Thứ sáu 26/04/2024 07:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đại học Xây dựng Hà Nội: Sôi nổi các hoạt động liên kết giáo dục trong nước và quốc tế

16:58 | 13/12/2022

(Xây dựng) - Trong nhiều năm qua, nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập, trường Đại học Xây dựng đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong năm qua trường đã có các hoạt động liên kết giáo dục đầy sôi nổi.

Đại học Xây dựng Hà Nội: Sôi nổi các hoạt động liên kết giáo dục trong nước và quốc tế
Lễ ký kết biên bản làm việc của dự án Satreps "Phát triển hệ thống cấp nước thích ứng với nguồn nước ô nhiễm” với đối tác Nhật Bản.

Các hoạt động hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu, đem lại những hiệu quả thiết thực nâng cao uy tín của trường trong lòng bạn bè và các đối tác quốc tế, trực tiếp tạo cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, giao lưu quốc tế cho cán bộ và sinh viên của trường.

Với mục tiêu này, trường Đại học Xây dựng không những là trường hàng đầu trong giáo dục và nghiên cứu về lĩnh vực xây dựng dân dụng và từng bước hội nhập vào hệ thống đại học khu vực và toàn cầu. Trường đã liên tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế, ký biên bản thỏa thuận với các trường Đại học quốc tế và các tổ chức từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới ở châu Âu, Mỹ, châu Á, Úc, châu Phi như Pháp, Bỉ, Anh, Hà Lan, Đức, Nga , Italia, Thụy Điển, Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan…

Trong đó có các lĩnh vực chính: Xây dựng các dự án nâng cao năng lực đào tạo, cơ sở vật chất và nghiên cứu khoa học. Trao đổi cán bộ và sinh viên. Tổ chức hội nghị hội thảo khoa học ở Việt Nam và nước ngoài. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế …

Trường Đại học Xây dựng luôn đi đầu trong việc tìm kiếm,vận động các trường Đại học, Viện nghiên cứu Quốc tế trao tặng các học bổng học tập ở cấp Thạc sỹ và Tiến sỹ cho cán bộ và sinh viên của trường.

Trong những năm qua nhiều cán bộ và sinh viên được nhận học bổng toàn phần ở nhiều trường Đại học trên Thế giới, sinh viên của trường đã được học các chương trình liên kết quốc tế và đã có một số lượng tương đối các cán bộ giảng viên được đào tạo ở nước ngoài tham gia giảng dạy trong các chương trình này trong những năm qua.

Trung bình mỗi năm trường Đại học Xây dựng Hà Nội đón hàng trăm lượt đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc; tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao về các lĩnh vực Quản lý dự án, Khoa học công nghệ thi công nền móng, Khoa học phòng hỏa trong Kiến trúc và Xây dựng hiện đại, Kết cấu công trình nhà siêu cao tầng ...

Trong đại dịch Covid-19 các hoạt động bị chững lại, trong năm nay những hoạt động hợp tác quốc tế như tiếp đón và làm việc với các đối tác, hội thảo, trao đổi giảng viên và sinh viên đã dần sôi động trở lại. Nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức thành công, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đối tác trong và ngoài nước.

Trường tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Mở rộng hợp tác với các đối tác mới như: Hiệp hội các trường Kỹ thuật Úc, Đại học Gustave Eiffel, trường Cao đẳng Ishikawa, Học viện Kỹ thuật Quốc gia Nhật Bản, Quỹ Knonrad Adenauer, Đại học Huddersfield Vương Quốc Anh, Đại Học Oslo Metropolitan Na Uy.

Đồng thời, trường tiếp tục duy trì sự hỗ trợ tài chính từ các doanh nghiệp để tổ chức các hội thảo quốc tế, chương trình trao đổi ngắn hạn, giao lưu sinh viên, trao học bổng cho các sinh viên có kết quả học tập tốt. Như học bổng Erasmus+, Học bổng Eiffel, Tập đoàn Lottte, Tập đoàn Hirose…

Năm 2021-2022 đã có 300 cán bộ và giảng viên tham gia các chương trình hợp tác quốc tế , gồm các chương trình đạo ngắn hạn, dự hội thảo, hội nghị quốc tế… được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Có 25 sinh viên tham gia chương trình trao đổi và giao lưu sinh viên tại Nauy, Italia, Nhật bản, 18 sinh viên quốc tế tham gia trao đổi và đào tạo ngắn hạn tại trường. Cùng nhiều các chương trình liên kết quốc tế bổ ích khác.

Đồng thời các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam được đẩy mạnh, nhiều biên bản hợp tác đã được ký kết và mang lại nguồn học bổng cho sinh viên trong đó.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
  • Những hướng đi mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng

    (Xây dựng) – Xây dựng là một trong những ngành đóng vai trò xương sống của nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành, các cơ sở đào tạo đã và đang đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng hiện đại, áp dụng những công nghệ tiên tiến vào chương trình giảng dạy.

  • Nhiều thông tin bổ ích hướng nghiệp khối ngành Luật – Kinh tế

    (Xây dựng) - Ngày 20/4, tại Trường THPT Đồng Quan (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên), Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường Đại học Thành Đô và một số đơn vị, trường học tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”.

  • Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Học sinh phải luyện thi trong phòng học xuống cấp

    (Xây dựng) - Nhiều phòng học tại trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, giáo viên và học sinh hằng ngày đến lớp trong cảnh thấp thỏm, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

  • Trường Đại học Công nghệ Đông Á công bố chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ năm học 2024 - 2025

    (Xây dựng) - Trong năm 2024, việc xét tuyển vào các trường đại học thông qua hồ sơ học bạ sớm đang dần trở thành một xu hướng được nhiều học sinh và phụ huynh lựa chọn. Trường Đại học Công nghệ Đông Á đang là một trong những ngôi trường thuộc top đầu cả nước đã công bố chỉ tiêu dành cho phương thức xét học bạ.

  • Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

    (Xây dựng) - Ngày 13/4, Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ” diễn ra tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, doanh nhân và hơn 1.000 học sinh THPT tham gia trực tiếp.

  • Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024)

    (Xây dựng) – 41 học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16 Bộ Ngành 2 (khóa học 2022-2024) đã hoàn thành khoá học và nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực I tổ chức sáng 6/4/2024 vừa qua. Lễ Bế giảng trang trọng được tổ chức đồng thời cùng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B09 Địa phương 1, K69.B15 Bộ ngành 1, K69.B16 Bộ Ngành 2. TS. Phạm Thị Ngọc Dung – Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load