguyễn Kim làm chủ đầu tư, mặt tiền đang thành nơi tập kết rác thải.

Cụ thể, khu 6 phường Hồng Hải mặt tiền là con đường mẫu đô thị Việt Nam, mặt hậu là con đường bao bờ biển vịnh Hạ Long đẹp nhất, vừa được cắt băng khánh thành nâng cấp mở rộng. Khu 6 có vị trí đắc địa như vậy mà hiện có 2 dự án lớn đất vẫn bỏ hoang. Thổ đất phần cỏ dại mọc rậm rạp, phần biến thành bãi chứa rác thải bốc mùi hôi hám.

Đó là Dự án Trung tâm thương mại và chợ Hạ Long III và Dự án tòa chung cư Khu đô thị Lán Bè, cột 8.

ha long quang ninh mot khu pho nho hai du an lon bien thanh bai chua rac
Dự án tòa chung cư Khu đô thị Lán Bè cột 8 cao 30 tầng và 2 tầng hầm, gồm 668 căn hộ, sử dụng 8.734,1m2 đất.

Dự án tòa chung cư Khu đô thị Lán Bè, cột 8 được UBND thành phố Hạ Long ra quyết định phê duyệt quy hoạch mặt bằng xây dựng công trình vào ngày 26/7/2011. Dự án này sử dụng 8.734,1m2 đất (đã có mặt bằng sạch), quy mô xây dựng một tòa chung cư cao 30 tầng và 2 tầng hầm, diện tích sàn 92.441,0m2, gồm 668 căn hộ. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hạ Long (Công ty bất động sản Hạ Long).

ha long quang ninh mot khu pho nho hai du an lon bien thanh bai chua rac
Dự án tòa chung cư cao trên 30 tầng do Công ty bất động sản Hạ Long làm chủ đầu tư đất bỏ hoang cỏ dại mọc rậm, chuột bọ, rắn rết làm tổ.

Hai là, Dự án Trung tâm thương mại và chợ Hạ Long III, sử dụng 10.000m2 đất sạch (nguồn gốc đất cấp tái định cư cho di chuyển chợ truyền thống Cột 5, thuộc khu 1, phường Hồng Hà đến đây từ những năm 2000), do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư & Phát triển Nguyễn Kim, Quảng Ninh (Tập đoàn Nguyễn Kim) là chủ đầu tư.

ha long quang ninh mot khu pho nho hai du an lon bien thanh bai chua rac
Trung tâm thương mại và chợ Hạ Long III sử dụng 10.000m2 đất sạch (nguồn gốc đất cấp tái định cư cho di chuyển chợ truyền thống Cột 5 từ năm 2000).

Dự án này trong diện chậm tiến độ, từng bị liệt vào diện thu hồi. Tháng 10/2015, UBND tỉnh Quảng Ninh có chiếu cố gia hạn lần chót cho vận hành. Thế nhưng, tháng 8/2018, Tập đoàn Nguyễn Kim lại xin UBND tỉnh Quảng Ninh điều chỉnh quy hoạch, bổ sung chức năng khách sạn vào dự án. Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch tòa nhà trung tâm thương mại từ 5 tầng thành 21 tầng nổi và 2 tầng hầm, 5 tầng dưới sẽ được làm trung tâm thương mại, 16 tầng tiếp theo bố trí chức năng khách sạn 5 sao và trung tâm hội nghị.

ha long quang ninh mot khu pho nho hai du an lon bien thanh bai chua rac
Tập đoàn Nguyễn Kim tháng 2/2016 có xây dựng được khu bán hàng chợ có mái che tại dự án.

Hai dự án này nhiều năm nay bất động như để xí đất mối lái bán nền. Công ty bất động sản Hạ Long năm 2018 có thi công được vài hôm, rồi lại bỏ đấy. Tập đoàn Nguyễn Kim, tháng 2/2016 cũng có xây dựng được khu bán hàng chợ có mái che.

Khu 6, phường Hồng Hải, một khu phố nhỏ có hai dự án biến thành bãi rác lớn. Đất bỏ hoang, cây cối rậm rạp, chuột bọ, rắn rết làm tổ, xác súc vật chết, uế khí bốc lên, đang gây họa lớn cho nhân dân.

Báo điện tử Xây dựng tiếp tục cập nhật thông tin này.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load