Chủ nhật 28/04/2024 14:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty FICO lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

19:40 | 17/07/2023

(Xây dựng) – Ngày 15/7, Công đoàn Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FICO) vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2023 - 2028). Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty FICO lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Ban Chấp hành Công đoàn FICO nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ vừa qua (2018 - 2023), tình hình kinh tế trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, GDP đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7%/năm, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới hệ thống pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và hội nhập quốc tế. Đồng thời, chú trọng củng cố, tăng cường nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp… do đó sản xuất kinh doanh của FICO cũng phải điều chỉnh các chỉ tiêu – kế hoạch, mức tiêu thụ hàng hóa cho phù hợp với sản phẩm và biến động của thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) trong nước và khu vực…

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty FICO lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội Công đoàn FICO nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đứng trước những diễn biến khó khăn chung, nhằm duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Công đoàn Tổng Công ty FICO đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Tổng Công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên phối hợp chỉ đạo quyết liệt, định hướng đầu tư phát triển có chiều sâu, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời rà soát tiết kiệm tối ưu các khoản chi phí trong sản xuất, lấy hiệu quả làm mục tiêu phát triển, đồng thời chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, không chạy theo doanh số, đặc biệt quan tâm và từng bước nâng cao, cải thiện đời sống cho người lao động. Từ đó, 3.035 lao động đã yên tâm công tác, toàn tâm, toàn ý đóng góp cho sự phát triển của FICO. Hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ổn định, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước, số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt tỷ lệ 99,83%, các chế độ tham quan, nghỉ mát… được đóng đầy đủ và kịp thời.

Bên cạnh đó, đoàn viên công đoàn và người lao động rất mong muốn được làm việc trong môi trường và điều kiện tốt, ổn định để người lao động gắn luôn gắn bó và xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, xây dựng doanh nghiệp phát triển.

SXKD đạt hiệu quả, công tác hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội luôn được chú trọng và được thể hiện thông qua một số hoạt động tiêu biểu như: Mái ấm công đoàn; Quỹ vì người nghèo; Quỹ nạn nhân chất độc gia cam và Quỹ khuyến học FICO… với tổng số tiền trên hàng chục tỷ đồng.

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty FICO lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Các đại biểu biểu quyết thống nhất nghị quyết Đại hội.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã cùng với lãnh đạo chuyên môn phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), với trọng tâm: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “phong trào thi đua 5s”; “Phong trào xanh – sạch – đẹp”; phong trào đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phát huy sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất nhằm mục tiêu “Năng suất – Chất lượng – hiệu quả”.

Nhờ vậy, trong 5 năm qua FICO đã thu hút 55 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng đã làm lợi cho SXKD của doanh nghiệp ước tính đạt gần 70 tỷ đồng. Hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành cũng đã được Công đoàn Tổng Công ty FiCo chú trọng và tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, CNVCLĐ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn FICO lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới Công đoàn Tổng Công ty FICO sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau: “Công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ, quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia quản lý, giám sát, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Với phương châm: “Đổi mới và nâng cao chất lượng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể và chương trình nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho đoàn viên và người lao động”. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn các cấp, góp phần thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ở đơn vị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy, HĐTV và Ban Tổng Giám đốc đề ra”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành quả mà tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn FICO đã đạt được, đồng thời, đồng chí Lệ kêu gọi đoàn viên công đoàn – người lao động trong toàn Tổng Công ty FICO - CTCP hãy phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo nhằm đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty xứng đáng với truyền thống gần 40 năm xây dựng và trưởng thành mà các thế hệ đoàn viện công đoàn, người lao động Tổng Công ty FICO - CTCP đã dày công vun đắp vươn cao, bay xa, đặc biệt là sản phẩm của FICO cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã, giá cả với các sản phẩm cùng loại trên thị trường khu vực và thế giới.

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty FICO lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Tổng Công ty FICO nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Công đoàn Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP FICO lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 đồng chí và bầu 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Đại hội đã tặng hoa, quà tri ân các cá nhân không tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty VLXD số 1 FICO nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Lê Cương - Phương Mai

Theo

Cùng chuyên mục
  • Hải Phòng: Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Sáng 27/4, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024; Ngày hội truyền thống các Cụm Văn hóa thể thao – Công nhân viên chức lao động thành phố Hải Phòng lần thứ 30.

  • Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2024

    (Xây dựng) - Ngày 26/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Hà Tĩnh: Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2024

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tôn vinh các công nhân lao động tiêu biểu.

  • Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và đại diện các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

  • Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Thực hiện Hướng dẫn số 191/HD-CĐXD ngày 17/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia dự thi.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load