Thứ bảy 27/04/2024 04:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Gia Lâm (Hà Nội): Cần xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất công tại xã Kim Sơn

10:48 | 05/11/2022

(Xây dựng) – Bức xúc trước việc các hộ dân lấn chiếm đất công, xây dựng tường rào vào phần đất của Nhà nước, bà Nguyễn Thị Kiên trú tại xã Kim Sơn (Gia Lâm - Hà Nội) đã gửi đơn tố cáo đến Báo điện tử Xây dựng.

gia lam ha noi can xu ly dut diem viec lan chiem dat cong tai xa kim son
Vị trí phần đất công bị lấn chiếm xây dựng tường rào bao quanh được người dân phản ánh.

Mới đây, Báo điện tử Xây dựng nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Kiên trú tại thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội phản ánh về việc các hộ dân lấn chiếm đất công giáp ranh khu đất giãn dân của chợ Keo.

Theo nội dung đơn tố cáo, bà Kiên và các hộ dân từ ô số 1 đến ô số 7 được chia đất từ năm 2007 (sơ đồ chia đất giãn dân năm 2007), trước đây bên cạnh ngõ đi khu đất là mương thoát nước do Nhà nước quản lý, sau thời gian một số hộ dân giáp ranh khu đất giãn dân đã lấn chiếm phần mương nước làm vườn, đến nay đã xuất hiện nhà kiên cố.

Chúng tôi đã có công văn đề nghị khẩn cấp gửi UBND xã Kim Sơn và được xã trả lời bằng Thông báo số 297/TB-UBND ngày 12/8/2022 với nội dung bản đồ năm 1986 – 1987 ngõ đi rộng đều bằng nhau, tuy nhiên bản đồ năm 1993 – 1994 có chỗ bị thu hẹp, phần ngõ rộng là do có phần mương tiêu nước.

Trong đơn tố cáo bà Kiên cũng đề nghị UBND xã Kim Sơn xác minh, xem xét giải quyết, yêu cầu hộ lấn chiếm đất công giáp ranh khu đất giãn dân Chợ Keo, hoàn trả lại đất công đã lấn chiếm cho Nhà nước phục vụ mở rộng đường làng ngõ xóm vì an sinh của người dân.

Theo hồ sơ tài liệu được biết, ngày 12/8/2022, UBND xã Kim Sơn có Thông báo số 297/TB-UBND về việc trả lời đơn thư của các gia đình trong ngõ và các gia đình được chia đất giãn dân khu chợ Keo, xã Kim Sơn. Theo nội dung thông báo, qua kiểm tra hồ sơ địa chính 2 thời kỳ bản đồ đo đạc năm 1986 – 1987 và bản đồ năm 1993 – 1994, tại bản đồ đo đạc năm 1986 – 1987 thể hiện phần ngõ đi này có bề rộng tương đối bằng nhau từ đầu ngõ đến cuối ngõ, kích thước bề mặt ngõ theo bản đồ thể hiện theo tỉ lệ 1/1000 là 2m (đoạn phía ngoài tức đoạn thửa đất từ nhà bà Tửu đến nhà ông Tịnh hiện nay, đoạn này thể hiện thêm phần rãnh có bề rộng chỗ hẹp nhất là 2m, chỗ rộng nhất là 5m). Bản đồ đo đạc năm 1993 – 1994 thể hiện phần ngõ đi này có bề rộng mặt ngõ theo bản đồ thể hiện theo tỉ lệ 1/500 đoạn hẹp nhất là 1,8m, đoạn rộng nhất là 2,5 (đoạn phía ngoài tức đoạn trước thửa đất từ nhà bà Tửu đến nhà ông Tịnh hiện nay, đoạn này có thể hiện phần rãnh có bề rộng chỗ hẹp nhất là 2m, chỗ rộng nhất là 5m)”.

Qua đối chiếu giữa hiện trạng ngõ và bản đồ hai thời kỳ, UBND xã nhận thấy phần ngõ phía ngoài hiện rộng từ 4,5m đến 7,5m (đoạn phía ngoài tức đoạn trước thửa đất từ nhà bà Tửu đến nhà ông Tịnh hiện nay) là do lấp rãnh làm ngõ đi nên rộng như vậy, phần phía trong hẹp hơn theo đúng bản đồ hai thời kỳ.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Bùi Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Sơn cho biết: Năm 2007, xã có chủ trương cấp đất giãn dân cho các hộ, chuyển chợ Keo sang kế bên để lại phần đất để cắm cho 25 hộ giãn dân thuộc các hộ gia đình có 2, 3 cặp vợ chồng sinh sống trong một gia đình có nhu cầu về nhà ở. Về phản ánh của người dân là tại sao ngõ có chỗ rộng chỗ hẹp, chúng tôi có đối chiếu bản đồ 2 thời kỳ (bản đồ năm 1986 – 1987 ngõ tương đối bằng nhau đoạn rộng nhất là 5m và đoạn hẹp nhất là 2m, bản đồ năm 1993 – 1994 chỗ rộng nhất là 2,5m và chỗ hẹp nhất là 1,8m tức đoạn đoạn đầu ngoài). Đồng thời, có thông báo trả lời với người dân nhưng người dân chưa đồng ý, vì nguyên nhân chỗ rộng, chỗ hẹp từ nhà ông Sinh ra phía đầu đường có rãnh nước, sau khi có chủ trương làm đường thì phần rãnh nước được thu nhỏ lại. Còn về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Chu Sinh năm 2005 là 376m đến năm 2018 gia đình ông Sinh chia tách cho bà Huyền (con gái) là 113m và được huyện Gia Lâm bổ sung lên 404,2m, diện tích còn lại là 291,2m (trong đó 263m là đất ở còn 28m trồng cây lâu năm).

Bà Vũ Thị Lan Phương, cán bộ địa chính xã Kim Sơn cũng cho biết, phần tường bao nhà ông Nguyễn Chu Sinh đã xây từ lâu, diện tích sổ đỏ được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất là 404,2m, gia đình ông Sinh có lấn chiếm 19,1m đất công. Trước vi phạm trên, xã Kim Sơn sẽ ra thông báo yêu cầu gia đình ông Sinh phá dỡ (nếu trong trường hợp gia đình ông Sinh không tự phá dỡ), xã sẽ tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và cưỡng chế tường bao phần đất lấn chiếm.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND xã Kim Sơn sớm xử lý dứt điểm những tồn tại, đồng thời, tháo dỡ phần tường bao lấn chiếm, tránh gây bức xúc kéo dài.

Phượng Nguyễn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load