Thứ tư 24/04/2024 05:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đông Triều (Quảng Ninh): Nhiều ý kiến trái chiều về việc di chuyển Nhà văn hóa khu Vĩnh Quang I

22:05 | 20/12/2021

(Xây dựng) - Vừa qua, Báo điện tử Xây dựng nhận được đơn kiến nghị của công dân phản ánh việc: Nơi sinh hoạt cộng đồng khu dân cư có nguy cơ bị chiếm đoạt phân lô bán đất và tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu Vĩnh Quang I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

dong trieu quang ninh nhieu y kien trai chieu ve viec di chuyen nha van hoa khu vinh quang i
Nhà văn hóa khu Vĩnh Quang I, phường Mạo Khê, Đông Triều.

Cụ thể, người đứng đơn là ông Phạm Xuân Cảnh, cựu chiến binh, thương binh cư trú tại địa phương nói trên, nội dung kiến nghị vắn tắt: Nhà văn hóa khu Vĩnh Quang I, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, khởi công xây dựng vào ngày 02/9/2003, hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 9/12 cùng năm đó. Công trình gồm: Một hội trường, một lớp mẫu giáo, một lớp mầm non... xây dựng trên thổ đất rộng trên dưới 2.500m2 hoàn toàn bằng công sức của dân, gia đình cụ Lương Thế Bình là nòng cốt đầu tư xây dựng.

Cụ Lương Thế Bình mất năm 2003, khi ấy 90 tuổi, trước khi lâm chung có trăn trối: “Toàn bộ số tiền phúng viếng cụ hiến tặng dân làng xây dựng nhà mẫu giáo - mầm non - nhà văn hóa để mọi người dùng chung”. Con cháu đã thực hiện đúng di nguyện của thân phụ mình, còn phát tâm đóng góp thêm tiền của để trang sắm bàn ghế, nội thất hội trường, cảnh quan môi trường. Nhà văn hóa khu Vĩnh Quang I đang hoạt động tốt.

Ngày 25/6/2021, UBND phường Mạo Khê tổ chức cuộc họp với 44 hộ dân khu Vĩnh Quang I thông báo thu hồi đất, chuyển nhà văn hóa này đi nơi khác, dành đất mặt tiền giá trị “địa tô” cao cho Công ty Cổ phần Kinh Long đầu tư kinh doanh hạ tầng. Kết quả kết luận tại cuộc họp, biên bản ghi: Các hộ dân không đồng ý di chuyển Nhà văn hóa khu Vĩnh Quang I đi nơi khác, giữ nguyên ở vị trí này và hạng mục xây dựng sau lẹm vào cụm văn hóa tấc đất nào, dự án phải bồi thường bằng lô đất liền kề tương đương với số diện tích đã mất.

Nhưng, UBND phường Mạo Khê không đồng ý. Mặt khác, Công ty Cổ phần Kinh Long chưa giải phóng mặt bằng xong đã cho xe chở đất đổ xuống ruộng hai vụ lúa, xe chạy trên đường khu dân cư làm hỏng đường sá và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sở Xây dựng Quảng Ninh và UBND huyện Đông Triều cần kiểm tra xem xét việc chuyển đổi mục đích đất công đấu thầu đất công, đất nông nghiệp sang mục đích khác; nguồn đất tôn nền san lấp mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, cam kết mượn đường dân sinh làm đường công vụ, đảm bảo quyền lợi chính đang của nhân dân... vận hành dự án đúng quy định của pháp luật.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin

Đông Bắc

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load