Thứ năm 28/03/2024 21:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công an quận Hoàng Mai phản hồi tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại Bến xe Giáp Bát

12:22 | 24/01/2021

(Xây dựng) - Báo điện tử Xây dựng có bài phản ánh: “Bến xe Giáp Bát: Khó xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường”, sau khi có bài phản ánh, mới đây Công an quận Hoàng Mai đã có Công văn số 455/CAHM-CSGT-TT phản hồi lại thông tin Báo nêu.

cong an quan hoang mai phan hoi tinh trang vi pham lan chiem via he long duong tai ben xe giap bat
Tình trạng nhiều nhà xe cố tình dừng đỗ ngay cổng Bến xe để “vợt” khách vẫn diễn ra thường xuyên khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Theo Văn bản của Công an quận Hoàng Mai cho thấy: Khu vực Bến xe Giáp Bát đã từ lâu là một điểm nóng tồn tại nhiều vi phạm về Trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị - trật tự công cộng. Công an quận Hoàng Mai đã xây dựng và đang thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch nhằm lập lại Trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị - trật tự công cộng tại khu vực Bến xe Giáp Bát, gần nhất có Kế hoạch số 2733/KH-CAHMGTTT ngày 18/9/2020 về tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Kim Đồng, đường Vành đai 3, khu vực xung quanh 2 Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm. Đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự phối hợp với Công an phường Giáp Bát thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ: Yêu cầu các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết, mở hồ nghiệp vụ để quản lý theo quy định;

Đồng thời thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành các quy định của Nhà nước, đối với các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm thì kiên quyết xử lý, đảm bảo Trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị - trật tự công cộng tại khu vực nói trên. Tuy nhiên khi ngoài giờ hành chính hoặc khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì các cá nhân, tổ chức này lại tái phạm.

Theo nội dung Báo điện tử Xây dựng phản ánh tại bài viết: “Bến xe Giáp Bát: Khó xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường”, đăng tải ngày 19/12/2020, phản ánh tại nhiều điểm, hàng quán được bày bán la liệt tại các điểm ra, vào khu vực Bến xe Giáp Bát; tình trạng bàn, ghế, xe máy, biển quảng cáo bày bán tràn lan trên vỉa hè khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường. Đặc biệt có nhiều hộ chiếm dụng vỉa hè làm nơi trông giữ xe máy ngày đêm. Bên cạnh đó còn có đội ngũ xa taxi, xe ôm đỗ dọc tuyến Giải Phóng. Nhiều nhà xe xuất bến còn cố tình “câu giờ” dừng, đỗ ngày cổng ra, vào khiến đường phố lúc nào cũng bức bối, chật chội, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn giao thông.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh nêu trên, Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự cùng với Công an phường Giáp Bát phối hợp với UBND phường Giáp Bát tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm. Sau một thời gian thực hiện, Công an quận Hoàng Mai kính báo cáo kết quả thực hiện như sau: Đơn vị đã tổ chức ra quân xử lý tình trạng các hộ kinh doanh tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh nhỏ lẻ, các phương tiện dừng, đỗ xe trái quy định tại khu vực Bến xe Giáp Bát. Đã ký cam kết với tổng số 65 hộ kinh doanh trên địa bàn, yêu cầu chấp hành các quy định của pháp luật trong đảm bảo Trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị - trật tự công cộng. Lập biên bản xử phạt tổng số 71 trường hợp.

Cụ thể: 24 trường hợp bản hàng nhỏ lẻ trái quy định; 04 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm; 40 trường hợp dừng ô tô trái quy định; 03 trường hợp chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi trông xe trái phép. Phạt thu nộp ngân sách Nhà nước: 30.350.000 đồng.

Tại các điểm nóng, thường xuyên xảy ra vi phạm như: Khu vực đường Kim Đồng (đoạn quay đầu xe), khu vực cổng ra, cổng vào bến xe Công an quận luôn bố trí cán bộ chiến sỹ chốt phân luồng giao thông kết hợp với phòng ngừa và xử lý vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần thì ghi chép lại, để đề xuất chế tài xử lý theo quy định.

Hàng ngày, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự duy trì phối hợp với Công an phường Giáp Bát thực hiện tuần tra kiểm soát; đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm. Hiện nay tình hình trật tự đô thị tại khu vực này đã cơ bản được chỉnh đốn, đi vào nề nếp. Để đảm bảo duy trì và không tái phạm trở lại, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự phối hợp với Công an phường Giáp Bát và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, tuần tra kiểm soát trên tuyến, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load